Quan chức cấp cao Triều Tiên gặp các cựu quan chức Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Triều Tiên ngày 18/3 đã lên đường tới Phần Lan để thảo luận với các cựu quan chức Mỹ và Hàn Quốc.

Thông tin trên được hãng tin Yonhap của Hàn Quốc công bố. Nếu thông tin này được xác nhận, những cuộc thảo luận này có thể sẽ là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho các hội nghị cấp cao giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ, dự kiến lần lượt vào tháng 4 và tháng 5 tới.

Ông Choe Kang Il tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Dù cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể hết lo ngại về quyết tâm theo đuổi chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, song Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang vừa qua tại Hàn Quốc đã giúp 2 miền Triều Tiên cải thiện quan hệ.

Theo Yonhap, ông Choe Kang Il là phó Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên và dự kiến sẽ tham dự các cuộc thảo luận nhằm giảm căng thẳng liên quan các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Đến sân bay Bắc Kinh, điểm trung chuyển để tới Phần Lan, song ông Choe Kang Il đã từ chối đưa ra mọi bình luận. Tại Mỹ, một đại diện Bộ Ngoại giao nước này cho biết không có bất kỳ thông tin nào về cuộc họp ở Phần Lan.

Các Ngoại trưởng Triều Tiên và Thụy Điển trước đó hôm 17/3 đã kết thúc 3 ngày đàm phán về tình hình bán đảo Triều Tiên, được coi là một bước chuẩn bị cho một cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hôm 16/3, Tổng thống Donald Trump đã một lần nữa xác nhận ý định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên từ nay đến cuối tháng 5. Thụy Điển là một trong số những nước được dự đoán sẽ là địa diểm diễn ra cuộc gặp.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn được phát trên kênh tin tức CBS News, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha mới đây nhấn mạnh, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã cam kết rõ ràng ủng hộ phi hạt nhân hóa. Dù chỉ là lời nói, song điều này lại có ý nghĩa rất quan trọng khi được trực tiếp nói ra từ nhà lãnh đạo tối cao của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?
Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dù được giới quan sát đánh giá là bước đột phá nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?

Đàm phán Mỹ-Triều: Đột phá hay canh bạc mạo hiểm?

VOV.VN - Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dù được giới quan sát đánh giá là bước đột phá nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.

Chân dung người thay thế ông Tillerson chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Triều
Chân dung người thay thế ông Tillerson chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Triều

VOV.VN - Người thay thế ông Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ không phải ai xa lạ, mà chính là Giám đốc cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mike Pompeo.

Chân dung người thay thế ông Tillerson chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Triều

Chân dung người thay thế ông Tillerson chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Triều

VOV.VN - Người thay thế ông Rex Tillerson làm Ngoại trưởng Mỹ không phải ai xa lạ, mà chính là Giám đốc cơ quan tình báo trung ương (CIA) Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Thụy Điển, mở đường đàm phán Mỹ-Triều
Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Thụy Điển, mở đường đàm phán Mỹ-Triều

VOV.VN -Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra theo hướng lạc quan, thì rất có thể một “thỏa thuận vĩ đại nhất thế giới” sẽ được ký kết.

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Thụy Điển, mở đường đàm phán Mỹ-Triều

Ngoại trưởng Triều Tiên thăm Thụy Điển, mở đường đàm phán Mỹ-Triều

VOV.VN -Nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra theo hướng lạc quan, thì rất có thể một “thỏa thuận vĩ đại nhất thế giới” sẽ được ký kết.

Ngoại trưởng Triều Tiên tới Thụy Điển bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Ngoại trưởng Triều Tiên tới Thụy Điển bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Thụy Điển, có thể được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp dự kiến vào tháng 5 tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Triều Tiên tới Thụy Điển bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Ngoại trưởng Triều Tiên tới Thụy Điển bàn về thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Thụy Điển, có thể được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp dự kiến vào tháng 5 tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.