Quân đội Myanmar tiến hành không kích, 3.000 người dân chạy sang Thái Lan trú ẩn

VOV.VN - Khoảng 3.000 người từ bang Karen, Đông Nam Myanmar đã chạy sang Thái Lan hôm 28/3 sau các cuộc không kích của quân đội vào khu vực do một nhóm vũ trang thiểu số nắm giữ.

Truyền thông Thái Lan dẫn lời của Tổ chức Phụ nữ Karen cho biết, quân đội Myanmar đã tiến hành không kích vào 5 khu vực ở quận Mutraw, gần biên giới với Thái Lan khiến hơn 3.000 người phải vượt biên sang Thái Lan để trú ẩn.

Đài PBS cho biết, 3000 người dân này đã đến tỉnh Mae Hong Son của Thái Lan. Các nhà chức trách Thái Lan chưa đưa ra bất kỳ một bình luận nào liên quan tới sự việc nói trên.

Ngoài ra, cuộc không kích còn khiến ít nhất 2 binh sĩ thuộc Liên minh Quốc gia Karen (KNU) thiệt mạng. Các máy bay chiến đấu của quân đội Myanmar đã tiến hành một cuộc không kích vào ngôi làng gần biên giới với Thái Lan do một nhóm sắc tộc vũ trang kiểm soát.

Nhóm KNU được cho là kiểm soát khu vực đông nam của Myanmar cho biết, máy bay chiến đấu đã tấn công vào Lữ đoàn 5 của họ vào khoảng 20h. KNU đã ký một thoả thuận ngừng bắn vào năm 2015 song căng thẳng gia tăng sau biến cố chính trị tại Myanmar vào đầu tháng 2 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc và nhiều nước tiếp tục quan ngại về tình hình Myanmar
Liên Hợp Quốc và nhiều nước tiếp tục quan ngại về tình hình Myanmar

VOV.VN - Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã tỏ lo ngại về tình hình Myanmar sau vụ đụng độ ngày hôm qua (27/3) giữa lực lượng an ninh và người biểu tình khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Liên Hợp Quốc và nhiều nước tiếp tục quan ngại về tình hình Myanmar

Liên Hợp Quốc và nhiều nước tiếp tục quan ngại về tình hình Myanmar

VOV.VN - Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã tỏ lo ngại về tình hình Myanmar sau vụ đụng độ ngày hôm qua (27/3) giữa lực lượng an ninh và người biểu tình khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar
Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden hôm qua (28/3) đã lên án tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Myanmar khiến hơn 100 người, trong đó có ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng, hồi cùng ngày.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên án tình trạng bạo lực tại Myanmar

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Biden hôm qua (28/3) đã lên án tình trạng bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Myanmar khiến hơn 100 người, trong đó có ít nhất 7 trẻ em thiệt mạng, hồi cùng ngày.

Tổng tư lệnh Myanmar tái khẳng định cam kết tổ chức bầu cử
Tổng tư lệnh Myanmar tái khẳng định cam kết tổ chức bầu cử

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing cho rằng các hành động bạo lực là không phù hợp.

Tổng tư lệnh Myanmar tái khẳng định cam kết tổ chức bầu cử

Tổng tư lệnh Myanmar tái khẳng định cam kết tổ chức bầu cử

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing cho rằng các hành động bạo lực là không phù hợp.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính
Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

Hé lộ các đội quân dân tộc có thể đối đầu với quân đội Myanmar chính quy sau đảo chính

VOV.VN - Lực lượng đối lập tại Myanmar đang có dấu hiệu tập hợp sức mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang để đối đầu với quân đội Myanmar hậu đảo chính quân sự.

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự
Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

VOV.VN - Tại Myanmar, các tập đoàn thương mại phương Tây phản đối việc quân đội lên nắm quyền sau đảo chính, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu của nước này lại tiếp tục quan hệ với giới tướng lĩnh....

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

Giới doanh nghiệp chia rẽ sâu sắc tại Myanmar hậu đảo chính quân sự

VOV.VN - Tại Myanmar, các tập đoàn thương mại phương Tây phản đối việc quân đội lên nắm quyền sau đảo chính, trong khi các doanh nghiệp hàng đầu của nước này lại tiếp tục quan hệ với giới tướng lĩnh....

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình
Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

VOV.VN - Người ta đã chụp được bức ảnh nữ tu sĩ Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, đang quỳ gối cầu xin cảnh sát vũ trang Myanmar đừng bắn vào người biểu tình.

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

Nữ tu sĩ quỳ gối xin cảnh sát Myanmar không bắn người biểu tình

VOV.VN - Người ta đã chụp được bức ảnh nữ tu sĩ Myanmar, Ann Rose Nu Tawng, đang quỳ gối cầu xin cảnh sát vũ trang Myanmar đừng bắn vào người biểu tình.

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?
Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

VOV.VN - Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

Quân đội Myanmar không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt?

VOV.VN - Sau đảo chính, có nhiều dấu hiệu cho thấy quân đội Myanmar đang nỗ lực để cộng đồng thế giới chỉ dừng lại ở “lời nói cứng rắn, đưa ra một số lệnh trừng phạt kinh tế, và áp đặt lệnh cấm đi lại”. Về cơ bản, họ vẫn không hề hấn gì bất chấp biểu tình và trừng phạt.