Phương Tây tuyên bố trừng phạt Iran với cáo buộc cung cấp tên lửa cho Nga

VOV.VN - Mỹ, Anh, Pháp và Đức đã chính thức cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga để sử dụng trong xung đột Ukraine và lập tức công bố lệnh trừng phạt mới đối với cả Nga và Iran ngay trước thềm chuyến thăm chung của Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Anh tới Kiev (Ukraine).

Iran bác bỏ cáo buộc trên của phương Tây về tên lửa, cho rằng đây chỉ là tuyên truyền sai sự thật nhằm đánh lạc hướng, che giấu việc hỗ trợ vũ khí cỡ lớn của phương Tây cho cuộc xung đột ở Gaza.

Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với hơn một chục công ty và cá nhân ở Nga và Iran để đáp trả quyết định mà Mỹ cho làm “leo thang" của Iran khi gửi tên lửa đạn đạo tới Nga. Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt nhắm vào 10 cá nhân và 6 công ty vì liên quan đến việc hỗ trợ ngành quốc phòng của Iran và xác định 4 tàu có liên quan đến việc "tạo điều kiện để Iran chuyển giao các thành phần vũ khí và hệ thống vũ khí" cho Nga.

Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: “Như tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng, chúng tôi cho rằng đây là một diễn biến vô cùng đáng lo ngại vì mối quan hệ đối tác giữa Iran và Nga đe dọa an ninh châu Âu và cho thấy ảnh hưởng gây bất ổn của Iran vượt ra ngoài Trung Đông, tới toàn thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến này cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi trên khắp châu Âu và Trung Đông và vẫn kiên định trong việc hỗ trợ phòng thủ của Ukraine”.

Trước đó, Anh, Pháp và Đức (hay còn gọi là nhóm cường quốc E3) công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngành vận tải hàng không của Iran, bao gồm cả việc hủy bỏ các thỏa thuận dịch vụ hàng không song phương với Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhằm hạn chế khả năng bay của hãng hàng không Iran tới châu Âu.

Anh cho biết đã bắt đầu chấm dứt "tất cả các dịch vụ hàng không trực tiếp giữa Anh và Iran". Tuyên bố chung của E3 nhấn mạnh động thái của Iran là "mối đe dọa trực tiếp" đối với châu Âu bởi ​​tên lửa của Iran vươn tới lãnh thổ châu Âu.

Tuy nhiên, trong một phản ứng được đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani phủ nhận việc Iran đã chuyển giao vũ khí cho Nga, cho rằng những tuyên bố của phương Tây là sai sự thật và chỉ nhằm đánh lạc hướng khỏi sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel trong cuộc chiến chống lại Hamas. Iran cáo buộc hành động của 3 cường quốc châu Âu là sự tiếp diễn của chính sách thù địch và khủng bố kinh tế của phương Tây đối với người dân Iran và sẽ phải đối mặt với “phản ứng tương xứng từ Iran”.

Theo giới quan sát, những phản biện của Iran là có cơ sở bởi trong bối cảnh Nga đang cố gắng đẩy lùi cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine ở khu vực Kursk.

Những cáo buộc của phương Tây có thể khuyến khích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục gia tăng áp lực lên Mỹ và các đồng minh khác để cho phép Ukraine sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào bên trong nước Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran phản ứng khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chuyển tên lửa cho Nga
Iran phản ứng khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chuyển tên lửa cho Nga

VOV.VN - Ngày 10/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, Mỹ xác nhận các báo cáo rằng Nga đã nhận tên lửa đạn đạo tầm gần Fath-360 của Iran và có thể sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine trong vài tuần tới. Ngay lập tức Iran lên tiếng bác bỏ cáo buộc thiếu căn cứ từ Mỹ.

Iran phản ứng khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chuyển tên lửa cho Nga

Iran phản ứng khi Bộ Quốc phòng Mỹ cáo buộc chuyển tên lửa cho Nga

VOV.VN - Ngày 10/9, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, Mỹ xác nhận các báo cáo rằng Nga đã nhận tên lửa đạn đạo tầm gần Fath-360 của Iran và có thể sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine trong vài tuần tới. Ngay lập tức Iran lên tiếng bác bỏ cáo buộc thiếu căn cứ từ Mỹ.

Phản ứng của Ukraine trước tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga
Phản ứng của Ukraine trước tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

VOV.VN - Một quan chức Ukraine ngày 9/9 đã đưa ra cảnh báo về thông tin cho rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga.

Phản ứng của Ukraine trước tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

Phản ứng của Ukraine trước tin Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga

VOV.VN - Một quan chức Ukraine ngày 9/9 đã đưa ra cảnh báo về thông tin cho rằng Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga.

Nhân tố có thể khiến xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay trong năm 2025
Nhân tố có thể khiến xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay trong năm 2025

VOV.VN - Có 4 nhân tố khiến xung đột vũ trang Nga - Ukraine có khả năng chấm dứt trong năm tới (2025) dù rằng vẫn còn những lý do để nó tiếp diễn trong thời gian ngắn trước mắt, như sự khác biệt lớn trong quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Nhân tố có thể khiến xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay trong năm 2025

Nhân tố có thể khiến xung đột Nga - Ukraine chấm dứt ngay trong năm 2025

VOV.VN - Có 4 nhân tố khiến xung đột vũ trang Nga - Ukraine có khả năng chấm dứt trong năm tới (2025) dù rằng vẫn còn những lý do để nó tiếp diễn trong thời gian ngắn trước mắt, như sự khác biệt lớn trong quan điểm giữa Nga và Ukraine.