Quan hệ Cuba – EU từng bước được cải thiện

VOV.VN - Cùng với Mỹ, Liên minh châu Âu đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu bình thường hóa quan hệ với Cuba. 

Ngay sau khi kết thúc vòng 3 cuộc đàm phán giữa Cuba và Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/3 vừa qua, tại thủ đô La Habana, Cuba, nhiều Bộ trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu đã xúc tiến “các chuyến thăm con thoi” tới Cuba để đẩy mạnh mục tiêu này. Điều này cho thấy, quan hệ giữa Cuba và Liên minh châu Âu đang dần khởi sắc sau nhiều năm bị đình trệ.

Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni ngày 12/3 đã có chuyến thăm chính thức Cuba nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bruno Rodriguez, hai bên đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào hợp tác kinh tế. 

Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni (trái) bắt tay Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez  (ảnh: EL UNIVERSAL)

Phát biểu trước báo giới sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Italy Gentiloni nói: “Khi xem xét các cơ hội và những diễn biến tại Cuba trong thời gian qua, chúng tôi hy vọng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Cuba và Italy sẽ từng bước được đẩy mạnh trong thời gian tới”.

Với chuyến thăm nay, ông Gentiloni sẽ là Ngoại trưởng Liên minh châu Âu đầu tiên và là quan chức cấp cao thứ 2 trong chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu chính thức tới quốc đảo Caribe này kể từ khi quan hệ ngoại giao Liên minh châu Âu- Cuba đang từng bước được khôi phục trong năm nay.

Trước đó, khoảng một tuần, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương Pháp, Matthias Fekl cũng đã tới thủ đô La Habana của Cuba nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

Theo kế hoạch, vào tháng 5 tới, Tổng thống Francois Hollande cũng sẽ thăm chính thức Cuba. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Pháp tới quốc gia Nam Mỹ này.

Những chuyến viếng thăm Cuba với mật độ tường đối dày của Bộ trưởng nội các các nước thành viên Liên minh châu Âu trong thời gian qua cho thấy, không chỉ Liên minh Châu Âu mà từng nước thành viên khối này cũng đã sẵn sàng cho những bước đi cụ thể tiếp theo nhằm cải thiện quan hệ với Cuba. Điều này cũng đã được Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương Pháp, Matthias Fekl nhấn mạnh trong chuyến thăm Cuba mới đây.

“Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác với Cuba, quốc gia đang từng bước mở cửa và hiện đại hóa kinh tế. Đây không chỉ là quan điểm của Pháp mà còn của cả Liên minh châu Âu và nó càng quan trọng hơn sau hàng loạt các quyết định giữa Cuba và Mỹ sau ngày 17/12 năm ngoái”, ông Matthias Fekl nói.

Ngày 10/2/2014 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Cuba khi Liên minh châu Âu tuyên bố bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, sau hơn một thập kỷ không trao đổi đoàn ngoại giao chính thức.

Hai tháng sau đó, hai bên bắt đầu quá trình đàm phán thỏa thuận được coi là văn bản công nhận quan hệ chính trị song phương, đồng thời có thể mở ra cơ hội tăng cường trao đổi thương mại giữa hai bên.

Hiện tại Cuba là quốc gia duy nhất tại Mỹ Latinh chưa ký thỏa thuận đối thoại chính trị với Liên minh châu Âu, mặc dù kể từ năm 2008, khi hai bên đã đồng ý mở lại kênh liên lạc.

Hiện Cuba đã ký hiệp định trên với 15 nước thành viên Liên minh châu Âu song do chưa hoàn toàn bình thường hóa quan hệ, nhiều sản phẩm của đảo quốc Caribe vẫn chịu mức thuế cao tại thị trường Liên minh châu Âu, ví dụ xì gà Cuba chịu thuế tới 26%, trong khi sản phẩm cùng loại của một số nước Trung Mỹ và Caribe khác được được miễn thuế nhập khẩu.

Với nỗ lực của cả Cuba và Liên minh châu Âu, quan hệ giữa Cuba và Liên minh châu Âu nói chung và Cuba với từng nước thành viên Liên minh châu Âu nói riêng sẽ ngày càng khởi sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Cuba đàm phán vòng 2 về bình thường hóa quan hệ
Mỹ - Cuba đàm phán vòng 2 về bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Cuộc đàm phán lần này sẽ tập trung vào nhiều vấn đề được xem là gai góc trong quan hệ giữa hai nước.

Mỹ - Cuba đàm phán vòng 2 về bình thường hóa quan hệ

Mỹ - Cuba đàm phán vòng 2 về bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Cuộc đàm phán lần này sẽ tập trung vào nhiều vấn đề được xem là gai góc trong quan hệ giữa hai nước.

Bước ngoặt mới trong quan hệ Cuba – EU
Bước ngoặt mới trong quan hệ Cuba – EU

VOV.VN - Mặc dù còn nhiều bất đồng nhưng vòng đàm phán ngày 5/3 được xem là bước ngoặt lớn giữa Cuba và EU trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ toàn diện.

Bước ngoặt mới trong quan hệ Cuba – EU

Bước ngoặt mới trong quan hệ Cuba – EU

VOV.VN - Mặc dù còn nhiều bất đồng nhưng vòng đàm phán ngày 5/3 được xem là bước ngoặt lớn giữa Cuba và EU trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ toàn diện.

Mỹ- Cuba nối lại đường điện thoại trực tiếp
Mỹ- Cuba nối lại đường điện thoại trực tiếp

VOV.VN - Công ty viễn thông Cuba ngày 11/3 thông báo, Cuba và Mỹ đã khôi phục đường dây kết nối điện thoại trực tiếp, bị cắt từ năm 1999.

Mỹ- Cuba nối lại đường điện thoại trực tiếp

Mỹ- Cuba nối lại đường điện thoại trực tiếp

VOV.VN - Công ty viễn thông Cuba ngày 11/3 thông báo, Cuba và Mỹ đã khôi phục đường dây kết nối điện thoại trực tiếp, bị cắt từ năm 1999.

Đàm phán Mỹ-Cuba đạt được nhiều bước tiến quan trọng
Đàm phán Mỹ-Cuba đạt được nhiều bước tiến quan trọng

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Cuba ngày 27/2 đã tổ chức vòng đối thoại thứ hai hướng đến việc bình thường hóa quan hệ.

Đàm phán Mỹ-Cuba đạt được nhiều bước tiến quan trọng

Đàm phán Mỹ-Cuba đạt được nhiều bước tiến quan trọng

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Cuba ngày 27/2 đã tổ chức vòng đối thoại thứ hai hướng đến việc bình thường hóa quan hệ.

Mỹ và Cuba tiến gần hơn tới việc tái lập quan hệ ngoại giao
Mỹ và Cuba tiến gần hơn tới việc tái lập quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Ngày 27/2, tại Washington, Mỹ và Cuba đã kết thúc vòng đàm phán chính thức thứ 2 về việc bình thường hóa quan hệ song phương sau 54 năm gián đoạn.

Mỹ và Cuba tiến gần hơn tới việc tái lập quan hệ ngoại giao

Mỹ và Cuba tiến gần hơn tới việc tái lập quan hệ ngoại giao

VOV.VN - Ngày 27/2, tại Washington, Mỹ và Cuba đã kết thúc vòng đàm phán chính thức thứ 2 về việc bình thường hóa quan hệ song phương sau 54 năm gián đoạn.

Mỹ có thể khai trương đại sứ quán tại Cuba vào tháng 4/2015
Mỹ có thể khai trương đại sứ quán tại Cuba vào tháng 4/2015

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Obama vẫn cho rằng sẽ cần nhiều thời gian hơn để bình thường hóa hoàn toàn 2 nước sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.

Mỹ có thể khai trương đại sứ quán tại Cuba vào tháng 4/2015

Mỹ có thể khai trương đại sứ quán tại Cuba vào tháng 4/2015

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Obama vẫn cho rằng sẽ cần nhiều thời gian hơn để bình thường hóa hoàn toàn 2 nước sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn.