Phó Tổng thống Mỹ kết thúc thăm Đông Bắc Á

VOV.VN - Chuyến công du được tiến hành từ  ngày 2/12 với nước thăm đầu tiên là Nhật Bản và cuối cùng là Hàn Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/12 đã kết thúc lịch trình chuyến công du 6 ngày tới các nước Đông Bắc Á bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Chuyến công du được tiến hành từ  ngày 2/12 với nước thăm đầu tiên là Nhật Bản và cuối cùng là Hàn Quốc.

Ông Joe Biden trong chuyến thăm Nhật Bản (Ảnh: NHK)


Một nội dung quan trọng trong chuyến thăm các nước Đông Bắc Á của Phó Tổng thống Joe Biden là vấn đề liên quan Khu vực nhận diện phòng không mà Trung Quốc tuyên bố thiết lập hôm 23/11 vừa qua.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe trong chuyến thăm Nhật Bản, Phó Tổng thống Biden đã không thừa nhận những hành động mang tính cá nhân của Trung Quốc và nhất trí sẽ hợp tác mật thiết với nhau trong vấn đề phản ứng đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Phó Tổng thống Joe Biden một mặt tỏ ý lo ngại sâu sắc tới Khu vực nhận diện phòng không của Trung Quốc, một mặt yêu cầu Trung Quốc không nên có những hành động vũ trang khẩn cấp đối với hành vi được coi là vi phạm khu vực phòng không mà Trung Quốc tuyên bố.

Phó Tổng thống Biden cũng cho rằng Mỹ sẽ có những phản ứng tức thời khi cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên