Quan chức Lầu Năm Góc: IS ở Afghanistan có thể tấn công Mỹ trong 6 tháng tới

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc hôm 26/10 cho biết, tình báo Mỹ đánh giá tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Afghanistan có khả năng sẽ tấn công Mỹ trong vòng 6 tháng tới.

Bình luận trên của Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc phòng về Chính sách, là lời nhắc nhở rằng Afghanistan vẫn có thể gây ra những mối lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia cho Mỹ ngay cả khi nước này đã kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm vào tháng 8.

Taliban là kẻ thù của IS và lực lượng này đã chứng kiến nỗ lực áp đặt luật pháp và trật tự sau khi cuộc rút quân của Mỹ bị cản trở bởi các vụ đánh bom liều chết và các cuộc tấn công khác do IS thực hiện.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, ông Kahl cho biết vẫn chưa rõ liệu Taliban có khả năng chống lại IS sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào tháng 8 hay không.

“Theo đánh giá của chúng tôi, Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K) là kẻ thù không đội trời chung. Vì vậy, Taliban rất có động lực để truy đuổi IS-K”, ông Kahl nói.

Ông Kahl ước tính rằng IS có khoảng vài nghìn chiến binh.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan Amir Khan Muttaqi của chính phủ do Taliban thành lập cho biết, mối đe dọa từ các chiến binh IS sẽ được giải quyết. Ông Muttaqi nói rằng, Afghanistan sẽ không trở thành căn cứ cho các cuộc tấn công vào các quốc gia khác.

Ông Kahl cho rằng al Qaeda ở Afghanistan đặt ra một vấn đề nghiêm trọng hơn do mối quan hệ của tổ chức khủng bố này với Taliban. Chính những mối quan hệ đó đã dẫn đến cuộc can thiệp quân sự của Mỹ vào Afghanistan năm 2001 sau vụ tấn công ngày 11/9.

Ông Kahl nói thêm rằng al Qaeda cũng có thể có khả năng tấn công Mỹ trong vòng một hoặc hai năm tới.

Tổng thống Joe Biden nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục cảnh giác trước các mối đe dọa đến từ Afghanistan bằng cách thực hiện các hoạt động thu thập thông tin tình báo để xác định mối đe dọa từ al Qaeda và IS.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng việc xác định và loại bỏ các nhóm như al Qaeda và IS là vô cùng khó khăn nếu không có bất kỳ lực lượng quân đội nào trong nước. Thứ trưởng Quốc phòng về Chính sách cho biết, Mỹ vẫn chưa có bất kỳ thỏa thuận nào với các nước láng giềng của Afghanistan về việc tổ chức quân đội cho nỗ lực chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K
Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan cho rằng, nếu họ tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K), chính phủ của Taliban có thể sẽ sụp đổ.

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

Lý do Taliban vẫn chần chừ trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố IS-K

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo mới của Afghanistan cho rằng, nếu họ tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tỉnh Khorasan (IS-K), chính phủ của Taliban có thể sẽ sụp đổ.

Khủng bố IS-K công bố danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm cảnh báo Trung Quốc?
Khủng bố IS-K công bố danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm cảnh báo Trung Quốc?

VOV.VN - Nhóm khủng bố Hồi giáo IS-K vừa có một động thái hiếm hoi là xác định dân tộc của một kẻ đánh bom liều chết vào một nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan là Duy Ngô Nhĩ. Giới quan sát cho rằng quyết định này có thể là để thu hút sự chú ý của quốc tế và gây sức ép lên Trung Quốc.

Khủng bố IS-K công bố danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm cảnh báo Trung Quốc?

Khủng bố IS-K công bố danh tính kẻ đánh bom liều chết nhằm cảnh báo Trung Quốc?

VOV.VN - Nhóm khủng bố Hồi giáo IS-K vừa có một động thái hiếm hoi là xác định dân tộc của một kẻ đánh bom liều chết vào một nhà thờ Hồi giáo ở Afghanistan là Duy Ngô Nhĩ. Giới quan sát cho rằng quyết định này có thể là để thu hút sự chú ý của quốc tế và gây sức ép lên Trung Quốc.

Taliban không cần Mỹ để ngăn chặn IS
Taliban không cần Mỹ để ngăn chặn IS

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất, đại diện của lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan cho biết sẽ không hợp tác với Mỹ để ngăn chặn và tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này.

Taliban không cần Mỹ để ngăn chặn IS

Taliban không cần Mỹ để ngăn chặn IS

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất, đại diện của lực lượng Taliban đang cầm quyền tại Afghanistan cho biết sẽ không hợp tác với Mỹ để ngăn chặn và tiêu diệt Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại nước này.