Putin: Nga sẽ thiết kế tên lửa mới để tự vệ nếu Mỹ rút khỏi INF

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa cảnh báo rằng nước này dư sức phát triển tên lửa mới để tự vệ và ứng phó với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF về hạt nhân.

Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố, Nga sẽ dễ dàng ứng phó với việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF, bằng việc phát triển các loại tên lửa mới bố trí trên mặt đất.

Tên lửa của Nga. Ảnh: Sputnik.

Ông Putin cũng cảnh báo rằng việc Washington quyết định rút khỏi INF là “một bước tiến tới một cuộc đua vũ trang”.

Tổng thống Nga tái khẳng định rằng Moscow không vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) nhưng nếu Washington vứt bỏ INF thì Nga sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc có hành động tương ứng để tự vệ.

Ông Putin phát biểu tại một hội nghị của Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 18/12: “Các vị biết đó, chúng ta đã có những hệ thống tên lửa gắn trên tàu và trên máy bay. Chúng ta không khó khăn gì trong việc nghiên cứu phát triển để có cả những tên lửa bố trí trên mặt đất nếu cần thiết”.

Theo ông Putin, thành công của Nga trong việc phát triển các tên lửa phóng từ tàu và từ máy bay đã trở thành một trong các mối quan ngại đối với “các đối tác” của Nga, khiến họ phá hoại hiệp ước INF.

Vị nguyên thủ Nga cũng ca ngợi các tên lửa hành trình Kalibr mới nhất của Nga, loại tên lửa được huy động trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Trong các tháng qua, Washington đã liên tiếp tố Nga vi phạm INF. Về phần mình, Nga đã phủ nhận các cáo buộc, gọi đó là vô căn cứ.

Không những vậy, Tổng thống Nga Putin còn khẳng định Mỹ đang trực tiếp vi phạm INF khi nước này chủ động xây dựng các hệ thống Aegis Ashore ở Romania và Ba Lan. Thêm nữa, có các phi cơ không người lái tại các kho quân sự của Mỹ với các đặc tính thuộc phạm vi ảnh hưởng của INF.

Tổng thống Nga cũng lập luận thêm rằng không phải chỉ có Mỹ và Nga sở hữu tên lửa tầm ngắn và tầm trung nhưng tại sao Mỹ lại không chất vấn các nước khác?

Tại hội nghị quân sự Nga nói trên, Tổng thống Putin cũng nhắc nhở rằng quân đội Mỹ đang hưởng lợi từ một “ngân sách quân phiệt” cao kỷ lục là 725 tỷ USD, vượt trội so với chi tiêu quân sự Nga hàng năm chỉ ở mức khoảng 46 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uy lực tên lửa Nga mạnh cỡ nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân?
Uy lực tên lửa Nga mạnh cỡ nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Nga có thể phát triển những loại tên lửa hiện đại mới.

Uy lực tên lửa Nga mạnh cỡ nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân?

Uy lực tên lửa Nga mạnh cỡ nào khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước hạt nhân?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Nga có thể phát triển những loại tên lửa hiện đại mới.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sắp nhận nhiều loại tên lửa tiên tiến
Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sắp nhận nhiều loại tên lửa tiên tiến

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ nhận được khoảng 100 phần vũ khí mới, trong đó có nhiều loại tên lửa hiện đại và tiên tiến nhất vào cuối năm 2018.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sắp nhận nhiều loại tên lửa tiên tiến

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sắp nhận nhiều loại tên lửa tiên tiến

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ nhận được khoảng 100 phần vũ khí mới, trong đó có nhiều loại tên lửa hiện đại và tiên tiến nhất vào cuối năm 2018.

Nguy cơ chạy đua vũ trang chết người từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF
Nguy cơ chạy đua vũ trang chết người từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung INF đã gây quan ngại lớn ở EU và Nga, tạo ra nguy cơ chạy đua vũ trang toàn cầu.

Nguy cơ chạy đua vũ trang chết người từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Nguy cơ chạy đua vũ trang chết người từ việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước vũ khí hạt nhân tầm trung INF đã gây quan ngại lớn ở EU và Nga, tạo ra nguy cơ chạy đua vũ trang toàn cầu.

Nga và Mỹ có thực sự muốn “cứu” Hiệp ước INF?
Nga và Mỹ có thực sự muốn “cứu” Hiệp ước INF?

VOV.VN - Những lợi ích và toan tính riêng của Nga và Mỹ đang khiến sự sống còn của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trở nên mong manh.

Nga và Mỹ có thực sự muốn “cứu” Hiệp ước INF?

Nga và Mỹ có thực sự muốn “cứu” Hiệp ước INF?

VOV.VN - Những lợi ích và toan tính riêng của Nga và Mỹ đang khiến sự sống còn của Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) trở nên mong manh.

Toan tính khó lường của Nga khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF
Toan tính khó lường của Nga khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

VOV.VN - Một số nhà phân tích nhận định rằng đã từ lâu Nga muốn Mỹ chấm dứt Hiệp ước INF và thậm chí đó còn là một “thắng lợi ngoại giao” của ông Putin.

Toan tính khó lường của Nga khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

Toan tính khó lường của Nga khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF

VOV.VN - Một số nhà phân tích nhận định rằng đã từ lâu Nga muốn Mỹ chấm dứt Hiệp ước INF và thậm chí đó còn là một “thắng lợi ngoại giao” của ông Putin.