Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và phu nhân đều âm tính với Covid-19

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen Pence đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 vào sáng 3/10 (theo giờ địa phương).

Theo quan chức Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mike Pence đã có kết quả xét nghiệm âm tính hai ngày liên tiếp, sau khi Tổng thống Donald Trump tiết lộ vào sáng sớm ngày 2/10, rằng ông và Đệ Nhất phu nhân Melania Trump đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, sức khỏe của Phó Tổng thống Mike Pence càng trở nên quan trọng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang phải chống chọi virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed kể từ chiều tối ngày 02 tháng 10. Các quan chức Nhà Trắng cho biết, việc Tổng thống Donald Trump phải tạm thời vào điều trị tại Trung tâm Walter Reed chỉ là một biện pháp “phòng ngừa”.

Cùng ngày 2/10, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ vẫn nắm quyền điều hành đất nước và không viện dẫn Tu chính án thứ 25 để bàn giao nhiệm vụ của mình cho Phó Tổng thống Mike Pence.

Bác sĩ của ông Mike Pence cho biết, Phó Tổng thống Mỹ không phải cách ly và không được coi là người tiếp xúc gần với bất kỳ cá nhân nào đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông Mike Pence đã có mặt tại Vườn Hồng, Nhà Trắng ngày 26/9, khi Tổng thống Donald Trump công bố đề cử bà Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao. Sự kiện đó có một lượng lớn quan chức đương nhiệm, cựu quan chức tham dự và nhiều người không đeo khẩu trang, cũng không duy trì giãn cách về thể chất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ loại thuốc dùng để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Trump
Hé lộ loại thuốc dùng để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley vừa tiết lộ, đội ngũ các chuyên gia y tế của Mỹ vừa lựa chọn bắt đầu sử dụng Remdesivir để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hé lộ loại thuốc dùng để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Trump

Hé lộ loại thuốc dùng để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Trump

VOV.VN - Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley vừa tiết lộ, đội ngũ các chuyên gia y tế của Mỹ vừa lựa chọn bắt đầu sử dụng Remdesivir để điều trị Covid-19 cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử
Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử

VOV.VN - Chiều tối 2/10 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở bên ngoài Washington sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 và những tác động đến cuộc đua tranh cử

VOV.VN - Chiều tối 2/10 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Trump đã được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Walter Reed ở bên ngoài Washington sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tổng thống Mỹ cho biết vẫn rất khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19
Tổng thống Mỹ cho biết vẫn rất khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19

VOV.VN - Trong một thông điệp lần đầu tiên đăng tải trên trang Twitter cá nhân kể từ khi mắc bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (2/10) cho biết, ông vẫn đang rất khỏe.

Tổng thống Mỹ cho biết vẫn rất khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19

Tổng thống Mỹ cho biết vẫn rất khỏe mạnh sau khi nhiễm Covid-19

VOV.VN - Trong một thông điệp lần đầu tiên đăng tải trên trang Twitter cá nhân kể từ khi mắc bệnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (2/10) cho biết, ông vẫn đang rất khỏe.