Quan chức Nhật - Mỹ - Hàn nhóm họp về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Quan chức chính phủ 3 nước Nhật, Hàn, Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên sẽ nhóm họp tại Nagano, Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên. 

Thông tin này được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào ngày hôm 17/7. Mục đích của cuộ gặp là trao đổi ý kiến về hợp tác chặt chẽ giữa 3 bên, thực hiện các biện pháp nếu có đối với việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 12/7 vừa qua.

Các bên sẽ đưa ra cảnh báo về khả năng Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa ở mức cao hơn. Trước đó, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tổ chức tại Indonesia, Ngoại trưởng Hàn, Nhật, Mỹ đã gặp nhau đưa ra tuyên bố chung chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên. 

Trong tuyên bố chung này, ba bên đã nhận định vụ phóng tên lửa này đã vi phạm Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cam kết sẽ thắt chặt hợp tác về an ninh hơn nữa để ứng phó một cách có hiệu quả trước những động thái đe dọa bằng hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chuẩn bị họp về các vấn đề liên quan tới Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chuẩn bị họp về các vấn đề liên quan tới Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, Đại sứ Sung Kim ngày 20/7 sẽ nhóm họp với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thảo luận các vấn đề liên quan tới Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chuẩn bị họp về các vấn đề liên quan tới Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chuẩn bị họp về các vấn đề liên quan tới Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, Đại sứ Sung Kim ngày 20/7 sẽ nhóm họp với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm thảo luận các vấn đề liên quan tới Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về vũ khí hạt nhân
Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (16/7) tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này mà “không cần điều kiện tiên quyết”. Lập trường đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên lần thứ 2 trong năm nay phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn.

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua (16/7) tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của nước này mà “không cần điều kiện tiên quyết”. Lập trường đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên lần thứ 2 trong năm nay phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn.

Nhật, Hàn, Mỹ tập trận đối phó tên lửa Triều Tiên
Nhật, Hàn, Mỹ tập trận đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 16/7, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung tại khu vực biển Nhật Bản. Mục đích của cuộc tập trận này được cho là nhằm ứng phó với việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Nhật, Hàn, Mỹ tập trận đối phó tên lửa Triều Tiên

Nhật, Hàn, Mỹ tập trận đối phó tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 16/7, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung tại khu vực biển Nhật Bản. Mục đích của cuộc tập trận này được cho là nhằm ứng phó với việc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.