Mỹ thúc đẩy lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm nay (14/4) dẫn bản dự thảo Nghị quyết được cho do Mỹ đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm tìm kiếm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, liên quan đến các vụ phóng thử tên lửa gần đây.

Theo nguồn tin, Mỹ đang tìm kiếm lệnh trừng phạt mới bao gồm việc cấm xuất khẩu thuốc lá sang Triều Tiên và giảm một nửa dầu thô xuất khẩu sang nước này xuống còn 2 triệu thùng/năm và dầu tinh chế xuống còn 250.000 thùng, đồng thời đưa nhóm hacker Lazaus của Triều Tiên vào danh sách đen.

Bản dự thảo Nghị quyết này đã được Mỹ chuyển tới 15 thành viên Hội đồng Bảo an trong tuần này. Hiện chưa rõ bản dự thảo Nghị quyết này có được đưa ra để bỏ phiếu hay không. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định, nếu được đưa ra bỏ phiếu, bản dự thảo này cũng khó được Trung Quốc và Nga – 2 nước thành viên thường trực đồng ý; do 2 quốc gia này chỉ ủng hộ đối thoại và phản đối việc gây thêm áp lực thêm lên Triều Tiên.

Việc Mỹ tìm kiếm lệnh trừng phạt Triều Tiên từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây liên tiếp thử tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa, có tầm bắn xa và có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cũng đang lo lắng, Triều Tiên sắp tiến hành thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017, trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa Triều Tiên đang bế tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ
Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ

VOV.VN - Báo cáo của Quốc hội Mỹ mới được công bố cho biết, các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên dường như nhằm phát triển khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai trong khu vực.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ

VOV.VN - Báo cáo của Quốc hội Mỹ mới được công bố cho biết, các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên dường như nhằm phát triển khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai trong khu vực.

Mỹ lo ngại Triều Tiên thử hạt nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành
Mỹ lo ngại Triều Tiên thử hạt nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim vừa nêu quan ngại về khả năng Triều Tiên sẽ có những hành động khiêu khích khi nước này kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào 15/4 tới.

Mỹ lo ngại Triều Tiên thử hạt nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành

Mỹ lo ngại Triều Tiên thử hạt nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim vừa nêu quan ngại về khả năng Triều Tiên sẽ có những hành động khiêu khích khi nước này kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào 15/4 tới.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không nên làm gia tăng căng thẳng
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không nên làm gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Theo Đài KBS, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay (4/4) nhấn mạnh, Triều Tiên không nên có bất kỳ hành động nào làm tăng thêm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không nên làm gia tăng căng thẳng

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không nên làm gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Theo Đài KBS, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay (4/4) nhấn mạnh, Triều Tiên không nên có bất kỳ hành động nào làm tăng thêm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu vào Triều Tiên
Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu vào Triều Tiên

VOV.VN - Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT hôm 2/4 dẫn lời em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên – bà Kim Yo Jong phản đối và lên án tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về một cuộc “tấn công phủ đầu” nhằm vào Triều Tiên. 

Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu vào Triều Tiên

Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu vào Triều Tiên

VOV.VN - Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT hôm 2/4 dẫn lời em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên – bà Kim Yo Jong phản đối và lên án tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về một cuộc “tấn công phủ đầu” nhằm vào Triều Tiên.