Quân đội Mỹ thừa nhận 37 dân thường Afghanistan thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ

Quân đội Mỹ ngày 8/11 thừa nhận có 37 dân thường thiệt mạng và 35 người bị thương trong cuộc không kích của lực lượng Mỹ nhằm tiêu diệt phiến quân tại làng Wech Baghtu, ở tỉnh Kandahar miền Nam Afghanistan.

Thông báo chung của quân đội Mỹ với lực lượng chính phủ Afghanistan cho biết ngày 3/11, phiến quân đã tấn công một điểm tuần tra chung giữa lực lượng an ninh Afghanistan với liên quân do Mỹ cầm đầu. Ngay lập tức, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích đáp trả, nhưng đã đánh trúng một đám cưới ở làng Wech Baghtu, làm nhiều dân thường thương vong trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Báo cáo của Mỹ cho rằng phiến quân đã ngăn cản người dân rời khỏi làng nhằm sử dụng họ cũng như nhà cửa của họ làm lá chắn. Quân đội Mỹ cho biết 26 tay súng phiến quân đã bị tiêu diệt trong trận không kích này.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã chỉ trích vụ không kích trên của Mỹ và thông báo sẽ bồi thường cho mỗi nạn nhân thiệt mạng 2000 USD. Trước đó, ông Karzai đã nhiều lần yêu cầu Mỹ tránh làm dân thường thương vong, tuy nhiên lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu cũng như lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO cầm đầu (ISAF) hoạt động tại Afghanistan thường xuyên sử dụng hình thức không kích để tiêu diệt phiến quân, nhiều cuộc không kích đã "nhầm" mục tiêu và làm hàng loạt dân thường thương vong. Tình trạng này khiến dư luận Afghanistan phẫn nộ, làm xói mòn nghiêm trọng uy tín của chính phủ của Tổng thống Karzai và khiến cho quan hệ giữa Afghanistan với các đồng minh phương Tây đang trở nên căng thẳng.

Trong phát biểu mừng ông Barack Obama vừa đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Karzai đã yêu cầu chính quyền mới của Mỹ nỗ lực ngăn chặn tình trạng thương vong của dân thường trong các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Afghanistan.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, chỉ riêng trong năm 2008, trên 1.500 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng do các vụ xung đột bạo lực, trong đó vụ không kích của liên quân ngày 22/8 tại làng Herat làm hơn 90 người thiệt mạng. Vụ việc đã khiến nội các Afghanistan thông qua nghị quyết yêu cầu quy định lại sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên