Quân đội Mỹ nhận sai lầm vụ tấn công khiến 10 thường dân Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ đã nhận sai lầm nghiêm trọng và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Quân đội Mỹ ngày 17/9 đã xác nhận, vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Thủ đô Kabul hồi tháng trước đã giết chết 10 thường dân Afghanistan, trong đó có 7 trẻ em và xin lỗi về sai lầm thảm khốc đó.

Các quan chức quân sự Mỹ cho biết, vụ tấn công ngày 29/8 diễn ra khi các lực lượng nước ngoài hoàn thành những giai đoạn cuối cùng trong quá trình rút quân khỏi Afghanistan. Vụ tấn công đó nhằm vào 1 kẻ đánh bom liều chết của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng ở Afghanistan (ISIS-K), được cho là sẽ tiến hành tấn công Sân bay Quốc tế Hamid Kazai ở Kabul. Tuy vậy, sai lầm nghiêm trọng đã xảy ra trong vụ tấn công đó.

Phát biểu trong cuộc họp báo qua đường truyền video, Tướng Frank McKenzie - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết, ông đã chỉ đạo tiến hành điều tra sau khi có thông tin vụ tấn công gây thương vong cho dân thường.

“Sau khi xem xét kỹ các phát hiện từ cuộc điều tra và phân tích hỗ trợ từ các đối tác liên ngành, giờ đây tôi tin rằng có 10 thường dân, trong đó có tới 7 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Hơn nữa, giờ đây chúng tôi đánh giá rằng không chắc chiếc xe và những người thiệt mạng có liên quan đến ISIS-K, hoặc là mối đe dọa trực tiếp đối với lực lượng Mỹ. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của những người đã thiệt mạng. Cuộc tấn công này được thực hiện với niềm tin rằng, sẽ giúp ngăn chặn một mối đe dọa sắp xảy ra đối với lực lượng của chúng tôi và những người sơ tán tại sân bay. Nhưng đó là một sai lầm và tôi xin chân thành xin lỗi. Với tư cách là chỉ huy chiến trường, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc tấn công và kết cục bi thảm đó”, Tướng Frank McKenzie nêu rõ.

Ngay sau vụ tấn công đã xuất hiện các thông tin cho biết, quân đội Mỹ nhắm vào người lái xe là Zemari Ahmadi, dựa trên những tuyên bố không rõ ràng, rằng đối tượng có liên hệ với IS và chất nổ đã được chất lên chiếc xe đó. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy Ahmadi không liên quan đến tổ chức khủng bố, thay vào đó ông làm việc cho một nhóm viện trợ quốc tế có tên gọi Dinh dưỡng và Giáo dục (Nutrition and Education).

Sau cuộc họp báo của Tướng McKenzie, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã gửi lời xin lỗi tới các thành viên gia đình còn sống sót của những người thiệt mạng gồm cả gia đình ông Ahmadi. Trong một tuyên bố, ông Lloyd Austin nêu rõ, Bộ Quốc phòng Mỹ xin lỗi và sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm từ sai lầm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul
Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay, xe bọc thép và hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời khỏi Afghanistan hôm 30/8.

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay, xe bọc thép và hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời khỏi Afghanistan hôm 30/8.

Những bí mật “gây sốc” nhất của quân đội và tình báo Mỹ
Những bí mật “gây sốc” nhất của quân đội và tình báo Mỹ

VOV.VN - Từ các tài liệu được giải mật, các thông tin chính phủ rò rỉ và các báo cáo tiết lộ, có thể biết thêm về các chương trình bí mật của chính phủ Mỹ mà đôi khi sự thật có thể xa lạ hơn hư cấu.

Những bí mật “gây sốc” nhất của quân đội và tình báo Mỹ

Những bí mật “gây sốc” nhất của quân đội và tình báo Mỹ

VOV.VN - Từ các tài liệu được giải mật, các thông tin chính phủ rò rỉ và các báo cáo tiết lộ, có thể biết thêm về các chương trình bí mật của chính phủ Mỹ mà đôi khi sự thật có thể xa lạ hơn hư cấu.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố không kéo dài thời hạn rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan
Tổng thống Joe Biden tuyên bố không kéo dài thời hạn rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/8 tuyên bố, Mỹ đang trên đường hoàn tất nhiệm vụ sơ tán công dân khỏi Afghanistan trước ngày 31/8 và không có kế hoạch kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đây sau thời hạn này.

Tổng thống Joe Biden tuyên bố không kéo dài thời hạn rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan

Tổng thống Joe Biden tuyên bố không kéo dài thời hạn rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 24/8 tuyên bố, Mỹ đang trên đường hoàn tất nhiệm vụ sơ tán công dân khỏi Afghanistan trước ngày 31/8 và không có kế hoạch kéo dài sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đây sau thời hạn này.