Phó Tổng thống Mỹ sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid điều trị Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng vừa cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Bà Harris đang sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer sau khi tham khảo ý kiến của các y bác sỹ.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang nới lỏng các hạn chế chống dịch nhằm đưa đất nước trở lại trạng thái bình thương.

Thư ký báo chí của phó tổng thống, bà Kirsten Allen, cho biết cả Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đều không “tiếp xúc gần” với bà Harris trong những ngày gần đây.

Nhà Trắng cho biết, bà Harris có kế hoạch tham gia một cuộc họp của tổng thống Biden vào sáng 26/4, nhưng bà đã không có mặt. Được biết, Phó Tổng thống Mỹ vừa trở về sau chuyến thăm vùng Bờ Tây của nước Mỹ kéo dài một tuần. Lần gần nhất bà gặp ông Biden là ngày 18/4.

“Tôi không có triệu chứng và tôi sẽ tiếp tục cách ly cũng như tuân thủ hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Tôi đã tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine và cả các mũi tăng cường”, bà Harris thông báo trên Twitter.

Văn phòng phó tổng thống cho biết, bà Harris đang sử dụng thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer sau khi tham khảo ý kiến của các y bác sỹ. Paxlovid được sử dụng trong vòng 5 ngày kể từ khi các triệu chứng mắc Covid-19 xuất hiện, đã được chứng minh là làm giảm 90% nguy cơ nhập viện và tử vong ở những bệnh nhân có khả năng mắc triệu chứng nặng.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã có cuộc điện đàm với bà Harris vào chiều 26/4 để đảm bảo rằng bà “có mọi thứ cần thiết” khi làm việc tại nhà. Bà Harris đã được tiêm 2 mũi vaccine Moderna và tiêm mũi nhắc lại vào năm 2021. Bà cũng tiêm một mũi bổ sung khác vào ngày 1/4. Trước đó, chồng bà Harris là ông Doug Emhoff cũng mắc Covid-19 và đã hồi phục.

Nhà Trắng đã ban hành các quy định phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt xung quanh Tổng thống, Phó tổng thống và vợ/chồng của họ, trong đó cả việc xét nghiệm hàng ngày đối với những người dự kiến tiếp xúc gần với họ. Nhà Trắng cho biết, ông Biden được xét nghiệm thường xuyên theo lời khuyên của bác sĩ, và lần gần nhất có kết quả âm tính là vào ngày 25/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai khu vực đô thị tại Mỹ trở thành điểm nóng mới về lây nhiễm Covid-19
Hai khu vực đô thị tại Mỹ trở thành điểm nóng mới về lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Các trường hợp mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng đều đặn ở Mỹ với sự lây lan của biến thể BA.2 và hiện nay hai khu vực đô thị ở miền Bắc nước này đã trở thành những khu vực hàng đầu có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Hai khu vực đô thị tại Mỹ trở thành điểm nóng mới về lây nhiễm Covid-19

Hai khu vực đô thị tại Mỹ trở thành điểm nóng mới về lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Các trường hợp mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng đều đặn ở Mỹ với sự lây lan của biến thể BA.2 và hiện nay hai khu vực đô thị ở miền Bắc nước này đã trở thành những khu vực hàng đầu có tỷ lệ lây nhiễm cao.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở
Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở

VOV.VN - Ngày 14/4, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở. Xét nghiệm này có thể phát hiện các hợp chất hóa học liên quan tới virus SARS-CoV-2 trong hơi thở.

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở

Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở

VOV.VN - Ngày 14/4, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở. Xét nghiệm này có thể phát hiện các hợp chất hóa học liên quan tới virus SARS-CoV-2 trong hơi thở.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ
Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện là nguyên nhân gây ra 86% ca mắc Covid-19 ở Mỹ và hơn 90% ca mắc ở vùng Đông Bắc nước này.

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

Biến thể phụ BA.2 của Omicron chiếm gần 85% số ca Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Ngày 12/4, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến thể phụ BA.2 của Omicron hiện là nguyên nhân gây ra 86% ca mắc Covid-19 ở Mỹ và hơn 90% ca mắc ở vùng Đông Bắc nước này.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19
Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/4 công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế do những tác động lâu dài của Covid-19 gây ra.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/4 công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế do những tác động lâu dài của Covid-19 gây ra.