Phương Tây không nên để lỡ cơ hội đạt thỏa thuận NMD với Nga

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định như vậy và kêu gọi Mỹ và NATO phải đảm bảo hệ thống phòng thủ không nhằm chống lại Nga.  

Phát biểu tại Hội thảo quốc tế mang tựa đề: "An ninh Cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương: Hoang đường hay thực tế?", diễn ra ngày 23/3 tại Moscow, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng, đã đến lúc cần có một thỏa thuận hòa giải giữa Nga và phương Tây về hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD)mới của NATO tại châu Âu.

Sơ đồ mô tả lá chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu (Đồ họa: Hotnews)

Tổng thống Medvedev đã chỉ trích cách giải quyết của phương Tây đối với hệ thống phòng thủ tên lửa, vốn đang làm ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Mỹ trong thời gian qua.

Tổng thống Dmitry Medvedev nói: Một nguyên tắc quan trọng đối với Nga là cần có một sự bảo đảm đáng tin cậy đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa để các hệ thống này không được nhằm vào các lực lượng phòng vệ hạt nhân của Nga. Những điều kiện đảm bảo này phải được dựa trên các tiêu chí quân sự và địa lý”.

Tổng thống Medvedev cũng kêu gọi loại bỏ tất cả những lỗ hổng cho phép hành động tránh thẩm quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) và sử dụng vũ lực mà không được HĐBA chấp thuận. Theo ông, những tuyên bố chính thức đe dọa sử dụng vũ lực chống lại nước nào đó như Syria và Iran là hết sức nguy hiểm và không thể chấp nhận được.

Tổng Thống Nga cũng nói rằng, sẽ không có sự hợp tác hiệu quả giữa Nga và NATO nếu không giải quyết được vấn đề về hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trước đó, Nga cũng phàn nàn về kế hoạch của Mỹ triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Ba Lan, Rumania, Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng, vị trí của các hệ thống này quá gần lãnh thổ của Nga.

Bất đồng giữa Nga và phương Tây về NMD của Mỹ ở châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ và đồng minh khẳng định lá chắn tên lửa này là nhằm vào các mối đe dọa tên lửa tiềm tàng từ các nước như Iran. Tuy nhiên, Moscow lo ngại kế hoạch này cuối cùng sẽ phát triển đủ mạnh để đánh chặn các tên lửa của Nga, vì thế làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của Moscow.

Nga đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và NATO đưa ra bảo đảm pháp lý hệ thống phòng thủ này không nhằm chống lại Nga, song đã không được chấp nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên