Phương Tây cáo buộc Iran sắp cung cấp thêm cả tên lửa đạn đạo cho Nga

VOV.VN - Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga thêm khoảng 1.000 vũ khí, trong đó có các tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất và các UAV để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, các quan chức phương Tây - những người theo dõi sát sao chương trình vũ khí của Iran nhận định với CNN.

Các đợt vận chuyển vũ khí này được phương Tây theo dõi sát sao bởi họ cho rằng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Iran đang cung cấp các tên lửa dẫn đường chính xác tiên tiến cho Nga, có thể mang đến lợi thế đáng kể cho điện Kremlin trên chiến trường.

Các quan chức phương Tây cho biết đợt vận chuyển vũ khí gần đây nhất từ Iran sang Nga bao gồm khoảng 450 UAV. Tuần trước, các quan chức Ukraine nói họ đã bắn rơi 300 UAV của Iran.

Phương Tây cho rằng, đợt vận chuyển mới này đánh dấu sự gia tăng đáng kể mức độ hỗ trợ của Iran cho Nga. Trong khi thời gian chính xác về đợt vận chuyển này đến Nga vẫn chưa rõ thì các quan chức tin rằng các vũ khí này chắc chắn sẽ được vận chuyển trước cuối năm nay.

Các UAV đóng vai trò đáng kể trong cuộc xung đột ở Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 nhưng việc sử dụng chúng đã gia tăng đáng kể từ mùa hè, khi Mỹ và Ukraine cho rằng Nga đã tiếp nhận các UAV từ Iran. Trong những tuần gần đây, phương Tây nói rằng các UAV do Iran sản xuất đã được sử dụng để nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine.

Các UAV do Iran sản xuất còn được gọi là "vũ khí cảm tử lưu động" bởi chúng có khả năng bay vòng tròn tại một khu vực được cho là có mục tiêu tiềm năng trong một khoảng thời gian và chỉ tấn công khi mục tiêu được xác định.

Các UAV này nhỏ gọn và có thể dễ dàng được triển khai với lợi thế lớn nhất là khó bị phát hiện và có thể phóng từ xa. Mỹ cũng cáo buộc Iran cử quân nhân tới Crimea để hỗ trợ các cuộc tấn công UAV do Nga thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Ukraine.

Việc cung cấp thêm các vũ khí của Iran cho Nga là một động thái có thể khiến mối quan hệ giữa Tehran với Mỹ ngày càng xấu đi.

Đầu tháng này, ông John Kirby, điều phối viên truyền thông thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết sự xuất hiện của các quân nhân Iran là bằng chứng cho thấy sự tham gia trực tiếp của Iran vào cuộc xung đột.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng các quân nhân Nga ở Crimea đang triển khai UAV do Iran sản xuất, sử dụng chúng để tiến hành các cuộc không kích ở Ukraine, trong đó có các cuộc tấn công vào Kiev", ông Kirby nói.

Đặc phái viên Mỹ về Iran Rob Malley đã phản đối mạnh mẽ việc Iran cung cấp UAV cho Nga ngày 31/10.

“Chúng tôi biết các UAV này được sử dụng để nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Và chúng tôi biết Iran vẫn tiếp tục phủ nhận về những điều đang xảy ra".

Ngày 31/10, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ cho biết họ chưa có thông tin nào về việc Iran đang chuẩn bị cung cấp tên lửa cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Ngày 1/10, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder nhận định với báo giới rằng Mỹ "lo ngại" Nga có lẽ "tìm kiếm thêm vũ khí tiên tiến từ Iran".

"Chúng tôi lo ngại rằng Nga có thể nhận được các loại vũ khí và đạn dược tiên tiến từ Iran, chẳng hạn như các tên lửa không đối không để sử dụng ở Ukraine".

Yuriy Ihnat, Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine cho biết, Ukraine hiện “không có khả năng phòng thủ hiệu quả trước các tên lửa đất đối đất. Về lý thuyết có thể bắn hạ chúng nhưng rất khó để thực hiện điều này với những phương tiện chúng tôi đang có”.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về việc này. Trước đó, Iran phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine, cho biết nước này "đã và sẽ không làm vậy".

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định, Mỹ đang xem xét những gì có thể thực hiện, không chỉ là các lệnh trừng phạt, nhằm làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí do Iran sản xuất cho Nga. Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có ngăn cản các đợt vận chuyển vũ khí trong tương lai hay không.

Tháng trước Mỹ đã trừng phạt một nhà cung cấp phương tiện trên không với cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển UAV do Iran sản xuất cho Nga. Mỹ cũng tuyên bố sẵn sàng nhắm vào "các nhà sản xuất" tham gia vào chương trình UAV này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAV trang bị tên lửa tầm ngắn có thể giúp Ukraine đối phó với Nga?
UAV trang bị tên lửa tầm ngắn có thể giúp Ukraine đối phó với Nga?

VOV.VN - Cả 2 công ty Baykar và Rocketsan đều khẳng định, việc trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn giá thành phải chăng cho UAV sẽ tạo ra một giải pháp tiết kiệm để đối phó với trực thăng tấn công và máy bay không người lái khác.

UAV trang bị tên lửa tầm ngắn có thể giúp Ukraine đối phó với Nga?

UAV trang bị tên lửa tầm ngắn có thể giúp Ukraine đối phó với Nga?

VOV.VN - Cả 2 công ty Baykar và Rocketsan đều khẳng định, việc trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn giá thành phải chăng cho UAV sẽ tạo ra một giải pháp tiết kiệm để đối phó với trực thăng tấn công và máy bay không người lái khác.

Chiến thuật Nga dùng UAV giá rẻ đẩy lùi từng đợt phản công của Ukraine
Chiến thuật Nga dùng UAV giá rẻ đẩy lùi từng đợt phản công của Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh UAV cảm tử, Nga còn tích cực dùng UAV trinh sát để nắm thế chủ động, tạo ra những bước ngoặt mới trên chiến trường. Nhờ đó, ngay khi phòng tuyến bị xâm nhập, Nga đã phát hiện kịp thời để có phương án đẩy lui phản công.

Chiến thuật Nga dùng UAV giá rẻ đẩy lùi từng đợt phản công của Ukraine

Chiến thuật Nga dùng UAV giá rẻ đẩy lùi từng đợt phản công của Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh UAV cảm tử, Nga còn tích cực dùng UAV trinh sát để nắm thế chủ động, tạo ra những bước ngoặt mới trên chiến trường. Nhờ đó, ngay khi phòng tuyến bị xâm nhập, Nga đã phát hiện kịp thời để có phương án đẩy lui phản công.

Nga tiết lộ chi tiết mới về cuộc tấn công bằng UAV ở Crimea
Nga tiết lộ chi tiết mới về cuộc tấn công bằng UAV ở Crimea

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu vào căn cứ của Nga ở Sevastopol đã được phóng từ một tàu di chuyển qua hành lang ngũ cốc, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga tiết lộ chi tiết mới về cuộc tấn công bằng UAV ở Crimea

Nga tiết lộ chi tiết mới về cuộc tấn công bằng UAV ở Crimea

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu vào căn cứ của Nga ở Sevastopol đã được phóng từ một tàu di chuyển qua hành lang ngũ cốc, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga dừng thỏa thuận ngũ cốc sau vụ tấn công UAV mới nhất vào Crimea
Nga dừng thỏa thuận ngũ cốc sau vụ tấn công UAV mới nhất vào Crimea

VOV.VN - Nga thông báo ngày 29/10 rằng nước này đã dừng tuân thủ việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trước đó.

Nga dừng thỏa thuận ngũ cốc sau vụ tấn công UAV mới nhất vào Crimea

Nga dừng thỏa thuận ngũ cốc sau vụ tấn công UAV mới nhất vào Crimea

VOV.VN - Nga thông báo ngày 29/10 rằng nước này đã dừng tuân thủ việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trước đó.