Phụ nữ nông thôn vẫn bị phân biệt đối xử

(VOV) - Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các quốc gia tạo điều kiện để phụ nữ nông thôn phát triển tối đa khả năng của họ.

Liên Hợp Quốc ngày 15/10 tổ chức kỷ niệm Ngày phụ nữ nông thôn toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đưa ra thông điệp khẳng định, việc không ngừng mở rộng quyền và khả năng của phụ nữ nông thôn có ý nghĩa to lớn trong cố gắng chung của cộng đồng quốc tế nhằm giảm bớt, tiến tới loại trừ nạn nghèo đói, vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới.

Cần tạo mọi điều kiện để phụ nữ phát triển tối đa khả năng của mình (Ảnh minh họa, nguồn: Telegraph)

Trong thông điệp nhân Ngày phụ nữ nông thôn toàn cầu, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, phụ nữ nông thôn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực, bảo vệ môi trường tại những vùng nông thôn rộng lớn nơi họ sinh sống, từ đó góp sức ngăn chặn và giảm bớt thảm họa thiên nhiên. Song, đáng tiếc rằng, dù có công lớn như vậy, nhưng nhiều phụ nữ nông thôn trên phạm vi toàn cầu vẫn tiếp tục phải đối mặt với nạn phân biệt đối xử, bất công và bất bình đẳng giới. Trách nhiệm giải quyết tình trạng này đang thuộc về mọi quốc gia, mọi dân tộc, sắc tộc và tôn giáo, phải làm sao để phụ nữ nông thôn có điều kiện phát triển tối đa khả năng của mình vì lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhắc lại sáng kiến mới đây của Liên Hợp Quốc nhằm thực hiện chương trình mở rộng quyền và khả năng của phụ nữ nông thôn trong củng cố an ninh lương thực toàn cầu, khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ làm tất cả để bảo vệ các quyền và lợi ích của phụ nữ, trong đó có những người sống ở nông thôn, đồng thời luôn giúp họ nâng cao vị trí của mình trong cộng đồng, xã hội.

Cơ quan phụ nữ Liên Hợp Quốc phối hợp với Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp (IFAD), Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc (FAO) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đang triển khai chương trình hành động có tiêu đề: "Đẩy nhanh tiến độ theo hướng trao quyền kinh tế cho phụ nữ nông thôn”.

Đại diện của Cơ quan phụ nữ Liên Hợp Quốc - bà Michelle Bachelet nhấn mạnh, phụ nữ là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển của các khu vực nông thôn và nền kinh tế của các quốc gia: “Chúng tôi tự hào về việc phát động chương trình hành động chung hướng tới mở rộng quyền cho phụ nữ nông thôn. Ngoài công việc gia đình, mỗi ngày trên thế giới, phụ nữ mất nhiều thời gian làm việc vất vả trên các cánh đồng, trong các nhà xưởng, hay tại các doanh nghiệp. Ở các nước đang phát triển, phụ nữ chiếm 43% lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp. Họ cung cấp nước, nhiên liệu, lương thực, thậm chí là đem lại thu nhập cao góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 phụ nữ nhận giải Nobel Hòa bình 2011
3 phụ nữ nhận giải Nobel Hòa bình 2011

Ba phụ nữ nhận Giải gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, "nữ chiến sỹ đấu tranh vì hòa bình" đồng hương Leymah Gbowee và nhà hoạt động người Yemen Tawakkol Karman.

3 phụ nữ nhận giải Nobel Hòa bình 2011

3 phụ nữ nhận giải Nobel Hòa bình 2011

Ba phụ nữ nhận Giải gồm Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, "nữ chiến sỹ đấu tranh vì hòa bình" đồng hương Leymah Gbowee và nhà hoạt động người Yemen Tawakkol Karman.

LHQ kêu gọi trao quyền cho phụ nữ nông thôn
LHQ kêu gọi trao quyền cho phụ nữ nông thôn

Phụ nữ và trẻ em gái nông thôn hiện chiếm 1/4 dân số toàn cầu và họ vẫn là lực lượng lao động nông nghiệp quan trọng

LHQ kêu gọi trao quyền cho phụ nữ nông thôn

LHQ kêu gọi trao quyền cho phụ nữ nông thôn

Phụ nữ và trẻ em gái nông thôn hiện chiếm 1/4 dân số toàn cầu và họ vẫn là lực lượng lao động nông nghiệp quan trọng

3,5 tỷ phụ nữ và bé gái không được hưởng các quyền cơ bản
3,5 tỷ phụ nữ và bé gái không được hưởng các quyền cơ bản

Trong khi đó, phụ nữ lại làm việc nhiều hơn nam giới và tạo ra 50% nguồn lương thực trên thế giới.

3,5 tỷ phụ nữ và bé gái không được hưởng các quyền cơ bản

3,5 tỷ phụ nữ và bé gái không được hưởng các quyền cơ bản

Trong khi đó, phụ nữ lại làm việc nhiều hơn nam giới và tạo ra 50% nguồn lương thực trên thế giới.

UN giúp Lào vì sự phát triển phụ nữ
UN giúp Lào vì sự phát triển phụ nữ

Hai bên sẽ triển khai một số dự án về “Nâng cao vị thế vai trò phụ nữ và thanh niên”.

UN giúp Lào vì sự phát triển phụ nữ

UN giúp Lào vì sự phát triển phụ nữ

Hai bên sẽ triển khai một số dự án về “Nâng cao vị thế vai trò phụ nữ và thanh niên”.