Putin lần đầu lên tiếng về cáo buộc của Trump với gia đình Biden

VOV.VN - Tổng thống Putin hôm qua (25/10) cho biết, ông không thấy có dấu hiệu phạm tội trong các quan hệ kinh doanh của Hunter Biden – con trai cựu Phó Tổng thống Joe Biden, với Ukraine hoặc Nga.

Tuyên bố này đã cho thấy sự bất đồng của ông Putin với một trong những đường hướng công kích đối thủ mà Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc bầu cử Mỹ.

Trong cuộc tranh luận Tổng thống trực tiếp hôm 23/10 vừa qua, Tổng thống Trump cáo buộc Joe Biden và con trai ông tham gia các hoạt động kinh doanh phi pháp ở Ukraine. Theo Reuters, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có bằng chứng nào xác thực nào cho cáo buộc nêu trên. Về phần mình, ứng cử viên Joe Biden cho rằng cáo buộc này là sai và được đưa ra với mục đích làm mất uy tín của ông.

Reuters cho biết, Tổng thống Putin dường như tỏ ra ít thân thiện với ông Trump trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Nga vào hôm qua. Một số nhà phân tích nhận xét, ông Putin có thể đang dành sự ủng hộ cho đội ngũ tranh cử của cựu Phó Tổng thống Biden khi nói rằng cáo buộc của Tổng thống Trump với gia đình ông Biden là sai trái.

“Ở Ukraine, Hunter Biden đã từng hoặc vẫn có hoạt động kinh doanh. Tôi không biết. Điều đó không liên quan đến chúng tôi. Nó liên quan đến người Mỹ và người Ukraine. Hunter Biden sở hữu ít nhất một công ty, thực tế thì ông ấy là người đứng đầu và kiếm tiền rất tốt từ đó. Tôi không thấy có bất cứ dấu hiệu phạm tội nào về hoạt động kinh doanh này”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cũng phản ứng giận dữ khi được hỏi về những bình luận ông Trump đưa ra liên quan đến quan hệ giữa ông Putin và cựu thị trưởng Moscow, cũng như cáo buộc vợ của cựu thị trưởng này đã trả tiền cho Hunter Biden. Ông Putin cho biết, ông không hề nhận được bất cứ thông tin nào về mối quan hệ làm ăn giữa Hunter Biden và người phụ nữ này.

Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của các cơ quan tình báo Mỹ về việc nước này đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Tổng thống Putin trước đó nhiều lần tuyên bố Nga sẽ hợp tác với bất cứ nhà lãnh đạo đắc cử nào của nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bóng ma quá khứ” vẫn đeo bám đảng Dân chủ bất chấp lợi thế của Biden trước Trump
“Bóng ma quá khứ” vẫn đeo bám đảng Dân chủ bất chấp lợi thế của Biden trước Trump

VOV.VN - Thất bại của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với đảng Dân chủ, khiến họ luôn sống trong lo âu, dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Biden đang thắng thế.

“Bóng ma quá khứ” vẫn đeo bám đảng Dân chủ bất chấp lợi thế của Biden trước Trump

“Bóng ma quá khứ” vẫn đeo bám đảng Dân chủ bất chấp lợi thế của Biden trước Trump

VOV.VN - Thất bại của bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 đã trở thành nỗi ám ảnh đối với đảng Dân chủ, khiến họ luôn sống trong lo âu, dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Biden đang thắng thế.

Tranh luận Trump-Biden lần cuối: Giảm kịch tính, tăng chiều sâu
Tranh luận Trump-Biden lần cuối: Giảm kịch tính, tăng chiều sâu

VOV.VN - Khác với cuộc tranh luận đầu tiên, tại màn tranh luận thứ hai này, các ứng cử viên đã kiềm chế hơn, hiếm khi ngắt lời nhau và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.

Tranh luận Trump-Biden lần cuối: Giảm kịch tính, tăng chiều sâu

Tranh luận Trump-Biden lần cuối: Giảm kịch tính, tăng chiều sâu

VOV.VN - Khác với cuộc tranh luận đầu tiên, tại màn tranh luận thứ hai này, các ứng cử viên đã kiềm chế hơn, hiếm khi ngắt lời nhau và thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau.

Biden: Ông Trump trả thuế cho Trung Quốc cao gấp 50 lần so với mức đóng ở Mỹ
Biden: Ông Trump trả thuế cho Trung Quốc cao gấp 50 lần so với mức đóng ở Mỹ

VOV.VN - Ứng cử viên Biden đã đặt câu hỏi về hồ sơ thuế của ông Trump và việc Tổng thống từ chối công khai hồ sơ này.

Biden: Ông Trump trả thuế cho Trung Quốc cao gấp 50 lần so với mức đóng ở Mỹ

Biden: Ông Trump trả thuế cho Trung Quốc cao gấp 50 lần so với mức đóng ở Mỹ

VOV.VN - Ứng cử viên Biden đã đặt câu hỏi về hồ sơ thuế của ông Trump và việc Tổng thống từ chối công khai hồ sơ này.