Quan hệ liên Triều bất ngờ “ấm lên” trước khi Tổng thống Moon Jae In rời nhiệm sở

VOV.VN - Chỉ 3 tuần trước khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In kết thúc nhiệm kỳ, quan hệ liên Triều bất ngờ có dấu hiệu ấm lên khi hai nước trao đổi thư riêng về các nỗ lực hòa bình.

Bán đảo Triều Tiên không ngừng dậy sóng trong những tháng vừa qua, đặc biệt sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây của Triều Tiên vi phạm lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Theo Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA), Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cảm ơn Tổng thống sắp mãn nhiệm Hàn Quốc Moon Jae In vì những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước. Cử chỉ hòa giải bất ngờ này diễn ra trong bối cảnh Seoul và các đồng minh nghi ngờ Bình Nhưỡng chuẩn bị nối lại các vụ thử hạt nhân sau loạt vụ thử tên lửa với tần suất chưa từng có từ đầu năm tới nay. Người kế nhiệm của ông Moon Jae In, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol, dự kiến nhậm chức vào ngày 10/5 tới, đã cam kết sẽ có quan điểm cứng rắn với Bình Nhưỡng.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng xác nhận việc hai nhà lãnh đạo trao đổi thư riêng, trong đó ông Moon Jae In một lần nữa nhấn mạnh đối đầu chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại, đồng thời bày tỏ hi vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee nhấn mạnh: “Tổng thống Moon Jae In khẳng định thời kỳ đối đầu cần được vượt qua bằng đối thoại. Ông hy vọng Mỹ và Triều Tiên sẽ nhanh chóng nối lại đàm phán, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc khi đối thoại liên Triều đã không đạt được kết quả  như mong đợi. Tiến trình đối thoại sắp tới sẽ phụ thuộc vào chính phủ mới tại Hàn Quốc và ông hy vọng nhà lãnh đạo Kim Jong Un tiếp tục theo đuổi mục tiêu hòa bình vĩ đại ở Bán đảo Triều Tiên và cam kết hợp tác liên Triều ."

Ông Moon Jae In đã gặp ông Kim Jong Un ba lần và được xem là người có công lớn trong việc thúc đẩy các cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Kể từ năm 2019, các cuộc đàm phán giữa hai miền Triều Tiên đã bị đình trệ, một phần do bất đồng về việc dỡ bỏ trừng phạt và mức độ phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Vào giữa năm 2020, Bình Nhưỡng đã chỉ trích vai trò hòa giải của Tổng thống Moon Jae In, đồng thời phá bỏ văn phòng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên, một trong những biểu tượng hòa bình giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên kể từ năm 2017, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vi phạm lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên theo KCNA, trong lần trao đổi thư từ mới nhất này, hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên tin rằng quan hệ liên Triều sẽ phát triển nếu cả hai bên thực hiện “những nỗ lực nhất quán”. Chủ tịch Kim Jong Un cũng nhắc lại, cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử với ông Moon Jae In đã mang lại cho mọi người hi vọng về tương lai.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đang có mặt tại Seoul để thảo luận với các quan chức Hàn Quốc. Theo nhà ngoại giao Mỹ, nước này sẵn sàng ngồi lại với Triều Tiên bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện tiên quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (18/04), quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mùa xuân thường niên, kéo dài đến hết ngày 28/4, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung thường niên trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (18/04), quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung mùa xuân thường niên, kéo dài đến hết ngày 28/4, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Triều Tiên.

KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới
KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới

VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA sáng nay (17/4) xác nhận, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một vụ bắn thử loại vũ khí dẫn đường chiến lược mới nhằm tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước này.

KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới

KCNA xác nhận Triều Tiên thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới

VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA sáng nay (17/4) xác nhận, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa thị sát một vụ bắn thử loại vũ khí dẫn đường chiến lược mới nhằm tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước này.

Triều Tiên long trọng kỷ niệm Ngày Mặt Trời
Triều Tiên long trọng kỷ niệm Ngày Mặt Trời

VOV.VN - Triều Tiên ngày 15/4 long trọng tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Triều Tiên, còn được gọi là “Ngày Mặt Trời”.

Triều Tiên long trọng kỷ niệm Ngày Mặt Trời

Triều Tiên long trọng kỷ niệm Ngày Mặt Trời

VOV.VN - Triều Tiên ngày 15/4 long trọng tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Triều Tiên, còn được gọi là “Ngày Mặt Trời”.

Mỹ thúc đẩy lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Mỹ thúc đẩy lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm nay (14/4) dẫn bản dự thảo Nghị quyết được cho do Mỹ đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm tìm kiếm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, liên quan đến các vụ phóng thử tên lửa gần đây.

Mỹ thúc đẩy lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Mỹ thúc đẩy lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm nay (14/4) dẫn bản dự thảo Nghị quyết được cho do Mỹ đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm tìm kiếm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, liên quan đến các vụ phóng thử tên lửa gần đây.