Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria

Quân đội Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh Al Qaeda ở Syria

VOV.VN - Quân đội Mỹ vừa tiêu diệt hai thủ lĩnh Al Qaeda tại Idlib, tây bắc Syria.

Quân đội Mỹ đã tiêu diệt hai thủ lĩnh thuộc một tổ chức khủng bố thân Al Qaeda ở khu vực Idlib. Cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhắm vào một chiếc ô tô trên con đường dẫn từ tỉnh Idlib đến tỉnh Binnish, ở phía đông bắc Idlib.

Hai phần tử bị tiêu diệt là thành viên của tổ chức khủng bố Ansar al-Sharia, chi nhánh của Al Qaeda ở Tunisia. Trong những tuần qua, các nhóm khủng bố gia tăng tấn công ở Idlib với 17 vụ đánh bom nhằm vào các vị trí của quân đội Syria và liên quân quốc tế.

Khu vực giảm leo thang ở Idlib, tây bắc Syria là nơi sinh sống của ba triệu người, là nơi nhiều nhóm khủng bố tụ tập và thường xuyên bị ảnh hưởng do các cuộc không kích của quân đội Syria và Nga, cũng như liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Mỹ nhận sai lầm vụ tấn công khiến 10 thường dân Afghanistan thiệt mạng
Quân đội Mỹ nhận sai lầm vụ tấn công khiến 10 thường dân Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ đã nhận sai lầm nghiêm trọng và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Quân đội Mỹ nhận sai lầm vụ tấn công khiến 10 thường dân Afghanistan thiệt mạng

Quân đội Mỹ nhận sai lầm vụ tấn công khiến 10 thường dân Afghanistan thiệt mạng

VOV.VN - Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ đã nhận sai lầm nghiêm trọng và hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul
Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay, xe bọc thép và hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời khỏi Afghanistan hôm 30/8.

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

Quân đội Mỹ vô hiệu hóa 73 máy bay trước khi rời sân bay Kabul

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hàng loạt máy bay, xe bọc thép và hệ thống phòng thủ tên lửa công nghệ cao tại sân bay Kabul trước khi rời khỏi Afghanistan hôm 30/8.

Mỹ mắc kẹt trong mối quan hệ bất đắc dĩ với Taliban sau 2 thập kỷ đối đầu
Mỹ mắc kẹt trong mối quan hệ bất đắc dĩ với Taliban sau 2 thập kỷ đối đầu

VOV.VN - Giới chức Mỹ mô tả đó là một sự hợp tác cần thiết, mặc dù không mấy dễ chịu, khi nước này đang gấp rút sơ tán khỏi Afghanistan trước thời hạn ngày 31/8.

Mỹ mắc kẹt trong mối quan hệ bất đắc dĩ với Taliban sau 2 thập kỷ đối đầu

Mỹ mắc kẹt trong mối quan hệ bất đắc dĩ với Taliban sau 2 thập kỷ đối đầu

VOV.VN - Giới chức Mỹ mô tả đó là một sự hợp tác cần thiết, mặc dù không mấy dễ chịu, khi nước này đang gấp rút sơ tán khỏi Afghanistan trước thời hạn ngày 31/8.