Quan điểm về giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân ở Nhật

Nhiều ý kiến bày tỏ ủng hộ đối với nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân

Ngày 13/7, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã có phát biểu cho rằng, Nhật Bản cần hướng mục tiêu vào xây dựng xã hội không lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân và mục tiêu cuối cùng là không có các nhà máy điện hạt nhân.

Ngay sau phát biểu của Thủ tướng Naoto Kan, đã có những ý kiến bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân và tiến tới một xã hội không điện hạt nhân. Để thực hiện nỗ lực này, Chính phủ Nhật Bản chủ trương thành lập một ủy ban về năng lượng và môi trường nhằm thống nhất các vấn đề cần xem xét để giảm mức độ phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân. Trong đó, có việc xem xét lại kế hoạch cơ bản về phát triển năng lượng vốn đặt mục tiêu xây dựng thêm các lò phản ứng hạt nhân mới.

Tuy nhiên, cũng có không ít quan ngại đối với phát biểu của Thủ tướng Naoto Kan. Bộ trưởng Chính sách kinh tế và tài chính Yosano cho rằng, cần đánh giá đầy đủ về mức độ ảnh hưởng của việc từ bỏ điện hạt nhân đối với nền kinh tế Nhật Bản. Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), nơi tập hợp các doanh nghiệp hàng đầu của nước này cũng cho rằng, các nhà máy điện hạt nhân vẫn tiếp tục có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp điện của Nhật Bản.

Mặc dù Thủ tướng Naoto Kan đã từng đề cập đến việc giảm dần mức độ phụ thuộc vào điện hạt nhân sau khi xảy ra sự cố tại Nhà máy điện Fukushima nhưng đây là lần đầu tiên Thủ tướng Kan đưa ra ý tưởng về một xã hội không có điện hạt nhân.

Trước đó, Thủ tướng Kan vẫn khẳng định việc duy trì các nhà máy điện hạt nhân hiện tại. Do đó, việc Thủ tướng Kan đột ngột thay đổi quan điểm về chính sách điện hạt nhân đã khiến nhiều người bất ngờ, nhất là trong thời điểm việc từ chức của Thủ tướng Kan đã cận kề. Ngay trong Nội bộ Đảng Dân chủ cầm quyền cũng có ý kiến chỉ trích tuyên bố này chỉ là hành động “đánh bóng” bản thân của Thủ tướng Kan.

Các đảng đối lập cũng cho rằng một thủ tướng sắp từ chức không được đề cập đến các chính sách quan trọng của đất nước. Trước nhiều chỉ trích đó, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano đã có phát biểu “chữa cháy” cho Thủ tướng Kan trong cuộc họp báo.

Ông Edano nói: “Tôi cho rằng, phát biểu của Thủ tướng là nhằm đưa ra mục tiêu cho tương lai và là sự khởi đầu cho quá trình thảo luận của người dân đối với mục tiêu này”.

Theo nhận định của giới quan sát, cùng với tỷ lệ ủng hộ Nội các tụt xuống mức kỷ lục, các ý kiến chỉ trích phát biểu của Thủ tướng Naoto Kan có thể khiến thời điểm từ chức của Thủ tướng Kan đến sớm hơn dự định. Hiện Thủ tướng Kan đang đưa ra điều kiện cho việc từ chức của mình là Quốc hội thông qua 3 đạo luật liên quan đến việc tái thiết Nhật Bản sau thảm họa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên