Phóng thành công tên lửa Ariane 6, châu Âu hy vọng giành lại độc lập về vũ trụ

VOV.VN - Ngày 9/7, tại sân bay vũ trụ của châu Âu ở khu vực Kourou, Guyane thuộc Pháp, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa Ariane 6, mở ra những triển vọng mới cho lục địa già trong cuộc đua khám phá vũ trụ. 

Trễ hơn 1 giờ so với dự kiến, tên lửa vũ trụ Ariane 6 của châu Âu đã cất cánh vào lúc 19h giờ địa phương (tức 2h ngày 10/7 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, mọi việc diễn ra suôn sẻ trong thời tiết thuận lợi. Ariane 6 rời đi mà không gặp bất kỳ sự cố nào, mở ra hy vọng giành lại quyền độc lập tiếp cận không gian của châu Âu.

Giám đốc ESA, Josef Aschbacher tuyên bố “đây là một ngày lịch sử đối với châu Âu”.

Trên thực tế, dự án phóng tên lửa Ariane 6 được lên kế hoạch cho năm 2020, nhưng do đại dịch Y tế Covid-19 cũng như nhiều vấn đề về kỹ thuật buộc đội ngũ phát triển phải dời lại đến 2024. Trong khi đó, phiên bản Ariane 5, phiên bản cũ của Ariane 6 được phóng lần cuối cùng vào tháng 7/2023, tức là 27 năm sau lần phóng đầu tiên, khiến Liên minh châu Âu (EU) không có phương tiện độc lập trong gần 1 năm để tự đưa các vệ tinh vào không gian. 

Ariane 6 được cho là có thiết kế hiện đại, đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật và có thể cạnh tranh với các tên lửa khác, bao gồm cả các tên lửa của tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk.

Nếu hoàn toàn thành công, lần phóng này sẽ mở ra những triển vọng mới cho không gian châu Âu cũng như cho cả Trung tâm Vũ trụ Guyane, nơi vẫn đang hướng tới mục tiêu phóng 30 tên lửa mỗi năm vào năm 2030. Hai lần phóng tên lửa khác đã được lên kế hoạch cho năm nay, 6 lần tiếp theo cho 2025 và 8 tên lửa dự kiến vào năm 2026.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ có thể sẽ bay vào vũ trụ trên tàu du hành có người lái
Thủ tướng Ấn Độ có thể sẽ bay vào vũ trụ trên tàu du hành có người lái

VOV.VN - Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), Tiến sĩ S Somnath mới đây cho biết, Thủ tướng nước này Narendra Modi có thể sẽ bay vào vũ trụ trên chiếc tàu không gian có người lái đầu tiên của Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ có thể sẽ bay vào vũ trụ trên tàu du hành có người lái

Thủ tướng Ấn Độ có thể sẽ bay vào vũ trụ trên tàu du hành có người lái

VOV.VN - Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO), Tiến sĩ S Somnath mới đây cho biết, Thủ tướng nước này Narendra Modi có thể sẽ bay vào vũ trụ trên chiếc tàu không gian có người lái đầu tiên của Ấn Độ.

Trung Quốc và Pháp hợp tác cùng khám phá bí ẩn vũ trụ
Trung Quốc và Pháp hợp tác cùng khám phá bí ẩn vũ trụ

VOV.VN - Vệ tinh thiên văn Trung – Pháp (SVOM) do Trung Quốc và Pháp nghiên cứu chế tạo đã được tên lửa đẩy Trường Chinh 2C phóng thành công lên vũ trụ tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào lúc 15 giờ hôm nay (22/6) và đã đi vào quỹ đạo định trước.

Trung Quốc và Pháp hợp tác cùng khám phá bí ẩn vũ trụ

Trung Quốc và Pháp hợp tác cùng khám phá bí ẩn vũ trụ

VOV.VN - Vệ tinh thiên văn Trung – Pháp (SVOM) do Trung Quốc và Pháp nghiên cứu chế tạo đã được tên lửa đẩy Trường Chinh 2C phóng thành công lên vũ trụ tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, Tứ Xuyên, Trung Quốc vào lúc 15 giờ hôm nay (22/6) và đã đi vào quỹ đạo định trước.

Boeing phóng thành công tàu vũ trụ tới ISS sau rò rỉ khí heli và lỗi động cơ
Boeing phóng thành công tàu vũ trụ tới ISS sau rò rỉ khí heli và lỗi động cơ

VOV.VN - Tàu vũ trụ Starliner mới của Tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ Boeing, chở 2 phi hành gia của NASA, đã cập bến thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào hôm qua (6/6) sau nhiều lần gặp sự cố.

Boeing phóng thành công tàu vũ trụ tới ISS sau rò rỉ khí heli và lỗi động cơ

Boeing phóng thành công tàu vũ trụ tới ISS sau rò rỉ khí heli và lỗi động cơ

VOV.VN - Tàu vũ trụ Starliner mới của Tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ Boeing, chở 2 phi hành gia của NASA, đã cập bến thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào hôm qua (6/6) sau nhiều lần gặp sự cố.