Quân đội Myanmar cam kết tổ chức bầu cử, bà San Suu Kyi đối mặt với tội danh mới

VOV.VN - Quân đội Myanmar hôm qua (16/2) cam kết sẽ tổ chức bầu cử và chuyển giao trao quyền lực cho người chiến thắng.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát vừa ban hành cáo buộc mới đối với Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi.

Quân đội cũng bảo vệ việc tiếp quản quyền lực vào ngày 1/2 vừa qua, bác bỏ đây là một cuộc đảo chính. Trong khi đó hàng nghìn người đã đổ xuống đường ủng hộ bà Suu Kyi và các lãnh đạo bị bắt giữ khác.  Thiếu tướng Zaw Min Tun – người phát ngôn của Hội đồng Hành chính Nhà nước cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là tổ chức cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lực cho đảng chiến thắng”.

Theo ông Zaw Min Tun, quân đội sẽ không nắm giữ quyền lực lâu dài. Quân đội vẫn chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc tổ chức một cuộc bầu cử mới, nhưng đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 năm.

Khi được hỏi về tình hình của bà Suu Kyi và Tổng thống U Win Myint, ông Zaw Min Tun bác bỏ ý kiến cho rằng họ đang bị giam giữ, đồng thời cho biết họ đang ở nhà để đảm bảo an toàn trong khi chờ luật pháp được thực thi.

Bà Suu Kyi, 75 tuổi, từng bị quản thúc tại gia 15 năm tại Yangon trước khi được trả tự do vào năm 2010. Sau khi bị bắt giữ vào ngày 1/2/2021, bà Suu Kyi đối mặt với cáo buộc nhập khẩu bất hợp pháp các bộ đàm và thiết bị liên lạc. Luật sư của bà hôm qua (16/2) cho biết, cảnh sát đã gán tội danh mới, cáo buộc bà vi phạm Luật Quản lý Thảm họa Tự nhiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới kêu gọi quân đội Myanmar phản ứng kiềm chế trước các cuộc biểu tình
Thế giới kêu gọi quân đội Myanmar phản ứng kiềm chế trước các cuộc biểu tình

VOV.VN - Hai ngày nay, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại Myanmar, song với quy mô nhỏ hơn trước đó. Quân đội đã được tăng cường tới các thành phố lớn với nhiều xe bọc thép được triển khai, trong khi mạng internet bị gián đoạn liên tục.

Thế giới kêu gọi quân đội Myanmar phản ứng kiềm chế trước các cuộc biểu tình

Thế giới kêu gọi quân đội Myanmar phản ứng kiềm chế trước các cuộc biểu tình

VOV.VN - Hai ngày nay, các cuộc biểu tình vẫn diễn ra tại Myanmar, song với quy mô nhỏ hơn trước đó. Quân đội đã được tăng cường tới các thành phố lớn với nhiều xe bọc thép được triển khai, trong khi mạng internet bị gián đoạn liên tục.

Mỹ trừng phạt các cá nhân và thực thể liên quan tới cuộc đảo chính ở Myanmar
Mỹ trừng phạt các cá nhân và thực thể liên quan tới cuộc đảo chính ở Myanmar

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/02 đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân và 3 thực thể liên quan tới cuộc đảo chính ở Myanmar hồi đầu tháng 2.

Mỹ trừng phạt các cá nhân và thực thể liên quan tới cuộc đảo chính ở Myanmar

Mỹ trừng phạt các cá nhân và thực thể liên quan tới cuộc đảo chính ở Myanmar

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/02 đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với 10 cá nhân và 3 thực thể liên quan tới cuộc đảo chính ở Myanmar hồi đầu tháng 2.

Mỹ trừng phạt giới chức quân sự Myanmar liên quan tới cuộc đảo chính hồi đầu tháng
Mỹ trừng phạt giới chức quân sự Myanmar liên quan tới cuộc đảo chính hồi đầu tháng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/02 thông báo Mỹ sẽ trừng phạt các quan chức quân sự đã chỉ đạo cuộc đảo chính tại Myanmar hồi đầu tháng.  

Mỹ trừng phạt giới chức quân sự Myanmar liên quan tới cuộc đảo chính hồi đầu tháng

Mỹ trừng phạt giới chức quân sự Myanmar liên quan tới cuộc đảo chính hồi đầu tháng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/02 thông báo Mỹ sẽ trừng phạt các quan chức quân sự đã chỉ đạo cuộc đảo chính tại Myanmar hồi đầu tháng.