Quân đội Triều Tiên sẵn sàng cho một cuộc tấn công hạt nhân

(VOV) - Quân đội Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chống trả bất kỳ hành vi "gây hấn" nào, có thể bằng vũ khí hạt nhân.

Hãng tin AP đưa tin, sáng sớm nay (4/4), Triều Tiên cảnh báo quân đội nước này trong tình trạng sẵn sàng để phát động một cuộc tấn công vào nước Mỹ bằng cách sử dụng các loại vũ khí "nhỏ hơn, nhẹ hơn và tối tân".


Người dân và quân đội Triều Tiên tham dự một cuộc mít tinh ủng hộ quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un (Ảnh:KCNA/Reuters)

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết, Washington sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tới căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ tại Thái Bình Dương để tăng cường bảo vệ khu vực chống lại một cuộc tấn công từ Triều Tiên. 

Giới phân tích nói rằng họ không mong đợi một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên, và bày tỏ lo ngại động thái này có thể kích hoạt một cuộc chiến tranh tàn khốc mà không ai muốn.

Những cảnh báo gay gắt từ Bình Nhưỡng là động thái mới nhất trong một loạt các mối đe dọa leo thang Triều Tiên đưa ra gần đây sau khi Liên Hợp Quốc thắt chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 vừa qua và sau khi Mỹ - Hàn tiến hành các cuộc tập trận rầm rộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Washington đã làm tất cả có thể để xoa dịu tình hình, tiếp theo tuyên bố trước đó một ngày của Ngoại trưởng John Kerry.

Ông Hagel nhấn mạnh: "Những động thái của Triều Tiên trong vài tuần gần đây cho thấy tình hình đang trở nên nguy hiểm và đe dọa đến lợi ích thực tế của các đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời cũng ảnh hưởng đến các căn cứ của Mỹ tại Guam, Hawaii.

Trong khi đó ở Bình Nhưỡng, báo cáo quân sự cho biết, quân đội Triều Tiên đã được lệnh chống lại sự "gây hấn" với một lực lượng quân sự mạnh mẽ, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Một phát ngôn viên giấu tên từ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã xác nhận thông tin trên và cho biết, nếu Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tiếp tục các chính sách thù địch với Triều Tiên, họ sẽ phải hứng chịu sự trừng phạt đích đáng.

Tuy nhiên, khả năng tấn công hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn chưa rõ ràng.

Nhà khoa học hạt nhân Siegfried Hecker, một thành viên cao cấp tại Trung tâm An ninh và Hợp tác Quốc tế tại Đại học Stanford, cho biết, "Tôi không tin rằng Bắc Triều Tiên có khả năng tấn công Hoa Kỳ với các vũ khí hạt nhân gắn trên tên lửa và khả năng này sẽ không xảy ra trong nhiều năm nữa”.

Tại Seoul, một quan chức cao cấp giấu tên của chính phủ cho biết chưa rõ ràng về năng lực vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên quan chức này cũng lưu ý bụi phóng xạ từ bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào vào Seoul hoặc xa hơn nữa sẽ khơi mào một cuộc tấn công nhằm vào Bình Nhưỡng. 

Triều Tiên cho rằng họ cần phải chế tạo vũ khí hạt nhân để tự vệ và chống lại Mỹ. Đầu tuần này, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp cấp cao của các quan chức và tuyên bố, xây dựng nền kinh tế mạnh và tăng cường khả năng hạt nhân "là hai ưu tiên hàng đầu của quốc gia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm gia tăng căng thẳng
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm gia tăng căng thẳng

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã sẵn sàng cho các biện pháp quân sự cần thiết nếu căng thẳng xảy ra.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm gia tăng căng thẳng

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tránh làm gia tăng căng thẳng

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã sẵn sàng cho các biện pháp quân sự cần thiết nếu căng thẳng xảy ra.

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực
Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên rút lại những đe dọa và hợp tác với các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

Mỹ coi đe dọa của Triều Tiên là có thực

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi Triều Tiên rút lại những đe dọa và hợp tác với các nước láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế

Quốc tế lo ngại về tuyên bố của Triều Tiên
Quốc tế lo ngại về tuyên bố của Triều Tiên

(VOV) - Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại trước tuyên bố của Triều Tiên về tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yonbyon.

Quốc tế lo ngại về tuyên bố của Triều Tiên

Quốc tế lo ngại về tuyên bố của Triều Tiên

(VOV) - Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại trước tuyên bố của Triều Tiên về tái khởi động lò phản ứng hạt nhân Yonbyon.

Triều Tiên không cho công nhân Hàn Quốc vào KCN Kaesong
Triều Tiên không cho công nhân Hàn Quốc vào KCN Kaesong

(VOV) - Đây là dấu hiệu mới nhất của cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. 

Triều Tiên không cho công nhân Hàn Quốc vào KCN Kaesong

Triều Tiên không cho công nhân Hàn Quốc vào KCN Kaesong

(VOV) - Đây là dấu hiệu mới nhất của cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. 

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa
Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

(VOV) -Ông Ban Ki-moon cho rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể dẫn đến đụng độ quân sự trực tiếp.

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

Tổng thư ký LHQ: Cuộc khủng hoảng Triều Tiên đã đi quá xa

(VOV) -Ông Ban Ki-moon cho rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào có thể dẫn đến đụng độ quân sự trực tiếp.

Hàn Quốc cảnh báo hành động quân sự đối với Triều Tiên
Hàn Quốc cảnh báo hành động quân sự đối với Triều Tiên

(VOV) - Hành động quân sự nhằm ngăn chặn tình hình đang trở nên căng thẳng hơn.

Hàn Quốc cảnh báo hành động quân sự đối với Triều Tiên

Hàn Quốc cảnh báo hành động quân sự đối với Triều Tiên

(VOV) - Hành động quân sự nhằm ngăn chặn tình hình đang trở nên căng thẳng hơn.

Hàn Quốc sẽ dùng vũ lực nếu Triều Tiên bắt con tin ở Kaesong
Hàn Quốc sẽ dùng vũ lực nếu Triều Tiên bắt con tin ở Kaesong

(VOV) - Trong trường hợp xấu nhất, Hàn Quốc sẽ sử dụng đến các hành động quân sự để đảm bảo an toàn cho các con tin.

Hàn Quốc sẽ dùng vũ lực nếu Triều Tiên bắt con tin ở Kaesong

Hàn Quốc sẽ dùng vũ lực nếu Triều Tiên bắt con tin ở Kaesong

(VOV) - Trong trường hợp xấu nhất, Hàn Quốc sẽ sử dụng đến các hành động quân sự để đảm bảo an toàn cho các con tin.