Qatar thúc đẩy Israel - Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani cho biết, Qatar sẽ tiếp tục gây áp lực lên Israel và phong trào Hamas để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, bất chấp các cơ hội đang ngày càng ít đi.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Doha lần thứ 21 diễn ra ngày 10/12, với sự có mặt của các nguyên thủ quốc gia và các tổ chức khu vực, để trao đổi ý kiến ​​và giải quyết những thách thức của thế giới ở thời điểm hiện tại, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani cho biết, nước này và các đối tác sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Thủ tướng Qatar bày tỏ lấy làm tiếc về việc có những lý do được đưa ra để ngụy biện cho việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở Dải Gaza, lại được một số bên chấp nhận, đồng thời cho rằng cần phải bắt đầu xem xét lại hệ thống nhân đạo và hệ thống quốc tế. Theo Thủ tướng Qatar, cuộc khủng hoảng Gaza cho thấy khoảng cách giữa phương Đông - phương Tây cũng như các tiêu chuẩn kép, đồng thời cho rằng cần phải thừa nhận có những lỗ hổng trong hệ thống quốc tế, cho phép xung đột tiếp diễn.

Ông Mohammed bin Abdul Rahman nhấn mạnh cam kết của Qatar trong nỗ lực giải phóng con tin, đi cùng với mong muốn ngăn chặn các vụ đánh bom vào thường dân Palestine ở Dải Gaza. Quan chức Qatar cho rằng, những người bị giam giữ ở Dải Gaza được thả là kết quả của các cuộc đàm phán chứ không phải do các hoạt động quân sự của Israel.

Trong khi đó, Thủ tướng Palestine, Muhammad Shtayyeh phát biểu tại Diễn đàn cho rằng, Israel phải chịu các lệnh trừng phạt và không được phép tiếp tục vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Theo Thủ tướng Palestine, quy mô chết chóc ở Gaza là chưa từng có và người dân dải đất này đang bị bỏ đói. Ông kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp về hành động của Israel trên lãnh thổ Palestine.

Quan chức Palestine cũng cho biết thêm, việc Israel tuyên bố loại bỏ Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Hamas là không thể chấp nhận, bởi vì điều đó sẽ không xảy ra. Phong trào này là một phần trong bức tranh chính trị của người Palestine và cần có một giải pháp chính trị để giải quyết vấn đề và chấm dứt xung đột.

Về phần mình, Ngoại trưởng Jordan Ayman Al-Safadi cho biết, thế giới đang tỏ ra bất lực, khi Israel tiếp tục thực hiện chính sách trục xuất người dân khỏi Dải Gaza và nước này đang thách thức thế giới, đi ngược lại luật pháp quốc tế và phạm “tội ác chiến tranh”. Ngoại trưởng Jordan nhấn mạnh rằng, những gì đang xảy ra ở Dải Gaza không thể tiếp tục và mối nguy hiểm đang đe dọa toàn bộ khu vực.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng cho rằng, quyền lực và uy tín của Hội đồng Bảo an đã bị suy giảm do không thể thực hiện nghị quyết ngừng bắn ở Gaza. Ông Guterres khẳng định nguy cơ hệ thống nhân đạo ở Dải Gaza sụp đổ, khi Israel tiếp tục cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh sẽ không từ bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza.

Những động thái ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến do Israel tiến hành ở Dải Gaza đã bước sang ngày thứ 65, khiến khoảng 18.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 49.000 người khác bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký LHQ sẽ “không từ bỏ” theo đuổi lệnh ngừng bắn ở Gaza
Tổng thư ký LHQ sẽ “không từ bỏ” theo đuổi lệnh ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm nay (10/12) cho biết ông sẽ “không từ bỏ” việc theo đuổi một lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Tổng thư ký LHQ sẽ “không từ bỏ” theo đuổi lệnh ngừng bắn ở Gaza

Tổng thư ký LHQ sẽ “không từ bỏ” theo đuổi lệnh ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm nay (10/12) cho biết ông sẽ “không từ bỏ” việc theo đuổi một lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ khi chặn nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza
Triều Tiên chỉ trích Mỹ khi chặn nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay 10/12 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong đã chỉ trích Mỹ ngăn chặn một nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza, cho rằng việc Mỹ phủ quyết cho thấy "tiêu chuẩn kép" của Washington.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ khi chặn nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Triều Tiên chỉ trích Mỹ khi chặn nghị quyết của LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm nay 10/12 đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong đã chỉ trích Mỹ ngăn chặn một nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở dải Gaza, cho rằng việc Mỹ phủ quyết cho thấy "tiêu chuẩn kép" của Washington.

Iran cảnh báo mối đe dọa “không thể kiểm soát” khi Mỹ phủ quyết ngừng bắn ở Gaza
Iran cảnh báo mối đe dọa “không thể kiểm soát” khi Mỹ phủ quyết ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Iran hôm nay (09/12) đã cảnh báo về mối đe dọa "bùng nổ không thể kiểm soát" tình hình ở Trung Đông sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza.

Iran cảnh báo mối đe dọa “không thể kiểm soát” khi Mỹ phủ quyết ngừng bắn ở Gaza

Iran cảnh báo mối đe dọa “không thể kiểm soát” khi Mỹ phủ quyết ngừng bắn ở Gaza

VOV.VN - Iran hôm nay (09/12) đã cảnh báo về mối đe dọa "bùng nổ không thể kiểm soát" tình hình ở Trung Đông sau khi Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza.