Quân đội Chính phủ Syria pháo kích khiến hơn 30 người thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 2/7, hơn 30 dân thường, trong đó có 2 nhân viên y tế, bị thiệt mạng bởi các cuộc không kích và nã pháo của quân đội chính phủ Syria ở Jayrud.

Nguồn tin khu vực dẫn báo cáo của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, có ít nhất 45 cuộc không kích nhằm vào các khu vực của lực lượng chống Chính phủ ở Jayrud. 

Đây cũng được xem là đợt tấn công đầu tiên trong vòng hơn 2 năm của lực lượng quân đội Chính phủ, sau khi ký kết với phe nổi dậy về một lệnh ngừng bắn tại thị trấn này.

Cũng theo nguồn tin nhận định, đợt không kích có thể nhằm trả đũa cho vụ sát hại một phi công của quân đội Chính phủ Syria nhảy dù xuống khu vực gần Jayrud, sau khi máy bay của viên phi công này bị rơi hôm 1/7.  

Thị trấn Jayrud hiện tập trung khoảng 60.000 dân, đồng thời cũng là nơi đồn trú của các phe nhóm chống Chính phủ như: nhóm Quân đội Hồi giáo (Jaish al-Islam) do Saudi Arabia hậu thuẫn, nhóm Ahrar al-Sham, và chi nhánh của Al-Qaeda – Mặt trận Al-Nusra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên