Qatar được phép mở Đại sứ quán ở Iraq giữa lúc chiến sự leo thang
VOV.VN - Kể từ khi Thủ tướng Iraq Abadi nhậm thức, căng thẳng giữa Iraq và các quốc gia vùng Vịnh Arab theo dòng Sunni giảm rõ rệt.
Chính quyền Iraq đồng ý cho mở Đại sứ quán Qatar tại Baghdad.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua (29/5), Ngoại trưởng Iraq (Iraq) Ibrahim Al Jaafari cho biết, Qatar sẽ sớm mở Đại sứ quán tại Baghdad và bắt đầu nối lại công tác ngoại giao giữa hai quốc gia.
Gần đây, căng thẳng giữa các quốc gia vùng Vịnh Arab theo Hồi giáo dòng Sunni với Iraq đã giảm rõ rệt kể từ khi Thủ tướng Iraq Haider Abadi nhậm chức hồi năm ngoái. Trước đó, Saudi Arabia cũng đã bày tỏ ý định sẽ mở lại Đại sứ quán tại Baghdad và mời Thủ tướng Abadi đến thăm vương quốc này.
Các chuyên gia khu vực nhận định, việc Qatar đặt cơ quan đại diện ngoại giao cấp cao nhất tại Baghdad đã cho thấy dấu hiệu cải thiện mối quan hệ giữa Iraq với các quốc gia vùng Vịnh.
Bên cạnh đó, tái lập các mối quan hệ này sẽ hỗ trợ liên minh và chính quyền Iraq tăng cường khả năng quân sự nhằm chống lại nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS), hiện đang chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn của Iraq và quốc gia láng giềng Syria./.
>> Xem thêm: Nguy cơ IS "nhuộm đen" Syria và Iraq