Qatar đệ đơn kiện 3 nước Arab lên WTO

VOV.VN - Ngày 31/7, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết Qatar đã chính thức nộp đơn kiện 3 nước Arab là Saudi Arabia, Bahrain và UAE.

Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết, Qatar đã kích hoạt thời hạn 60 ngày để các nước liên quan giải quyết các khiếu nại hoặc không các bên sẽ phải đối mặt với một vụ kiện tại Tổ chức Thương mại quốc tế.

Ảnh minh họa: Reuters

Hồi đầu tháng, Bộ tư pháp Qatar tuyên bố rằng, nước này sẽ theo kiện đòi các nước Arab láng giềng phải bồi thường thiệt hại hàng tỷ USD do lệnh cấm trên bộ và trên không mà các nước này áp đặt đối với Qatar trong suốt thời gian qua.

Động thái của Qatar đưa ra chỉ một ngày, sau khi bốn quốc gia Arab nhóm họp tại Bahrain đã nhất trí tiếp tục các biện pháp trừng phạt Qatar nhằm gia tăng sức ép buộc nước này phải thực hiện những yêu sách. Tuy nhiên, sau cuộc họp không có thêm lệnh trừng phạt kinh tế mới nào nhằm vào Qatar.

Trong một động thái được cho là thiện chí, bốn nước Arab còn tuyên bố sẵn sàng đối thoại với điều kiện chính quyền Doha phải  chứng minh được thái độ sẵn sàng thay đổi chính sách của mình và phản hồi rõ ràng những yêu cầu mà họ đưa ra. Tuy vậy, Bộ ngoại giao Qatar cho rằng cuộc họp tại Bahrain không cho thấy điều đó, mà chỉ thể hiện chính sách ngoan cố của bốn nước Arab./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 nước Arab tìm cách siết chặt trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar
4 nước Arab tìm cách siết chặt trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar

VOV.VN - 4 quốc gia Arab ngày 30/7 đã nhóm họp thảo luận về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar.

4 nước Arab tìm cách siết chặt trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar

4 nước Arab tìm cách siết chặt trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar

VOV.VN - 4 quốc gia Arab ngày 30/7 đã nhóm họp thảo luận về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Qatar.

4 quốc gia Arab sẵn sàng đối thoại với Qatar
4 quốc gia Arab sẵn sàng đối thoại với Qatar

VOV.VN - Tuyên bố khẳng định sẵn sàng đối thoại với Qatar có điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng nếu nước này thực hiện các yêu cầu của 4 nước Arab.

4 quốc gia Arab sẵn sàng đối thoại với Qatar

4 quốc gia Arab sẵn sàng đối thoại với Qatar

VOV.VN - Tuyên bố khẳng định sẵn sàng đối thoại với Qatar có điều kiện để giải quyết cuộc khủng hoảng nếu nước này thực hiện các yêu cầu của 4 nước Arab.

Bốn nước Arab tuyên bố không rút lại các yêu cầu đối với Qatar
Bốn nước Arab tuyên bố không rút lại các yêu cầu đối với Qatar

VOV.VN - Tình hình ở khu vực vùng Vịnh chưa thể hạ nhiệt khi 4 nước Arab tuyên bố tiếp tục tẩy chay Qatar và không rút lại các yêu sách của họ.

Bốn nước Arab tuyên bố không rút lại các yêu cầu đối với Qatar

Bốn nước Arab tuyên bố không rút lại các yêu cầu đối với Qatar

VOV.VN - Tình hình ở khu vực vùng Vịnh chưa thể hạ nhiệt khi 4 nước Arab tuyên bố tiếp tục tẩy chay Qatar và không rút lại các yêu sách của họ.

Qatar từ chối đề nghị về mở hành lang hàng không khẩn cấp
Qatar từ chối đề nghị về mở hành lang hàng không khẩn cấp

VOV.VN - 4 nước Arab cho biết sẽ cho phép các máy bay của Qatar sử dụng các hành lang hàng không trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, Qatar đã từ chối.

Qatar từ chối đề nghị về mở hành lang hàng không khẩn cấp

Qatar từ chối đề nghị về mở hành lang hàng không khẩn cấp

VOV.VN - 4 nước Arab cho biết sẽ cho phép các máy bay của Qatar sử dụng các hành lang hàng không trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, Qatar đã từ chối.