Phương Tây gấp rút chuyển giao vũ khí cho Ukraine, Nga đáp trả “tối hậu thư” từ Mỹ

VOV.VN - Giới chức Nga tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn trước “tối hậu thư 50 ngày” của Mỹ; đồng thời tăng cường chiến dịch quân sự đặc biệt giữa lúc Mỹ, Đức và Anh “gấp rút” chuyển giao vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot và các loại vũ khí tầm xa.

Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO Matthew Whitaker hôm qua (17/7) cho biết, Washington đang “gấp rút hành động” nhằm đẩy nhanh tiến độ chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Hai phương án đang được xem xét: một là lấy hệ thống Patriot trực tiếp từ kho vũ khí của Mỹ; hai là các nước châu Âu cung cấp  hệ thống này cho Ukraine trước, sau đó Mỹ sẽ gửi hệ thống thay thế. Mọi chi phí đều do các nước châu Âu chi trả.

Cùng ngày, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, nước này sẽ sớm gửi Patriot cho Ukraine, cùng một số loại tên lửa tầm xa mới: “Chúng tôi đã trao đổi chi tiết về hỗ trợ quân sự cho Ukraine, không chỉ về phòng không, mà còn về khả năng tự vệ tốt hơn của Ukraine bằng các hệ thống tầm xa. Chúng tôi gọi đây là hỏa lực tầm xa. Ukraine sẽ sớm nhận được sự hỗ trợ bổ sung đáng kể trong lĩnh vực này, bao gồm cả thông qua các quan hệ đối tác công nghiệp mà chúng tôi đã thiết lập với Ukraine".

Khác với Đức, một số nước châu Âu lại không ủng hộ việc mua vũ khí Mỹ để cung cấp cho Ukraine. Pháp, Italia và Séc muốn sử dụng vũ khí do châu Âu sản xuất để hỗ trợ Ukraine; trong khi Hungary khẳng định không sử dụng ngân sách quốc gia để mua vũ khí Mỹ rồi chuyển sang cho Ukraine.

Bất chấp việc phương Tây đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Ukraine, Nga khẳng định vẫn tiếp tục các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt và trên thực tế cũng đang giành được ưu thế trên chiến trường.

Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng bác bỏ tối hậu thư phải đạt được lệnh ngừng bắn trong 50 ngày của Tổng thống Mỹ và cho biết, chính quyền Ukraine đang coi quyết định cung cấp tên lửa mới của Mỹ là tín hiệu “tiếp tục cuộc xung đột” và là sự bác bỏ các sáng kiến hòa bình.

“Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng ngôn ngữ tối hậu thư, tống tiền và đe dọa là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia. Trong điều kiện như vậy, tính cấp bách của nhiệm vụ đạt được các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” về phi quân sự hóa và phi phát xít hóa chỉ có thể tăng lên", bà Zakharova nói.

Về lời đe dọa lệnh trừng phạt nếu không đạt được ngừng bắn từ Mỹ, bà Maria Zakharova cho biết, Nga và các đối tác của mình đang chịu đủ loại trừng phạt từ Mỹ và phương Tây. Mối đe dọa trừng phạt mới được coi là chuyện bình thường ở nước này.

Cả người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, một số nước châu Âu quyết định đưa lực lượng nước ngoài đến lãnh thổ Ukraine phản ánh “lập trường quân sự hóa, đối đầu và chống Nga” và là không thể chấp nhận được. Moscow sẽ xem lực lượng từ “Liên minh tự nguyện”, một khi được triển khai tới Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công quân sự hợp pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine sẵn sàng trở thành bãi thử vũ khí cho các công ty nước ngoài
Ukraine sẵn sàng trở thành bãi thử vũ khí cho các công ty nước ngoài

VOV.VN - Trong nỗ lực thu hút đầu tư và công nghệ quốc phòng, Ukraine khởi động chương trình “Thử nghiệm tại Ukraine”, cho phép các công ty nước ngoài đưa vũ khí mới đến thử nghiệm thực tế ngay trong vùng chiến sự.

Ukraine sẵn sàng trở thành bãi thử vũ khí cho các công ty nước ngoài

Ukraine sẵn sàng trở thành bãi thử vũ khí cho các công ty nước ngoài

VOV.VN - Trong nỗ lực thu hút đầu tư và công nghệ quốc phòng, Ukraine khởi động chương trình “Thử nghiệm tại Ukraine”, cho phép các công ty nước ngoài đưa vũ khí mới đến thử nghiệm thực tế ngay trong vùng chiến sự.

Nga tuyên bố kiểm soát 3 ngôi làng dọc chiến tuyến Ukraine
Nga tuyên bố kiểm soát 3 ngôi làng dọc chiến tuyến Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết các lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng ở 3 khu vực khác nhau dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.000 km trên lãnh thổ Ukraine.

Nga tuyên bố kiểm soát 3 ngôi làng dọc chiến tuyến Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát 3 ngôi làng dọc chiến tuyến Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết các lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng ở 3 khu vực khác nhau dọc theo chiến tuyến trải dài hơn 1.000 km trên lãnh thổ Ukraine.

Nga bắn hạ hàng chục UAV Ukraine, chặn đòn tấn công nhắm vào Moscow
Nga bắn hạ hàng chục UAV Ukraine, chặn đòn tấn công nhắm vào Moscow

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 24 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong các đợt tấn công quy mô lớn vào chiều và tối 17/7, trong đó có nhiều UAV hướng về thủ đô Moscow.

Nga bắn hạ hàng chục UAV Ukraine, chặn đòn tấn công nhắm vào Moscow

Nga bắn hạ hàng chục UAV Ukraine, chặn đòn tấn công nhắm vào Moscow

VOV.VN - Lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 24 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong các đợt tấn công quy mô lớn vào chiều và tối 17/7, trong đó có nhiều UAV hướng về thủ đô Moscow.