Phó Tổng thống Mỹ tới Đông bắc Á “hạ nhiệt” căng thẳng

VOV.VN -Ngoài thúc đẩy thương mại, vấn đề an ninh trong khu vực sẽ là chủ đề chính trong chuyến công du châu Á của ông Biden.

Ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có mặt ở Nhật Bản - khởi đầu cho chuyến công du 3 nước Đông Bắc Á bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực trước việc Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông. Chính vì lẽ đó, chuyến thăm Đông Bắc Á lần này của ông Biden được kì vọng sẽ giúp giảm căng thẳng, đồng thời khẳng định trọng tâm chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Ông Joe Biden gánh trên vai trọng trách nặng nề trong chuyên công du Đông Bắc Á lần này (Ảnh: AP)

Trước thềm chuyến thăm, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice khẳng định:“ Tái cân bằng hướng đến khu vực châu Á Thái Bình Dương vẫn là một nền tảng trong chính sách ngoại giao của chính quyền Tổng thống Obama”.

Mục tiêu kinh tế hàng đầu của Mỹ trong khu vực đó là hoàn thành các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Vì vậy, trong chuyến thăm tới Nhật Bản lần này, ông Biden sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán về TPP đang bị đình trệ.

Gần đây, các cuộc đàm phán này đang lâm vào bế tắc khi Mỹ và Nhật Bản chưa nhất trí về nhiều vấn đề, đặc biệt là trong cách đánh thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp. Chuyến thăm cũng diễn ra ngay trước thềm cuộc họp cấp Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán TPP diễn ra từ 7-10/12 tại Singapore.

Chuyến thăm tới 3 nước Đông Bắc Á của ông Biden còn nhằm mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc cũng như tiếp tục nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc thông báo thiết lập "Vùng nhận dạng phòng không" (ADIZ) bao gồm cả không phận nhóm đảo tranh chấp Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku ở vùng biển Hoa Đông đang phủ bóng lên các chương trình nghị sự đặt ra trước đó.

Giới chức Nhà Trắng cho biết, trong chuyến thăm lần này ông Biden sẽ trực tiếp nêu ra các quan ngại của Mỹ liên quan tới Vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc vừa thiết lập, qua đó tìm cách giảm những căng thẳng, kêu gọi các bên kiềm chế để tránh xảy ra những tính toán sai lầm.

Ngày 2/12, Nhật Bản lên tiếng khẳng định rằng, cả Mỹ và Nhật Bản đều phản đối động thái của Trung Quốc, bất chấp thực tế rằng 3 hãng hàng không của Mỹ, theo lời khuyên của Nhà Trắng, đã tiến hành thông báo cho giới hữu trách Trung Quốc về kế hoạch và lộ trình các chuyến bay khi bay qua "vùng nhận dạng phòng không" (ADIZ).

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhắc lại lập trường của Nhật Bản, đồng thời cũng bày tỏ hi vọng Mỹ sẽ thực hiện điều này, ông Suga nói: “Chúng tôi chắc chắn rằng, Chính phủ Mỹ không đề nghị các máy bay dân sự báo cáo các kế hoạch bay tới Trung Quốc, theo vùng nhận diện phòng không mới mà Trung Quốc vừa thiết lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm Nhật Bản về vấn đề này”.

Nhà Trắng trước đó cũng nhấn mạnh, việc đề nghị các hãng hàng không của Mỹ thông báo cho nhà chức trách Trung Quốc về kế hoạch và lộ trình các chuyến bay không có nghĩa là chính phủ Mỹ chấp nhận “vùng nhận dạng phòng không" của Trung Quốc.

Báo Yomiuri của Nhật Bản cho biết, Mỹ và Nhật Bản dự kiến ra một tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và ông Biden về vấn đề này.

Chuyến thăm tới Đông Bắc Á của Phó Tổng thống đã được lên kế hoạch từ trước, mục đích trước hết là nằm trong chủ trương của chính quyền Tổng thống Barack Obama coi khu vực châu Á là trọng tâm trong chương trình nghị sự đối ngoại.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra trong khu vực, nhiệm vụ của ông Biden đang trở nên khó khăn hơn trong việc tìm kiếm một sự cân bằng hài hòa giữa việc giảm căng thẳng quân sự với Trung Quốc, đồng thời vẫn khẳng định được sự hợp tác chặt chẽ với đồng minh Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

B-52 của Mỹ bay vào khu vực phòng không, Trung Quốc im lặng
B-52 của Mỹ bay vào khu vực phòng không, Trung Quốc im lặng

VOV.VN - Động thái này cho thấy, Trung Quốc chưa sẵn sàng bảo vệ khu vực phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

B-52 của Mỹ bay vào khu vực phòng không, Trung Quốc im lặng

B-52 của Mỹ bay vào khu vực phòng không, Trung Quốc im lặng

VOV.VN - Động thái này cho thấy, Trung Quốc chưa sẵn sàng bảo vệ khu vực phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của EU về khu vực phòng không
Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của EU về khu vực phòng không

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: “Chúng tôi hy vọng EU có thể xử lý tình hình một cách khách quan và hợp lý”.

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của EU về khu vực phòng không

Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của EU về khu vực phòng không

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: “Chúng tôi hy vọng EU có thể xử lý tình hình một cách khách quan và hợp lý”.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á
Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

VOV.VN - Chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á- Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

Phó Tổng thống Mỹ công du châu Á

VOV.VN - Chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ trong việc chuyển trọng tâm chiến lược sang châu Á- Thái Bình Dương.

Hàn Quốc phản đối vùng nhận diện phòng không ở Hoa Đông
Hàn Quốc phản đối vùng nhận diện phòng không ở Hoa Đông

VOV.VN -Ông Yun Byung-Se cảnh báo rằng, căng thẳng tranh chấp lãnh thổ gia tăng có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh ở Đông Bắc Á.

Hàn Quốc phản đối vùng nhận diện phòng không ở Hoa Đông

Hàn Quốc phản đối vùng nhận diện phòng không ở Hoa Đông

VOV.VN -Ông Yun Byung-Se cảnh báo rằng, căng thẳng tranh chấp lãnh thổ gia tăng có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh ở Đông Bắc Á.

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không
Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

VOV.VN - Ông Biden cũng sẽ dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc – 2 quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất với tuyên bố ADIZ của Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

Phó Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc làm rõ về Vùng phòng không

VOV.VN - Ông Biden cũng sẽ dừng chân tại Nhật Bản và Hàn Quốc – 2 quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất với tuyên bố ADIZ của Trung Quốc.

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc
Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản không thừa nhận khu vực phòng không và mong muốn Trung Quốc nhanh chóng hủy bỏ quyết định này.

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

Nhật Bản phản ứng khu vực phòng không của Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản không thừa nhận khu vực phòng không và mong muốn Trung Quốc nhanh chóng hủy bỏ quyết định này.

Máy bay Nhật, Hàn “thách thức” Vùng phòng không Trung Quốc
Máy bay Nhật, Hàn “thách thức” Vùng phòng không Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc cùng cho hay, máy bay của họ đã đi vào ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố và không vấp phải phản kháng nào.

Máy bay Nhật, Hàn “thách thức” Vùng phòng không Trung Quốc

Máy bay Nhật, Hàn “thách thức” Vùng phòng không Trung Quốc

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc cùng cho hay, máy bay của họ đã đi vào ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố và không vấp phải phản kháng nào.

Trung Quốc phái máy bay chiến đấu vào Vùng phòng không
Trung Quốc phái máy bay chiến đấu vào Vùng phòng không

VOV.VN - Giới quan sát nhận định hoạt động leo thang này nằm trong chiến lược dài hơi của Bắc Kinh.

Trung Quốc phái máy bay chiến đấu vào Vùng phòng không

Trung Quốc phái máy bay chiến đấu vào Vùng phòng không

VOV.VN - Giới quan sát nhận định hoạt động leo thang này nằm trong chiến lược dài hơi của Bắc Kinh.

Hàn Quốc sắp hoàn tất thiết lập Vùng phòng không mới
Hàn Quốc sắp hoàn tất thiết lập Vùng phòng không mới

VOV.VN - Kế hoạch thiết lập Vùng nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc có thể sẽ được thông qua vào ngày 3/12.

Hàn Quốc sắp hoàn tất thiết lập Vùng phòng không mới

Hàn Quốc sắp hoàn tất thiết lập Vùng phòng không mới

VOV.VN - Kế hoạch thiết lập Vùng nhận diện phòng không mới của Hàn Quốc có thể sẽ được thông qua vào ngày 3/12.