Quan hệ Iraq - Syria căng thẳng

Chính phủ Iraq ngày 25/8 đã triệu hồi đại sứ của mình tại Syria về nước và đề nghị Chính phủ Syria bàn giao những kẻ đã thực hiện các vụ khủng bố đẫu máu ở Baghdad vừa qua.  

Người phát ngôn Chính phủ Iraq Ali-Dabbagh cho biết, Iraq triệu đại sứ tại Damas về nước để thảo luận về việc dẫn độ các phần tử khủng bố từ Syria về Iraq để xét sử.

Bên cạnh đó, Iraq đề nghị Syria bàn giao hai thủ lĩnh cao cấp của Đảng Bas ở Iraq- những người đã thực hiện chỉ đạo các vụ nổ đẫm máu ở Baghdad vừa qua làm khoảng một trăm người chết và hàng trăm người khác bị thương.

Iraq yêu cầu dẫn độ Mohammed Younis al-Ahmad và Farhan Sattam- hai người trực tiếp chỉ huy các hoạt động khủ bố trên.

 Ông Ali Dabbagh cho biết, Mohammed Younis al-Ahmad đã thú tội và chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom khủng bố ở Baghdad. Chính phủ Iraq cũng đề nghị Syria bàn giao tất cả những kẻ liên quan tới vụ tấn công đẫm máu này và yêu cầu Bộ nội vụ cùng Bộ tử pháp tập hợp hồ sơ, tài liệu để truy nã những kẻ gây ra tội ác.

Iraq cũng đề nghị Hội đồng bảo an LHQ thành lập toà án quốc tế xét sử những kể lên kế hoạch và thực hiện tội ác chiến tranh chống lại nhân dân Iraq.

Trong khi đó, mạng lưới khủng bố Al Qeda đã nhận trách nhiệm gây ra các vụ nổ bom đẫu máu ở Iraq hôm thứ 4 tuần trước. Tuyên bố của Tổ chức có tên gọi “Nhà nước Hồi giáo Iraq” thuộc mạng lưới Al Qeda nói rằng sẽ thực hiện một cuộc tấn công mới mang tên “cuộc tấn công của các tù nhân”.

Theo tuyên bố này, cuộc tấn công đã bắt đầu do các phần tử có vũ trang thực hiện nhằm vào Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad và các các cơ quan chính phủ. Mục tiêu tấn công gồm Bộ ngoại giao, Bộ tài chính và Bộ quốc phòng…./.                                                     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên