Boeing phóng thành công tàu vũ trụ tới ISS sau rò rỉ khí heli và lỗi động cơ

VOV.VN - Tàu vũ trụ Starliner mới của Tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ Boeing, chở 2 phi hành gia của NASA, đã cập bến thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào hôm qua (6/6) sau nhiều lần gặp sự cố.

Trong cuộc họp báo sau khi tàu vũ trụ cập bến, các nhà quản lý sứ mệnh của NASA và Boeing cho biết sự kiện quan trọng này đánh dấu một cuộc kiểm tra quan trọng về khả năng của tàu vũ trụ, trong bối cảnh gặp phải các vấn đề kỹ thuật nhỏ bao gồm rò rỉ khí heli và một số lỗi động cơ đẩy. Bất chấp những thách thức này, tàu vũ trụ Starliner đã tự động hoàn thành việc lắp ghép trong quỹ đạo cách Trái đất 250 dặm.

Ông Mark Nappi - Giám đốc Chương trình Phi hành đoàn thương mại của Boeing cho biết: “Hiện tại, chúng tôi có 2 vấn đề với tàu vũ trụ này, bao gồm rò rỉ khí heli và chúng tôi đang tìm cách tinh chỉnh các bộ phận đẩy. Đó là những vấn đề khá nhỏ, thực sự cần giải quyết và chúng tôi sẽ tìm ra các giải quyết cho nhiệm vụ tiếp theo. Vì vậy, tôi không thấy những vấn đề này không ảnh hưởng đến sứ mệnh.”

Sứ mệnh hiện tại đánh dấu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của Starliner với sự tham gia của phi hành đoàn. Trong sứ mệnh kéo dài 8 ngày của mình, phi hành đoàn mới đến sẽ tiến hành nhiều thí nghiệm và thử nghiệm khác nhau trên Trạm vũ trụ quốc tế. 2 phi hành gia của NASA là Butch Wilmore và Suni Williams sẽ quay trở lại Starliner để thực hiện chuyến hạ cánh xuống sa mạc xa xôi ở miền Tây nước Mỹ vào ngày 14/6.

Trước đó, tàu Starliner đã vào vị trí phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ở Florida ngày 1/6. Tuy nhiên, một máy tính trong hệ thống trên mặt đất đã kích hoạt lệnh tự hủy phóng tàu. Chuyến hành trình đầu tiên của Starliner tới ISS được xem là dấu mốc quan trọng đối với Boeing - trong bối cảnh hãng này đang nỗ lực giành thị phần lớn hơn trong hoạt động kinh doanh giàu lợi nhuận này của NASA.

NASA đã sử dụng tàu Dragon để đưa các phi hành đoàn lên ISS kể từ năm 2020, chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài gần một thập kỷ vào tên lửa của Nga, sau khi chương trình Tàu con thoi kết thúc..

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí ẩn những hành tinh lang thang cô độc trong bóng đêm vĩnh cửu của vũ trụ
Bí ẩn những hành tinh lang thang cô độc trong bóng đêm vĩnh cửu của vũ trụ

VOV.VN - Kính viễn vọng Euclid đã phát hiện thêm 7 hành tinh lang thang trôi nổi cô đơn trong vũ trụ mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ ngôi sao nào.

Bí ẩn những hành tinh lang thang cô độc trong bóng đêm vĩnh cửu của vũ trụ

Bí ẩn những hành tinh lang thang cô độc trong bóng đêm vĩnh cửu của vũ trụ

VOV.VN - Kính viễn vọng Euclid đã phát hiện thêm 7 hành tinh lang thang trôi nổi cô đơn trong vũ trụ mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ ngôi sao nào.

Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên “biến mất trên biển và không được đưa vào vũ trụ”
Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên “biến mất trên biển và không được đưa vào vũ trụ”

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản đưa tin, Triều Tiên đã bắn một tên lửa, nghi là tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, tên lửa này được xác nhận đã “biến mất trên biển Hoàng Hải và không được đưa vào vũ trụ” chỉ sau 2 phút được phóng lên.

Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên “biến mất trên biển và không được đưa vào vũ trụ”

Nhật Bản: Tên lửa Triều Tiên “biến mất trên biển và không được đưa vào vũ trụ”

VOV.VN - Các phương tiện truyền thông tại Nhật Bản đưa tin, Triều Tiên đã bắn một tên lửa, nghi là tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, tên lửa này được xác nhận đã “biến mất trên biển Hoàng Hải và không được đưa vào vũ trụ” chỉ sau 2 phút được phóng lên.