Quan chức EU: Cần dừng xuất khẩu vũ khí để tập trung cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Các nước EU cần dừng xuất khẩu vũ khí để tập trung cung cấp cho Ukraine - đây là khuyến nghị đưa ra hôm 5/2 của Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell trong bối cảnh khối này không thể giữ đúng cam kết chuyển cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo 155mm vào tháng 3 tới.

Về vấn đề hỗ trợ Ukraine, phát biểu trong chuyến thăm Ba Lan, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell nhắc lại cam kết mà EU đưa ra vào tháng 3/2023 về việc dành 2 tỷ euro để cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo 155 mm.

Khối EU đến nay mới thực hiện được 1/3 số lượng cam kết. Thực trạng này đã được lý giải do sự gián đoạn chuỗi cung ứng, đầu tư vào quốc phòng suy giảm, cơ chế trì trệ sau nhiều năm hòa bình mà châu Âu có được khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Tuy nhiên, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho rằng nguyên nhân thực sự không nằm ở năng lực sản xuất quốc phòng của châu Âu mà xuất phát từ chính sách ưu tiên xuất khẩu vũ khí mà nhiều quốc gia thành viên đang theo đuổi.

“Cách nhanh nhất, rẻ nhất và hiệu quả nhất để tăng lượng vũ khí cung cấp cho Ukraine dừng xuất khẩu vũ khí ra bên ngoài. Đây là điều mà chỉ các nước thành viên có quyền quyết định và cũng là điều mà tôi muốn khuyến nghị”.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell nhấn mạnh ngoài 520.000 quả đạn pháo dự kiến ​​​cung cấp vào tháng 3/2024, các tập đoàn quốc phòng châu Âu cũng đang bán vũ khí cho Ukraine với số lượng lớn. Đồng thời, ông Josep Borrell cũng từ chối cung cấp số liệu cụ thể vì lý do an ninh.

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC), 11 quốc gia thành viên EU đang sở hữu các nhà máy có khả năng sản xuất đạn pháo 155mm gồm Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và cả Ba Lan.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết ủng hộ đề xuất của ông Josep Borrell và cho rằng châu Âu cần nỗ lực để giúp Ukraine cải thiện năng lực quốc phòng. Tăng cường cung cấp quân sự cho Ukraine đã trở thành ưu tiên cấp bách của EU trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa thể vận động được Quốc hội Mỹ giải phóng viện trợ mới cho Ukraine.

Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell mới đây tiếp tục đề xuất bổ sung 5 tỷ euro mỗi năm cho Quỹ hoà bình châu Âu giai đoạn 2024-2027 với mục đích cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine cũng như hoàn trả cho các nước EU một phần chi phí vũ khí, đạn dược và viện trợ quân sự khác mà các nước này đã cung cấp cho các quốc gia bên ngoài Khối 27.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Romania, Bulgaria phối hợp hành động để dỡ bỏ kiểm tra biên giới nội bộ EU
Romania, Bulgaria phối hợp hành động để dỡ bỏ kiểm tra biên giới nội bộ EU

VOV.VN - Ngày 5/2, theo thông tấn xã Bulgaria, Ngoại trưởng Romania cho biết sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bulgaria, hai bên đã đồng ý phối hợp các hành động trong tương lai để đạt được thỏa thuận bãi bỏ kiểm tra tại biên giới nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

Romania, Bulgaria phối hợp hành động để dỡ bỏ kiểm tra biên giới nội bộ EU

Romania, Bulgaria phối hợp hành động để dỡ bỏ kiểm tra biên giới nội bộ EU

VOV.VN - Ngày 5/2, theo thông tấn xã Bulgaria, Ngoại trưởng Romania cho biết sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Bulgaria, hai bên đã đồng ý phối hợp các hành động trong tương lai để đạt được thỏa thuận bãi bỏ kiểm tra tại biên giới nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

Hé lộ những "sát thủ" diệt UAV Ukraine của Nga
Hé lộ những "sát thủ" diệt UAV Ukraine của Nga

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí như máy bay không người lái (UAV), pháo binh, tác chiến điện tử,… để tấn công các mục tiêu tại chiến trường Ukraine. Bên cạnh đó, Moscow còn sử dụng một vũ khí khác để đối phó với lực lượng Kiev, đó là súng chống UAV.

Hé lộ những "sát thủ" diệt UAV Ukraine của Nga

Hé lộ những "sát thủ" diệt UAV Ukraine của Nga

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí như máy bay không người lái (UAV), pháo binh, tác chiến điện tử,… để tấn công các mục tiêu tại chiến trường Ukraine. Bên cạnh đó, Moscow còn sử dụng một vũ khí khác để đối phó với lực lượng Kiev, đó là súng chống UAV.

Khả năng tình báo Ukraine sẽ dồn sức tấn công cơ sở trọng yếu của Nga
Khả năng tình báo Ukraine sẽ dồn sức tấn công cơ sở trọng yếu của Nga

VOV.VN - Sau thất bại của chiến dịch phản công và đối mặt với lợi thế to lớn của Nga, Ukraine có khả năng sẽ phải dùng đến các chiến thuật tấn công hết sức táo bạo, với sự tham gia của lực lượng tình báo nước này.

Khả năng tình báo Ukraine sẽ dồn sức tấn công cơ sở trọng yếu của Nga

Khả năng tình báo Ukraine sẽ dồn sức tấn công cơ sở trọng yếu của Nga

VOV.VN - Sau thất bại của chiến dịch phản công và đối mặt với lợi thế to lớn của Nga, Ukraine có khả năng sẽ phải dùng đến các chiến thuật tấn công hết sức táo bạo, với sự tham gia của lực lượng tình báo nước này.

Cận cảnh lính tinh nhuệ Nga huấn luyện ở Lugansk trước khi xung trận
Cận cảnh lính tinh nhuệ Nga huấn luyện ở Lugansk trước khi xung trận

VOV.VN - Một đơn vị tinh nhuệ mới tinh của quân đội Nga vừa hoàn thành huấn luyện ở "nước Cộng hòa nhân dân Lugansk". Biệt đội Vega này gồm các tân binh tình nguyện, phục vụ tại Lugansk. Họ được đào tạo toàn diện về chiến đấu, được học làm chủ UAV tiên tiến và nhiều vũ khí mới khác.

Cận cảnh lính tinh nhuệ Nga huấn luyện ở Lugansk trước khi xung trận

Cận cảnh lính tinh nhuệ Nga huấn luyện ở Lugansk trước khi xung trận

VOV.VN - Một đơn vị tinh nhuệ mới tinh của quân đội Nga vừa hoàn thành huấn luyện ở "nước Cộng hòa nhân dân Lugansk". Biệt đội Vega này gồm các tân binh tình nguyện, phục vụ tại Lugansk. Họ được đào tạo toàn diện về chiến đấu, được học làm chủ UAV tiên tiến và nhiều vũ khí mới khác.

Ukraine dùng radar và tên lửa mô hình để nhử tên lửa thật của Nga?
Ukraine dùng radar và tên lửa mô hình để nhử tên lửa thật của Nga?

VOV.VN - Các bức ảnh và video mới cho thấy Ukraine tiếp tục nghi binh bằng tên lửa và radar giả để thu hút tên lửa thật của Nga.

Ukraine dùng radar và tên lửa mô hình để nhử tên lửa thật của Nga?

Ukraine dùng radar và tên lửa mô hình để nhử tên lửa thật của Nga?

VOV.VN - Các bức ảnh và video mới cho thấy Ukraine tiếp tục nghi binh bằng tên lửa và radar giả để thu hút tên lửa thật của Nga.

Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine
Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã chỉ trích đề xuất của Nga về một khu phi quân sự giữa lãnh thổ Nga và tiền tuyến ở Ukraine.

Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine

Mỹ chỉ trích ý tưởng của Nga về khu phi quân sự ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã chỉ trích đề xuất của Nga về một khu phi quân sự giữa lãnh thổ Nga và tiền tuyến ở Ukraine.

Quân đội Pháp: Máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot
Quân đội Pháp: Máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot

VOV.VN - Hãng thông tấn Mỹ AP dẫn một nguồn tin cho hay, quân đội Pháp kết luận rằng một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bắn rơi chiếc máy bay vận tải quân sự của Nga chở các tù binh Ukraine.

Quân đội Pháp: Máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot

Quân đội Pháp: Máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot

VOV.VN - Hãng thông tấn Mỹ AP dẫn một nguồn tin cho hay, quân đội Pháp kết luận rằng một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bắn rơi chiếc máy bay vận tải quân sự của Nga chở các tù binh Ukraine.

Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây
Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết, họ chỉ duy trì được tài chính trong vài tháng nữa, đồng thời cảnh báo nước này có thể rơi vào khủng hoảng kinh tế với sự sụp đổ của đồng nội tệ nếu như dòng viện trợ của phương Tây vẫn bị kẹt như hiện nay.

Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây

Ukraine đứng trước thảm họa kinh tế khi cạn kiệt viện trợ từ phương Tây

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết, họ chỉ duy trì được tài chính trong vài tháng nữa, đồng thời cảnh báo nước này có thể rơi vào khủng hoảng kinh tế với sự sụp đổ của đồng nội tệ nếu như dòng viện trợ của phương Tây vẫn bị kẹt như hiện nay.