Quân đội Myanmar bổ nhiệm nhiều vị trí trong nội các sau đảo chính

VOV.VN - Sau khi tiến hành lật đổ chính phủ dân sự, quân đội Myanmar đã tiến hành bổ nhiệm nhiều vị trí trong nội các mới, trong đó đa phần là những người đã từng phục vụ cho chính quyền quân sự trước kia.

Trong một thông báo được phát đi chiều 2/2 trên truyền hình quân đội, phần lớn trong số 11 bộ trưởng được bổ nhiệm mới đều đã từng phục vụ trong chính quyền cựu Tổng thống Thein Sien từ năm 2011 tới 2016. Đây là thời điểm quân đội bắt đầu mở cửa đất nước và chuẩn bị cho cuộc bầu cử dân sự lần đầu tiên.

Tổng tư lệnh Min Aung Hliang đã bổ nhiệm ông Wunna Maung Lwin vào vị trí Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tài chính Win Shein được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kế hoạch, Tài chính và Công nghiệp. Quân đội cũng bổ nhiệm ông Aung Niang Oo, người từng phục vụ cho cả hai chính phủ quân sự và dân sự vào vị trí Bộ trưởng Đầu tư và kinh tế đối ngoại. Việc bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng giàu kinh nghiệm dường như cho thấy quân đội đang cố gắng giảm tác động tiêu cực của cuộc đảo chính, theo nhận xét của tờ Nikkei của Nhật Bản.

Trong khi đó, Uỷ ban điều hành của đảng NLD hôm nay (2/2) cũng kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint cùng một số người khác bị giam giữ càng sớm càng tốt. Trong một tuyên bố được phát đi trên mạng xã hội, các quan chức đảng NLD kêu gọi công nhận kết quả bầu cử tháng 11 vừa rồi.

NLD đã giành được 83% số ghế trong Quốc hội ở cuộc bầu cử vừa qua và bị cáo buộc là gian lận. Ngay cả khi quân đội theo hiến pháp được chia 25% số ghế nhưng vẫn không quá bán qua đó mất quyền phủ quyết. Hiến pháp năm 2008 do quân đội soạn thảo yêu cầu phải giành 3/4 số ghế để đảm bảo quyền lực chính trị của họ.

Ngay trong ngày 2/2, tập đoàn Amata của Thái Lan đã tuyên bố dừng dự án bất động sản công nghiệp trị giá 1 tỷ USD tại nước này do lo ngại tình hình chính trị và các lệnh trừng phạt quốc tế. Suzuki Motor cũng tuyên bố dừng hoạt động ngay lập tức hai nhà máy. Sàn giao dịch chứng khoán tại Myanmar cũng chưa trở lại giao dịch bình thường./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh biến Myanmar: Đảng NLD kêu gọi triệu tập phiên họp Quốc hội
Binh biến Myanmar: Đảng NLD kêu gọi triệu tập phiên họp Quốc hội

VOV.VN - Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) hôm nay (2/2) kêu gọi quân đội Myanmar thả tự do ngay lập tức cho Cố vấn nhà nước San Suu Kyi, cùng một số quan chức thuộc đảng này.

Binh biến Myanmar: Đảng NLD kêu gọi triệu tập phiên họp Quốc hội

Binh biến Myanmar: Đảng NLD kêu gọi triệu tập phiên họp Quốc hội

VOV.VN - Đảng Liên minh quốc gia vì dân chủ (NLD) hôm nay (2/2) kêu gọi quân đội Myanmar thả tự do ngay lập tức cho Cố vấn nhà nước San Suu Kyi, cùng một số quan chức thuộc đảng này.

Thế giới theo dõi sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar
Thế giới theo dõi sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Thế giới vẫn đang tiếp tục theo sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar – một ngày sau khi quân đội nước này bắt giữ nhiều quan chức cấp cao chính phủ, nắm quyền điều hành đất nước trong vòng 1 năm với tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Thế giới theo dõi sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar

Thế giới theo dõi sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar

VOV.VN - Thế giới vẫn đang tiếp tục theo sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar – một ngày sau khi quân đội nước này bắt giữ nhiều quan chức cấp cao chính phủ, nắm quyền điều hành đất nước trong vòng 1 năm với tình trạng khẩn cấp được ban bố.

Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar
Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar

VOV.VN - Trước tình hình bất ổn chính trị đang diễn ra tại Myanmar, chuyên gia Thái Lan dự báo nước này có thể thiệt hại lên đến 2 tỷ baht mỗi tháng (khoảng 66,7 triệu USD) trong thương mại biên giới với quốc gia láng giềng Myanmar.

Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar

Thái Lan có thể chịu thiệt hại trong thương mại biên giới với Myanmar

VOV.VN - Trước tình hình bất ổn chính trị đang diễn ra tại Myanmar, chuyên gia Thái Lan dự báo nước này có thể thiệt hại lên đến 2 tỷ baht mỗi tháng (khoảng 66,7 triệu USD) trong thương mại biên giới với quốc gia láng giềng Myanmar.