Politico: Lầu Năm Góc tìm cách lắp tên lửa Mỹ lên máy bay Ukraine

VOV.VN - Theo Politico, nếu Lầu Năm Góc thành công trong việc kết hợp AMRAAM và MiG, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ trang bị cho máy bay Ukraine khả năng bắn tên lửa không đối không.

Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng lắp đặt tên lửa do Mỹ sản xuất trên các máy bay chiến đấu MiG thời Liên Xô được Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga, Politico ngày 8/3 dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.

Các tên lửa được cân nhắc là tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 (AMRAAM), được thiết kế để sử dụng trên các máy bay phương Tây bao gồm cả F-16, và có tầm bắn chỉ hơn 100km.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng nhấn mạnh những thách thức đặt ra do sự khác biệt đáng kể giữa công nghệ của Mỹ và Liên Xô.

Vấn đề mấu chốt là tên lửa và máy bay không thể “nói chuyện” với nhau. Để khai hỏa, radar của máy bay phải tìm mục tiêu và sau đó dẫn đường đạn đến gần mục tiêu.

Các nguồn tin cho biết, có những lo ngại về việc Kiev sắp hết khả năng phòng không khi lực lượng Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, đồng thời thả khí cầu có phản xạ radar để làm cạn kiệt kho tên lửa của Ukraine.

Theo Politico, nếu Lầu Năm Góc thành công trong việc kết hợp AMRAAM và MiG, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ trang bị cho máy bay Ukraine khả năng bắn tên lửa không đối không.

Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh vẫn miễn cưỡng đáp ứng các yêu cầu của Ukraine đối với máy bay chiến đấu phương Tây.

“Tôi tạm thời loại trừ khả năng đó,” Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết vào cuối tháng 2 khi được hỏi về khả năng trang bị cho Ukraine các máy bay chiến đấu của Mỹ. Ông Biden cho rằng Ukraine “hiện không cần F-16” và hiện tại không có cơ sở nào để Mỹ cung cấp F-16 cho Kiev.

Nga đã nhiều lần cảnh báo, việc Mỹ và các đồng minh chuyển giao vũ khí tầm xa tinh vi hơn cho Ukraine có thể vượt “lằn ranh đỏ”, dẫn đến căng thẳng leo thang nghiêm trọng. Theo Moscow, việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và đào tạo cho quân đội Kiev trên thực tế đã khiến các quốc gia phương Tây tham gia vào cuộc xung đột./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 8/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine và lãnh đạo Wagner tuyên bố kiểm soát toàn bộ khu vực phía Đông Bakhmut.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky nêu lý do Ukraine quyết giữ thành phố Bakhmut
Tổng thống Zelensky nêu lý do Ukraine quyết giữ thành phố Bakhmut

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng quân đội Nga sẽ có vị trí chắc chắn cho một cuộc tấn công mới sau khi chiếm được Bakhmut.

Tổng thống Zelensky nêu lý do Ukraine quyết giữ thành phố Bakhmut

Tổng thống Zelensky nêu lý do Ukraine quyết giữ thành phố Bakhmut

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cho rằng quân đội Nga sẽ có vị trí chắc chắn cho một cuộc tấn công mới sau khi chiếm được Bakhmut.

Vũ khí mới Mỹ hỗ trợ Ukraine sẽ đặt các mục tiêu kiên cố của Nga vào tầm ngắm?
Vũ khí mới Mỹ hỗ trợ Ukraine sẽ đặt các mục tiêu kiên cố của Nga vào tầm ngắm?

VOV.VN - Không quân Ukraine đã nhận được bom dẫn đường chính xác JDAM-ER, hỗ trợ họ tấn công từ xa vào các mục tiêu lớn của Nga như cầu đường và các công sự kiên cố.

Vũ khí mới Mỹ hỗ trợ Ukraine sẽ đặt các mục tiêu kiên cố của Nga vào tầm ngắm?

Vũ khí mới Mỹ hỗ trợ Ukraine sẽ đặt các mục tiêu kiên cố của Nga vào tầm ngắm?

VOV.VN - Không quân Ukraine đã nhận được bom dẫn đường chính xác JDAM-ER, hỗ trợ họ tấn công từ xa vào các mục tiêu lớn của Nga như cầu đường và các công sự kiên cố.

Xe tăng, pháo HIMARS bơm hơi đắt khách giữa xung đột Nga-Ukraine
Xe tăng, pháo HIMARS bơm hơi đắt khách giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Giới phân tích phương Tây cho rằng, các vũ khí mồi nhử mà Ukraine sử dụng có thể đã khiến Nga lãng phí một lượng lớn đạn pháo và tên lửa để phá hủy.

Xe tăng, pháo HIMARS bơm hơi đắt khách giữa xung đột Nga-Ukraine

Xe tăng, pháo HIMARS bơm hơi đắt khách giữa xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Giới phân tích phương Tây cho rằng, các vũ khí mồi nhử mà Ukraine sử dụng có thể đã khiến Nga lãng phí một lượng lớn đạn pháo và tên lửa để phá hủy.