Praha (Séc) trải qua mùa hè nóng nhất trong 244 năm

VOV.VN - Thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) vừa trải qua mùa hè nóng nhất trong 244 năm qua với nhiệt độ trung bình 22,7 độ C.

Viện Khí tượng thủy văn Cộng hòa Séc công bố kết luận này hôm qua (6/9), dựa trên số liệu từ Đài quan sát khí tượng Klementinum. Đây là đài quan sát khí tượng lâu đời nhất ở Cộng hòa Séc, theo dõi thời tiết từ năm 1775.

Châu Âu đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: European.

Trước đó, mùa hè nóng nhất được ghi nhận vào năm 2003 với nhiệt độ trung bình là 22,4 độ C. Tiếp theo là mùa hè năm 2015, khi nhiệt độ trung bình đạt 22,3 độ C vào tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám. Tất cả ba mùa hè nóng nhất trong 244 năm qua ở Praha đều xảy ra trong thế kỷ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý giải các đợt “sóng nhiệt” nóng ẩm tử thần gia tăng trên toàn cầu
Lý giải các đợt “sóng nhiệt” nóng ẩm tử thần gia tăng trên toàn cầu

VOV.VN - Nhiều người đã chết trong các đợt nóng kinh khủng (“sóng nhiệt”) ở Nam Á và Đông Á. Nhiều nước Tây Âu cũng trải qua đợt nắng nóng kéo dài.

Lý giải các đợt “sóng nhiệt” nóng ẩm tử thần gia tăng trên toàn cầu

Lý giải các đợt “sóng nhiệt” nóng ẩm tử thần gia tăng trên toàn cầu

VOV.VN - Nhiều người đã chết trong các đợt nóng kinh khủng (“sóng nhiệt”) ở Nam Á và Đông Á. Nhiều nước Tây Âu cũng trải qua đợt nắng nóng kéo dài.

Ảnh: Châu Âu vật vã với đợt nắng nóng đổ lửa tháng 7/2018
Ảnh: Châu Âu vật vã với đợt nắng nóng đổ lửa tháng 7/2018

VOV.VN - Trước tình trạng nắng nóng kéo dài trên 30 độ C và những đợt cháy rừng, nhiều người dân châu Âu đầm mình xuống sông hồ, kênh rạch và biển cho mát.

Ảnh: Châu Âu vật vã với đợt nắng nóng đổ lửa tháng 7/2018

Ảnh: Châu Âu vật vã với đợt nắng nóng đổ lửa tháng 7/2018

VOV.VN - Trước tình trạng nắng nóng kéo dài trên 30 độ C và những đợt cháy rừng, nhiều người dân châu Âu đầm mình xuống sông hồ, kênh rạch và biển cho mát.

Ảnh: Con người và động vật chiến đấu với nắng nóng kỷ lục ở châu Âu
Ảnh: Con người và động vật chiến đấu với nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

VOV.VN - Nhiệt độ ở châu Âu tiếp tục tăng cao trong đợt nắng nóng 2018. Cả con người và động vật ở đây phải vật vã tìm cách tránh nóng và hạ nhiệt.

Ảnh: Con người và động vật chiến đấu với nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

Ảnh: Con người và động vật chiến đấu với nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

VOV.VN - Nhiệt độ ở châu Âu tiếp tục tăng cao trong đợt nắng nóng 2018. Cả con người và động vật ở đây phải vật vã tìm cách tránh nóng và hạ nhiệt.

Ảnh: Nắng nóng thiêu đốt khiến các hồ nước của Anh cạn kiệt và nứt nẻ
Ảnh: Nắng nóng thiêu đốt khiến các hồ nước của Anh cạn kiệt và nứt nẻ

VOV.VN - Đợt nắng nóng vừa qua đã “thiêu đốt” nhiều hồ trữ nước của Anh, khiến bờ hồ nứt nẻ còn nước thì cạn kiệt thảm hại.

Ảnh: Nắng nóng thiêu đốt khiến các hồ nước của Anh cạn kiệt và nứt nẻ

Ảnh: Nắng nóng thiêu đốt khiến các hồ nước của Anh cạn kiệt và nứt nẻ

VOV.VN - Đợt nắng nóng vừa qua đã “thiêu đốt” nhiều hồ trữ nước của Anh, khiến bờ hồ nứt nẻ còn nước thì cạn kiệt thảm hại.

“Trăm phương ngàn kế” chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới
“Trăm phương ngàn kế” chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới

VOV.VN - Đợt nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Từ người già đến trẻ em đều tìm cách giải nhiệt, chống chọi cái nắng kỷ lục.

“Trăm phương ngàn kế” chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới

“Trăm phương ngàn kế” chống chọi nắng nóng kỷ lục trên khắp thế giới

VOV.VN - Đợt nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại nhiều nơi trên khắp thế giới. Từ người già đến trẻ em đều tìm cách giải nhiệt, chống chọi cái nắng kỷ lục.