Phong trào chiếm phố Wall cáo buộc các công ty mua chuộc nhà làm luật Mỹ

Pfizer, Hãng sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới là một trong các mục tiêu tiếp cận của phong trào Chiếm phố Wall.

Những người biểu tình hưởng ứng phong trào Chiếm Phố Wall ở New York cáo buộc nhiều tập đoàn kinh tế và công ty sử dụng các nhóm vận động đặc biệt để mua chuộc các nhà làm luật của Mỹ nhằm hưởng lợi thế chính trị.

Pfizer, Hãng sản xuất dược phẩm lớn nhất thế giới là một trong các mục tiêu tiếp cận của phong trào Chiếm phố Wall. Những người biểu tình tụ tập tại trụ sở chính của Hãng Pfizer ở New York để cáo buộc công ty này đã tính giá thuốc quá cao, chẳng hạn 1 liều thuốc lên tới 50 USD trong khi đó tiền vốn bỏ ra để sản xuất thuốc chỉ hết có 5 cent, tức là cao hơn gấp 1000 lần. Bác sỹ Auerback người tham gia phong trào này cho biết cùng chủng loại thuốc này, người tiêu dùng ở Canada và New Zealand họ phải trả ít hơn nhiều.

Bác sỹ Auerback nói: “Người tiêu dùng Mỹ phải trả cao gấp từ hai đến bốn lần cho cùng một sản phẩm của cùng một công ty so với các nước khác, ví dụ ở Canada người tiêu dùng chỉ phải trả một nửa số tiền so với chúng tôi, còn ở New Zealand người dân chỉ phải trả bằng 1/4 số tiền của chúng tôi.”

Nhiều người biểu tình mang theo những cặp tiền chứa đầy USD giả để minh họa việc các công ty kinh doanh đã sử dụng tiền mua  chuộc các nhà làm luật Mỹ để họ được hưởng lợi thế chính trị. Trong khi đó, có khoảng 200 người biểu tình tụ tập trước Ngân hàng Bank of America, cáo buộc  tổ chức tài chính này hưởng quá nhiều lợi nhuận bằng cách cho vay thế chấp đối với cả những người không có đủ khả năng trả nợ, rồi tìm cách xiết nợ và tịch thu nhà cửa của họ. Những người tham gia phong trào chiếm phố Wall cho biết họ sẽ tiếp tục nhắm tới các tập đoàn và công ty lớn ở các thành phố khác của Mỹ để phản đối các tập đoàn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên