Quân đội Anh chấm dứt sứ mệnh tại Iraq

Lực lượng Anh đã bàn giao cho quân đội Mỹ căn cứ quân sự ở thành phố Basra, miền Nam Iraq vào ngày 30/4, chính thức chấm dứt sứ mệnh ở Iraq sau hơn 6 năm tham chiến

Cuộc bàn giao được tiến hành sau lễ tưởng niệm 179 binh sĩ Anh đã bỏ mạng trong cuộc chiến ở quốc gia Hồi giáo này.

Sự kiện trên diễn ra sau khi Thủ tướng Anh Gordon Brown gặp người đồng cấp Iraq Nuri al-Maliki ở London. Ông Brown tuyên bố: "Ngày hôm nay đánh dấu sứ mệnh chinh chiến của quân đội Anh tại Iraq đã khép lại. Các đội tuần tra của quân Anh ở thành phố Basra chấm dứt hoạt động và các lực lượng vũ trang của Anh chuẩn bị rút khỏi Iraq".

Kể từ tháng 3/2009, quân đội Mỹ đã từng bước tiếp quản quyền kiểm soát an ninh tại Basra từ phía quân đội Anh. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 5/2009, gần như toàn bộ 3.700 binh sĩ Anh còn lại tại Iraq sẽ rút về nước, trong khi khoảng 400 quân nhân dự kiến sẽ ở lại để huấn luyện cho lực lượng hải quân Iraq.
Trong khi đó, làn sóng bạo lực tại Iraq thời gian qua đột ngột gia tăng sau nhiều tháng lắng xuống. Theo thống kê của hãng tin AP (Mỹ), tháng 4 đã trở thành tháng đẫm máu nhất ở Iraq kể từ đầu năm tới nay, với ít nhất 445 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực, tăng hơn 200 người so với hồi đầu năm, và hơn 700 người khác bị thương.

Theo Tướng Ray Odierno, chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Iraq, mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda đứng đằng sau loạt vụ đánh bom gần dây ở Iraq. Tuy nhiên, phía quân đội Iraq cho rằng những người trung thành với cố Tổng thống Saddam Hussein thực hiện các vụ đánh bom liều chết này. Phát ngôn viên lực lượng an ninh Iraq, Thiếu tướng Qassim Atta cho biết, các phần tử nổi dậy đã lập kế hoạch tiến hành một loạt vụ đánh bom vào ngày 28/4, ngày sinh của ông Saddam Hussein, song các biện pháp an ninh hữu hiệu đã kịp thời ngăn chặn các vụ tấn công này.

Cảnh sát trưởng thành phố Kirkuk Torhan Yusuf Abdelrahman ngày 30/4 cho biết cảnh sát đã bắt được Imad Shaker Mahmud, thủ lĩnh nhóm nổi dậy Nakshabandiya trung thành với chế độ Saddam. Nhóm này bị cáo buộc đã bắn hạ 2 chiếc trực thăng của quân đội Mỹ hồi tháng 2/2009. Theo ông Abdelrahman, đến nay cảnh sát đã bắt giữ được 85 thành viên của tổ chức này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên