Phương Tây cân nhắc gia tăng trừng phạt Syria và Iran

(VOV)- Các biện pháp trừng phạt mới được đưa ra khi những cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran không mang lại kết quả nào.

Cao ủy phụ trách các vấn đề đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton ngày 8/9 cho biết, phương Tây đang cân nhắc gia tăng trừng phạt đối với Syria và Iran.

ran tuyên bố có thể đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ và EU gia tăng lệnh trừng phạt
đối với nước này (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, khi phát biểu với báo giới sau cuộc họp cấp Ngoại trưởng EU ở Cộng hòa Cyprus, bà Ashton nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu hiện nay của EU vẫn là việc tiếp tục ủng hộ đầy đủ cho tân Đặc phái viên Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi trong nỗ lực hòa giải, nhằm chấm dứt bạo lực  ngày một gia tăng ở Syria. Bà Catherine Ashton còn công khai hối thúc các nhóm phe phái đối lập Syria thành lập một mặt trận thống nhất, củng cố sức mạnh và đảm bảo lòng tin đối với người dân Syria.

Liên quan  đến vấn đề Iran, bà Catherine Ashton khẳng định, EU sẽ “làm mọi thứ có thể” để đảm bảo rằng, Iran phải tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Trước đó, ngày 7/9, tại đảo Cyprus, ngoại trưởng các nước Anh, Pháp và Đức đã kêu gọi các nước khác trong EU nhất trí áp đặt biện pháp trừng phạt mới chống Iran, sau khi những cuộc đàm phán giữa nước này và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với Đức), về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đã không mang lại bất kỳ kết quả đột phá nào.

Hồi tháng 7 vừa qua, EU đã quyết định ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran nhằm gây sức ép buộc nước cộng hòa Hồi giáo này phải từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh
Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh

(VOV) - Hiện nay hạm đội 5 của hải quân Mỹ đang đóng tại khu vực vịnh Ba tư.

Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh

Iran theo dõi chặt chẽ tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh

(VOV) - Hiện nay hạm đội 5 của hải quân Mỹ đang đóng tại khu vực vịnh Ba tư.

Iran bầu cử tổng thống vào giữa 2013
Iran bầu cử tổng thống vào giữa 2013

(VOV) - Đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad không thể tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, theo Hiến pháp Iran.

Iran bầu cử tổng thống vào giữa 2013

Iran bầu cử tổng thống vào giữa 2013

(VOV) - Đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad không thể tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 3, theo Hiến pháp Iran.

Iran thề sẽ đáp trả việc Canada đình chỉ quan hệ
Iran thề sẽ đáp trả việc Canada đình chỉ quan hệ

(VOV) - Động thái đáp trả đầu tiên là Iran có thể sẽ tiến hành là trục xuất các nhân viên của Đại sứ quán Canada tại Tehran về nước.

Iran thề sẽ đáp trả việc Canada đình chỉ quan hệ

Iran thề sẽ đáp trả việc Canada đình chỉ quan hệ

(VOV) - Động thái đáp trả đầu tiên là Iran có thể sẽ tiến hành là trục xuất các nhân viên của Đại sứ quán Canada tại Tehran về nước.