Phương Tây đã sai lầm khi can thiệp vào tình hình Libya

VOV.VN - Các nước phương Tây đã phạm sai lầm khi can thiệp vào tình hình Libya 3 năm trước đây, nhằm lật đổ nhà cựu độc tài Muammar Gaddafi.

Đây là tuyên bố do Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni đưa ra ngày 5/12 khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RAI.

Ông Gentiloni cho rằng, các lực lượng quốc tế đã sai lầm khi can thiệp vào Libya mà không suy nghĩ về hậu quả của sự can thiệp này.

Khói bốc lên từ một số tòa nhà tại Libya sau các cuộc không kích cảu phương Tây 3 năm về trước (Ảnh Reuters)

Ngoại trưởng Italy cho biết, vào thời điểm đó, tiếng nói của Italy trong khu vực quá yếu, không thể ngăn cản được các đồng minh của mình.

Ông Gentiloni cho rằng, việc bình ổn tình hình ở Libya và toàn bộ khu vực Địa Trung Hải là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Italy.

Trong khi đó, cùng ngày, tạp chí Time của Mỹ dẫn lời các quan chức nước này cho biết, chính quyền nước này đang thảo luận về kế hoạch tiến hành các cuộc không kích tại Libya nhằm vào các tay súng Hồi giáo đang hoành hành tại nước này.

Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Muammar Gaddafi vào năm 2011.

Kể từ đó đến nay, đời sống chính trị tại nước này có sự chia rẽ sâu sắc trong khi xung đột leo thang giữa lực lượng chính phủ và các nhóm dân quân đối lập, những người muốn giành quyền lực chính trị và kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ to lớn của quốc gia Bắc Phi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya vẫn trong tình trạng vô chính phủ
Libya vẫn trong tình trạng vô chính phủ

VOV.VN - Thủ đô Tripoli vẫn để rơi vào tay Nhóm Ansar al-Sharia đến từ miền Tây hồi tháng 8 năm nay.

Libya vẫn trong tình trạng vô chính phủ

Libya vẫn trong tình trạng vô chính phủ

VOV.VN - Thủ đô Tripoli vẫn để rơi vào tay Nhóm Ansar al-Sharia đến từ miền Tây hồi tháng 8 năm nay.

Phiến quân tại Libya phóng thích 1 con tin người Anh
Phiến quân tại Libya phóng thích 1 con tin người Anh

VOV.VN - Theo thông báo, ông David Bolam, từng dạy tại Trường quốc tế Benghazi hiện đã bị đóng cửa, "vẫn khỏe và an toàn" sau vụ bắt cóc.

Phiến quân tại Libya phóng thích 1 con tin người Anh

Phiến quân tại Libya phóng thích 1 con tin người Anh

VOV.VN - Theo thông báo, ông David Bolam, từng dạy tại Trường quốc tế Benghazi hiện đã bị đóng cửa, "vẫn khỏe và an toàn" sau vụ bắt cóc.

IS đang huấn luyện hàng trăm chiến binh tại Libya
IS đang huấn luyện hàng trăm chiến binh tại Libya

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Phi, Tướng David Rodriguez ngày 3/12 cho biết IS đang huấn luyện hàng trăm chiến binh tại miền Đông Libya.

IS đang huấn luyện hàng trăm chiến binh tại Libya

IS đang huấn luyện hàng trăm chiến binh tại Libya

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Phi, Tướng David Rodriguez ngày 3/12 cho biết IS đang huấn luyện hàng trăm chiến binh tại miền Đông Libya.

Libya: Đụng độ lớn ở sân bay Benghazi, ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng
Libya: Đụng độ lớn ở sân bay Benghazi, ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền yếu kém của Libya đang không thể kiểm soát được các nhóm nổi dậy cực đoan từng tham gia lật đổ ông Gaddafi.

Libya: Đụng độ lớn ở sân bay Benghazi, ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng

Libya: Đụng độ lớn ở sân bay Benghazi, ít nhất 9 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Chính quyền yếu kém của Libya đang không thể kiểm soát được các nhóm nổi dậy cực đoan từng tham gia lật đổ ông Gaddafi.

13 nước lên tiếng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Libya
13 nước lên tiếng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Libya

VOV.VN - Các nước nói trên cũng kêu gọi bên lập tức chấm dứt chiến sự và tham gia xây dựng tiến trình chính trị ở quốc gia Bắc Phi này.

13 nước lên tiếng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Libya

13 nước lên tiếng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Libya

VOV.VN - Các nước nói trên cũng kêu gọi bên lập tức chấm dứt chiến sự và tham gia xây dựng tiến trình chính trị ở quốc gia Bắc Phi này.

Phiến quân Libya trả tự do cho giáo viên người Anh bị bắt cóc
Phiến quân Libya trả tự do cho giáo viên người Anh bị bắt cóc

VOV.VN - Cuộc phóng thích diễn ra chỉ vài ngày sau khi các phiến quân IS hành quyết con tin là nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning.

Phiến quân Libya trả tự do cho giáo viên người Anh bị bắt cóc

Phiến quân Libya trả tự do cho giáo viên người Anh bị bắt cóc

VOV.VN - Cuộc phóng thích diễn ra chỉ vài ngày sau khi các phiến quân IS hành quyết con tin là nhân viên cứu trợ người Anh Alan Henning.

Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động của IS tại Libya
Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động của IS tại Libya

VOV.VN -Quan chức LHQ cho rằng, các phiến quân nổi dậy Libya, những kẻ đang chiến đấu tại Syria và Iraq bây giờ đã quay trở lại quốc gia Bắc Phi này.

Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động của IS tại Libya

Liên Hợp Quốc cảnh báo hoạt động của IS tại Libya

VOV.VN -Quan chức LHQ cho rằng, các phiến quân nổi dậy Libya, những kẻ đang chiến đấu tại Syria và Iraq bây giờ đã quay trở lại quốc gia Bắc Phi này.