Quan điểm của EU và Anh về Brexit vẫn cách xa nhau 

VOV.VN - Bất chấp sức ép từ phía EU, Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove tuyên bố phía Anh vẫn sẽ giữ nguyên nội dung của dự luật về thị trường nội địa.

Dù tuyên bố khả năng Liên minh châu Âu – EU và Anh đạt được thỏa thuận hậu Brexit vào trước cuối năm nay vẫn còn nhưng các quan chức hàng đầu của EU thừa nhận quan điểm của hai bên vẫn đang cách xa nhau, trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 9 bắt đầu diễn ra tại Brussels.

Các nhà đàm phán Liên minh châu Âu và Anh ngày hôm nay, 29/9, chính thức bước vào vòng đàm phán mới về thỏa thuận hậu Brexit tại Brussels. Đây là vòng đàm phán thứ 9 giữa hai bên kể từ tháng 3/2020 nhưng vẫn chưa có bất cứ tiến triển quan trọng nào đạt được.

Phát biểu sau cuộc họp với Bộ trưởng - Chánh văn phòng nội các Anh, Michael Gove, trong chiều ngày 28/09, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Maros Sefcovic cho biết quan điểm của hai phía vẫn đang cách nhau quá xa.

“Vẫn còn quá nhiều vấn đề tồn tại. Quan điểm của Vương quốc Anh còn cách quá xa điều mà Liên minh châu Âu có thể chấp nhận. Tôi đã nhắc lại yêu cầu từ phía EU rằng phía Anh phải rút lại những nội dung tranh cãi trong dự luật về thị trường nội địa vào trước cuối tháng 9.

Chúng tôi vẫn kiên quyết cho rằng nếu dự luật này được thông qua với nội dung như hiện nay thì đó sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng đối với thỏa thuận nước Anh rời EU và với luật pháp quốc tế”, ông Maros Sefcovic nói.

Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ phía EU, Bộ trưởng Nội các Anh Michael Gove tuyên bố phía Anh vẫn sẽ giữ nguyên nội dung của dự luật về thị trường nội địa. Trong tuần trước, dự luật này đã được cả hai viện của Nghị viện Anh thông qua.

Đối với tương lai của các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hậu Brexit hiện đang được tiến hành, dù còn nhiều bất đồng nhưng các quan chức EU và Anh đều tỏ ý tin tưởng rằng hai bên sẽ kịp đạt được thỏa thuận vào trước cuối năm nay.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chiều 28/09 cũng tuyên bố rằng các chi tiết của thỏa thuận hậu Brexit hiện đã được hai bên thảo luận rõ ràng và có một thiện chí rất rõ từ cả hai phía về việc đạt được một thỏa thuận.

Dự kiến, trong Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra vào cuối tuần này tại Brussels, các lãnh đạo EU sẽ cho phép các nhà đàm phán hai bên tiến hành thêm nhiều vòng đàm phán tăng cường trước khi EU họp Thượng đỉnh tiếp theo vào các ngày 15 và 16/10, thời điểm dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận hậu Brexit với Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cánh cửa cho thỏa thuận thương mại Anh – EU hậu Brexit ngày càng thu hẹp
Cánh cửa cho thỏa thuận thương mại Anh – EU hậu Brexit ngày càng thu hẹp

VOV.VN - Cơ hội để đạt được thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu thời kỳ hậu Brexit đang khép lại từng ngày.

Cánh cửa cho thỏa thuận thương mại Anh – EU hậu Brexit ngày càng thu hẹp

Cánh cửa cho thỏa thuận thương mại Anh – EU hậu Brexit ngày càng thu hẹp

VOV.VN - Cơ hội để đạt được thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu thời kỳ hậu Brexit đang khép lại từng ngày.

Hạ viện Anh thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm “lật lại” thỏa thuận Brexit
Hạ viện Anh thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm “lật lại” thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson khẳng định, việc thông qua dự luật là rất quan trọng nhằm duy trì sự toàn vẹn về chính trị và kinh tế của nước Anh.

Hạ viện Anh thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm “lật lại” thỏa thuận Brexit

Hạ viện Anh thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm “lật lại” thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Boris Johnson khẳng định, việc thông qua dự luật là rất quan trọng nhằm duy trì sự toàn vẹn về chính trị và kinh tế của nước Anh.

Brexit gặp khó, Anh muốn lật lại thỏa thuận chia tay với EU
Brexit gặp khó, Anh muốn lật lại thỏa thuận chia tay với EU

VOV.VN - Mọi nỗ lực, mọi thành quả đàm phán giữa hai bên trong gần 4 năm qua đang đứng trước nguy cơ “trôi sông đổ biển”.

Brexit gặp khó, Anh muốn lật lại thỏa thuận chia tay với EU

Brexit gặp khó, Anh muốn lật lại thỏa thuận chia tay với EU

VOV.VN - Mọi nỗ lực, mọi thành quả đàm phán giữa hai bên trong gần 4 năm qua đang đứng trước nguy cơ “trôi sông đổ biển”.