Quan chức DPR nói Ukraine tổn thất hàng trăm binh sĩ ở Bakhmut mỗi ngày

VOV.VN - Thành phố Bakhmut - nơi chính quyền Kiev miêu tả là pháo đài không thể đánh chiếm được của quân đội Ukraine đã thực sự trở thành một "hố đen" nuốt chửng các lực lượng của nước này, ông Yan Gagin - cố vấn cho Lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Yan Gagin cho hay trên kênh truyền hình Rossiya-24.

"Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã gọi đây là một thành phố pháo đài, tổn thất của nó về nguyên tắc ngang với tổn thất trên tiền tuyến. Thành phố pháo đài này hiện đã trở thành một hố đen "nuốt chửng" lực lượng của Ukraine", ông Gagin cho hay.

Ngày 20/2, Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ chiến đấu giành Bakhmut chừng nào điều này còn phù hợp. Dù vậy ông nhấn mạnh: "Việc bảo vệ nó có vai trò quan trọng nhưng không phải bằng mọi giá và không phải mọi người đều chết".

Ông Yan Gagin cho biết Ukraine đang chuẩn bị đưa thêm lực lượng dự bị mới tới chiến trường Bakhmut bất chấp tổn thất nặng nề những ngày qua.

"Nếu xem xét những tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine với hàng trăm binh lính mỗi ngày, tôi nghĩ việc tiếp tục cố thủ ở thành phố này hoàn toàn không phù hợp. Mọi thứ có vẻ không thuận lợi cho họ ở thời điểm hiện tại", quan chức này cho hay.

Tuy nhiên, Kiev đang chuẩn bị điều động thêm lực lượng dự bị mới.

"Họ đang đưa thêm lực lượng dự bị đến đây. Họ đã điều một tiểu đoàn đến đây. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu họ có triển khai lực lượng này trên những con đường được kiểm soát bởi pháo binh của chúng tôi hay không".

Trước đó, Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết quân đội Ukraine sẽ chiến đấu đến cùng ở Bakhmut và họ đã thiết lập 4 nhóm chiến đấu để cản đường quân đội Nga. Còn theo Trung tướng đã nghỉ hưu của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Andrey Marochko, các chỉ huy của Ukraine đang tăng cường lực lượng ở Bakhmut để ngăn cản thành phố này bị bao vây.

Bakhmut nằm ở khu vực chính quyền Kiev kiểm soát tại nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và là một trung tâm vận chuyển quan trọng cung cấp hậu cần cho Ukraine. Theo báo cáo mới nhất, quân đội Nga đã ngăn chặn hoặc đặt trong tầm kiểm soát hỏa lực tất cả các con đường vào thành phố. Tuyết tan và bùn lầy đã cản trở việc cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine trong thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine muốn Mỹ cung cấp bom chùm thả từ UAV để tấn công thiết giáp của Nga?
Ukraine muốn Mỹ cung cấp bom chùm thả từ UAV để tấn công thiết giáp của Nga?

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ 2 nghị sỹ Mỹ cho biết, Ukraine đã mở rộng yêu cầu đối với nước này, đề nghị cung cấp bom chùm để sử dụng cho máy bay không người lái (UAV) nhằm tấn công xe thiết giáp của lực lượng Nga.

Ukraine muốn Mỹ cung cấp bom chùm thả từ UAV để tấn công thiết giáp của Nga?

Ukraine muốn Mỹ cung cấp bom chùm thả từ UAV để tấn công thiết giáp của Nga?

VOV.VN - Reuters dẫn nguồn tin từ 2 nghị sỹ Mỹ cho biết, Ukraine đã mở rộng yêu cầu đối với nước này, đề nghị cung cấp bom chùm để sử dụng cho máy bay không người lái (UAV) nhằm tấn công xe thiết giáp của lực lượng Nga.

Điều gì xảy ra nếu Ukraine rút khỏi Bakhmut?
Điều gì xảy ra nếu Ukraine rút khỏi Bakhmut?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng ngay cả khi "Bakhmut thất thủ” thì không có nghĩa là Nga đã đảo chiều xung đột.

Điều gì xảy ra nếu Ukraine rút khỏi Bakhmut?

Điều gì xảy ra nếu Ukraine rút khỏi Bakhmut?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng ngay cả khi "Bakhmut thất thủ” thì không có nghĩa là Nga đã đảo chiều xung đột.

Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine
Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/3 cho biết, Nga không thấy có bất cứ điều kiện tiên quyết nào để chuyển đổi sang lộ trình hòa bình ở Ukraine, vì vậy nước này sẽ giành các mục tiêu đề ra bằng cách tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine

Nga nói không có điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình tại Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/3 cho biết, Nga không thấy có bất cứ điều kiện tiên quyết nào để chuyển đổi sang lộ trình hòa bình ở Ukraine, vì vậy nước này sẽ giành các mục tiêu đề ra bằng cách tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ba Lan sẽ giao 10 chiếc xe tăng Leopard còn lại cho Ukraine
Ba Lan sẽ giao 10 chiếc xe tăng Leopard còn lại cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, nước này sẽ chuyển thêm 10 xe tăng Leopard 2A4 đã cam kết ung cấp cho Ukraine trong vài ngày tới.

Ba Lan sẽ giao 10 chiếc xe tăng Leopard còn lại cho Ukraine

Ba Lan sẽ giao 10 chiếc xe tăng Leopard còn lại cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết, nước này sẽ chuyển thêm 10 xe tăng Leopard 2A4 đã cam kết ung cấp cho Ukraine trong vài ngày tới.

Lý do Hàn Quốc không cung cấp vũ khí cho Ukraine
Lý do Hàn Quốc không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà cung cấp vũ khí truyền thống như Mỹ đối mặt với tình trạng thiếu khí tài xuất khẩu, Hàn Quốc đã “nhảy vào” để lấp đầy khoảng trống nhưng vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Lý do Hàn Quốc không cung cấp vũ khí cho Ukraine

Lý do Hàn Quốc không cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh các nhà cung cấp vũ khí truyền thống như Mỹ đối mặt với tình trạng thiếu khí tài xuất khẩu, Hàn Quốc đã “nhảy vào” để lấp đầy khoảng trống nhưng vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine.