Quan chức LPR: Ukraine có thể phải rút khỏi Lugansk do tổn thất lớn

VOV.VN - Chỉ huy của lực lượng vũ trang Ukraine có lẽ phải rút các đơn vị đóng quân ở Lugansk do tổn thất lớn về lực lượng, ông Vitaly Kiselyov - một quan chức của nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) cho hay ngày 9/12.

"Theo các hướng tiến công chiến thuật ở Lugansk như Svatovo, Kremennaya, Lisichansk, Artyomovsk và Soledar, đối phương đang đối mặt với thương vong nặng nề và có thể sẽ phải kêu gọi rút quân về Kramatorsk và Slavyansk để bổ sung với các lực lượng từ phía Tây Ukraine" và một lần nữa đưa họ vào cuộc chiến ở Donbass, quan chức này cho hay.

Theo ông Kiselyov, lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất tương đương với một tiểu đoàn mỗi ngày ở Artyomovsk (hay thành phố Bakhmut theo cách gọi của Ukraine) và Soledar.

Trước đó, người phát ngôn lực lượng dân quân của LPR cho biết lính đánh thuê nước ngoài đã từ chối chiến đấu ở Artyomovsk, nơi quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề hàng ngày.

Ông Vitaly Kiselev cũng cho biết một số đơn vị của Ukraine đã phải rút về Slavyansk và Kramatorsk.

"Đối phương đang chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi đã xác minh thông tin một số đơn vị rút về Slavyansk và Kramatorsk để tăng cường lực lượng và bổ sung vũ khí".

Theo ông Kiselev, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục kiểm soát một số thành phố lớn như Artyomovsk và Soledar.

"Họ cung đang ở Svatovo. Họ đã có một vài nỗ lực đột phá nhưng cuối cùng vẫn chịu tổn thất nặng nề về lực lượng".

Andrey Marchenko, một quan chức thuộc lực lượng dân quân LPR trước đó cho biết quân đội Ukraine vẫn đang nỗ lực phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga ở Svatovo và Kremennay theo hướng Krasny Liman và Kupyansk trong 2 tháng qua.

Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn
Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông “thất vọng” trước những bình luận gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến các thỏa thuận Minsk và Nga lẽ ra nên tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn.

Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn

Ông Putin nói Nga lẽ ra nên mở chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông “thất vọng” trước những bình luận gần đây của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến các thỏa thuận Minsk và Nga lẽ ra nên tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sớm hơn.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut
Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut

VOV.VN - Nga và Ukraine đang giao chiến quyết liệt ở thành phố Bakhmut. Các binh sĩ tham chiến tại mặt trận này nói rằng chiến sự ở đây (trong và quanh thành phố) gợi nhớ lại sự tàn khốc của tác chiến chiến hào thời Thế chiến I.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut

Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut

VOV.VN - Nga và Ukraine đang giao chiến quyết liệt ở thành phố Bakhmut. Các binh sĩ tham chiến tại mặt trận này nói rằng chiến sự ở đây (trong và quanh thành phố) gợi nhớ lại sự tàn khốc của tác chiến chiến hào thời Thế chiến I.

Nga và Ukraine quyết không nhượng bộ, kịch bản chấm dứt xung đột xa vời
Nga và Ukraine quyết không nhượng bộ, kịch bản chấm dứt xung đột xa vời

VOV.VN - Các lực lượng Nga và Ukraine đã giao tranh ác liệt ở miền Đông Ukraine mà không đạt được bước ngoặt đáng kể nào về lãnh thổ trong tuần qua. Ngoài ra, cả hai bên đều không tỏ ra sẵn sàng đàm phán ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột.

Nga và Ukraine quyết không nhượng bộ, kịch bản chấm dứt xung đột xa vời

Nga và Ukraine quyết không nhượng bộ, kịch bản chấm dứt xung đột xa vời

VOV.VN - Các lực lượng Nga và Ukraine đã giao tranh ác liệt ở miền Đông Ukraine mà không đạt được bước ngoặt đáng kể nào về lãnh thổ trong tuần qua. Ngoài ra, cả hai bên đều không tỏ ra sẵn sàng đàm phán ngay lập tức để chấm dứt cuộc xung đột.

Mỹ viện trợ bổ sung 275 triệu USD cho Ukraine
Mỹ viện trợ bổ sung 275 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 27 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Mỹ viện trợ bổ sung 275 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ bổ sung 275 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Đây là gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự thứ 27 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Ukraine tuyên bố có thể sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Crimea
Ukraine tuyên bố có thể sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Crimea

VOV.VN - Mặc dù Kiev đã cam kết với Washington sẽ kiềm chế không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, nhưng thỏa thuận này không áp dụng với Crimea.

Ukraine tuyên bố có thể sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Crimea

Ukraine tuyên bố có thể sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Crimea

VOV.VN - Mặc dù Kiev đã cam kết với Washington sẽ kiềm chế không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp, nhưng thỏa thuận này không áp dụng với Crimea.