Quan chức NATO tiết lộ nơi Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn

VOV.VN - Truyền thông Đức dẫn lời một quan chức NATO giấu tên cho biết, Ukraine đang chuẩn bị cuộc tấn công nhằm vào Zaporizhzhia và Lugansk.

Tờ Bild của Đức ngày 21/3 đưa tin, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang tiến đến giai đoạn quyết định, với việc Kiev tìm cách giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Bild dẫn nguồn tin từ quan chức NATO cho rằng, liên minh đang cung cấp cho Ukraine mọi thứ nước này cần để cắt đứt “hành lang trên bộ” với Crimea.

Theo báo cáo, các nhà phân tích của NATO cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ lên đỉnh điểm vào mùa xuân và mùa hè. Quan chức này tin rằng vũ khí hạng nặng phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ được sử dụng trong một số cuộc phản công sớm nhất là vào tháng 5.

“6 tháng tới sẽ là giai đoạn quan trọng trong cuộc xung đột, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các đồng minh”, vị quan chức nói.

Trong khi từ chối đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch phản công sắp tới, quan chức này khẳng định các lực lượng Ukraine sẽ tập trung nỗ lực vào các khu vực Zaporizhzhia và Lugansk.

Nguồn tin trên cũng cho biết, mục tiêu chính của các cuộc phản công của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ nối đến Bán đảo Crimea.

“Ukraine cũng có khả năng sẽ tiến hành các cuộc phản công ở các khu vực khác nhằm đánh lạc hướng quân đội Nga”.

Theo thông tin của Bild, NATO không loại trừ khả năng Ukraine sẽ cố gắng giành lại quyền kiểm soát Bán đảo Crimea, khu vực sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Để đảm bảo các cuộc tấn công mới của Ukraine thành công, những đồng minh của nước này được cho đã cung cấp cho Kiev dữ liệu tình báo cũng như hỗ trợ huấn luyện, hậu cần và vũ khí.

Trả lời tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita hôm 20/3, Tổng thống Séc Petr Pavel nói rằng, cơ hội phản công dành cho Ukraine sẽ chỉ mở ra cho đến cuối năm nay.

Ông Pavel giải thích, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ diễn ra trong năm tới, Washington có khả năng sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng thống Séc cho rằng các quốc gia châu Âu có thể sẽ có động thái tương tự Mỹ.

“Ukraine sẽ chỉ có một nỗ lực để tiến hành cuộc phản công lớn. Sẽ rất khó khăn để có được viện trợ cho các cuộc phản công tiếp theo”, ông Pavel nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine
Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (21/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng.

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

Ông Putin: Đề xuất của Trung Quốc có thể là cơ sở cho hòa bình ở Ukraine

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua (21/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các đề xuất của Trung Quốc có thể được sử dụng làm cơ sở cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nhưng phương Tây và Kiev vẫn chưa sẵn sàng.

Phương tiện đặc biệt giúp Ukraine cứu hộ xe tăng chiến đấu trên chiến trường
Phương tiện đặc biệt giúp Ukraine cứu hộ xe tăng chiến đấu trên chiến trường

VOV.VN - Một hệ thống nổi bật trong gói viện trợ mới mà Canada vừa chuyển cho Ukraine là xe cứu hộ bọc thép (ARV) Brem Bergepanzer-3 (ARV) dựa trên khung gầm xe tăng Leopard-2.

Phương tiện đặc biệt giúp Ukraine cứu hộ xe tăng chiến đấu trên chiến trường

Phương tiện đặc biệt giúp Ukraine cứu hộ xe tăng chiến đấu trên chiến trường

VOV.VN - Một hệ thống nổi bật trong gói viện trợ mới mà Canada vừa chuyển cho Ukraine là xe cứu hộ bọc thép (ARV) Brem Bergepanzer-3 (ARV) dựa trên khung gầm xe tăng Leopard-2.

Lý do 2 quốc gia NATO quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine
Lý do 2 quốc gia NATO quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang nhận được những chiếc máy bay chiến đấu từ NATO, dù không phải tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất mà Kiev mong muốn có được để đẩy lùi lực lượng Nga.

Lý do 2 quốc gia NATO quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

Lý do 2 quốc gia NATO quyết định gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

VOV.VN - Ukraine đang nhận được những chiếc máy bay chiến đấu từ NATO, dù không phải tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất mà Kiev mong muốn có được để đẩy lùi lực lượng Nga.