Quan chức Liên Hợp Quốc lo ngại về khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan

VOV.VN - Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Filippo Grandi ngày 30/8 đã bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan.

Theo ông Grandi, khoảng 3,5 triệu người đã mất nhà cửa do bạo lực ở Afghanistan. Hàng triệu người ở Afghanistan đang cần trợ giúp trong khi hoạt động cứu trợ nhân đạo ở nước này đang thiếu kinh phí trầm trọng. Ông Grandi kêu gọi duy trì mở cửa biên giới ở Afghanistan cho những người muốn rời đi để tìm sự an toàn, đồng thời kêu gọi các nước tiếp nhận người tị nạn Afghanistan để giúp giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này.  

Một máy bay vận chuyển các thiết bị y tế và thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới đã tới Afghanistan ngày 30/8. Các thiết bị này dự kiến sẽ được chuyển ngay tới 40 cơ sở y tế ở 29 tỉnh trên khắp Afghanistan. Đây là chuyến hỗ trợ các nguồn cung y tế đầu tiên tới Afghanistan kể từ khi Taliban giành được quyền kiểm soát ở Afghanistan.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chiều ngày 30/8 (theo giờ Mỹ) sẽ họp về tình hình ở Afghanistan. Cuộc họp được triệu tập sau khi Pháp, Anh và Đức đề xuất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an kêu gọi đảm bảo an toàn cho người dân rời khỏi Afghanistan. Dự thảo dự quyết có thể bao gồm một số yếu tố như chống khủng bố, nhân quyền và các yếu tố nhân đạo. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia Ấn Độ: Chính quyền mới ở Afghanistan sẽ là chính quyền của Taliban
Chuyên gia Ấn Độ: Chính quyền mới ở Afghanistan sẽ là chính quyền của Taliban

VOV.VN - “Điều chắc chắn là Taliban sẽ tự quyết mô hình Chính phủ cũng như toàn quyền điều hành đất nước. Đó sẽ là Chính phủ của Taliban”. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu Manoj Joshi chuyên về chính trị quốc tế tại Quỹ Nghiên cứu Nhà quan sát (ORF), Ấn Độ.

Chuyên gia Ấn Độ: Chính quyền mới ở Afghanistan sẽ là chính quyền của Taliban

Chuyên gia Ấn Độ: Chính quyền mới ở Afghanistan sẽ là chính quyền của Taliban

VOV.VN - “Điều chắc chắn là Taliban sẽ tự quyết mô hình Chính phủ cũng như toàn quyền điều hành đất nước. Đó sẽ là Chính phủ của Taliban”. Đây là nhận định của nhà nghiên cứu Manoj Joshi chuyên về chính trị quốc tế tại Quỹ Nghiên cứu Nhà quan sát (ORF), Ấn Độ.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Thế giới cần "tích cực hướng dẫn", giúp đỡ Taliban ở Afghanistan
Ngoại trưởng Trung Quốc: Thế giới cần "tích cực hướng dẫn", giúp đỡ Taliban ở Afghanistan

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 29/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng thế giới cần phải giao lưu với lực lượng Taliban mới lên nắm quyền ở Afghanistan và "tích cực hướng dẫn" họ.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Thế giới cần "tích cực hướng dẫn", giúp đỡ Taliban ở Afghanistan

Ngoại trưởng Trung Quốc: Thế giới cần "tích cực hướng dẫn", giúp đỡ Taliban ở Afghanistan

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 29/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng thế giới cần phải giao lưu với lực lượng Taliban mới lên nắm quyền ở Afghanistan và "tích cực hướng dẫn" họ.

10 điều rút ra từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (phần cuối)
10 điều rút ra từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (phần cuối)

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu phần cuối bài viết của Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng thư ký ASEAN về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến hao người tổn của kéo dài suốt 20 năm tại quốc gia này.

10 điều rút ra từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (phần cuối)

10 điều rút ra từ việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (phần cuối)

VOV.VN - VOV xin trân trọng giới thiệu phần cuối bài viết của Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng thư ký ASEAN về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan, kết thúc cuộc chiến hao người tổn của kéo dài suốt 20 năm tại quốc gia này.