Quan hệ Mỹ-Trung đối mặt với sóng gió mới

VOV.VN - Mỹ ngày 6/12 tuyên bố sẽ không gửi các quan chức chính quyền đến dự Olympic mùa đông 2022 và Paralympic Bắc Kinh. Trung Quốc ngay lập tức kịch liệt chỉ trích. Diễn biến trên cho thấy quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung đang tiếp tục phải đối mặt với “sóng gió mới”.

Tại cuộc họp báo ngày 6/12, thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không gửi các quan chức chính quyền đến dự Olympic mùa đông 2022 và Paralympic Bắc Kinh do vấn đề nhân quyền. 

“Chúng tôi vẫn sẽ cổ vũ và hỗ trợ các vận động viên Mỹ  tham gia thi đấu. Tuy nhiên, việc cử một phái đoàn ngoại giao đến dự Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh đồng nghĩa với việc, chúng tôi xem những sự kiện đó như việc bình thường  và chúng tôi đơn giản là không thể làm điều đó”, Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết.

Động thái này của Mỹ đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cảnh báo, việc giới chức Mỹ tẩy chay Olympic mùa đông 2022 và Paralympic tại Trung Quốc có thể làm tổn hại các cuộc đối thoại và hợp tác giữa hai nước. Trung Quốc phản đối hành động tẩy chay này và sẽ triển khai các biện pháp đáp trả.

“Mỹ cần có một thái độ đúng đắn, hành động theo tinh thần đoàn kết của thế vận hội Olympic, nghiêm túc giải quyết những quan ngại của Trung Quốc và tránh chính trị hóa thế thao. Mỹ cần dừng cái gọi là tẩy chay ngoại giao đối với thế vận hội tại Trung Quốc, đừng để điều đó ảnh hưởng đến đối thoại và hợp tác song phương trên các lĩnh vực quan trọng. Nếu Mỹ tiếp tục làm theo cách của mình, Trung Quốc cũng sẽ có biện pháp đáp trả”, ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh.

Theo thông lệ, Chính phủ Mỹ thường sẽ cử phái đoàn ngoại giao tới dự lễ khai mạc và bế mạc ở các kỳ Thế vận hội. Tuy nhiên, việc  Mỹ không gửi các quan chức chính quyền đến dự Olympic và Paralympic mùa đông 2022 được giới phân tích nhận định là hành động tẩy chay ngoại giao. Hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ có hành động đáp trả gì sau tuyên bố trên của Mỹ. 

Không chỉ tác động tiêu cực đến quan hệ Mỹ Trung, hành động của Mỹ đang gây ra một hiệu ứng domino trong quan hệ ngoại giao của các nước khác với Trung Quốc. New Zealand ngày 6/12 cũng cho biết sẽ không gửi phái đoàn tham dự Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Một số nước khác như Anh và Australia, Nhật Bản cho biết đang cân nhắc quyết định tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh: Thêm bước lùi trong quan hệ với Trung Quốc
Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh: Thêm bước lùi trong quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Việc Mỹ không cử quan chức chính phủ tới Olympic Bắc Kinh 2022 là một bước lùi trong quan hệ Mỹ - Trung giữa vòng xoáy căng thẳng hiện nay, đồng thời mở ra khả năng tẩy chay ngoại giao tập thể khi các quốc gia khác cũng cân nhắc hành động như Washington.

Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh: Thêm bước lùi trong quan hệ với Trung Quốc

Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh: Thêm bước lùi trong quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Việc Mỹ không cử quan chức chính phủ tới Olympic Bắc Kinh 2022 là một bước lùi trong quan hệ Mỹ - Trung giữa vòng xoáy căng thẳng hiện nay, đồng thời mở ra khả năng tẩy chay ngoại giao tập thể khi các quốc gia khác cũng cân nhắc hành động như Washington.

Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?
Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc một số chính trị gia Mỹ “tẩy chay ngoại giao”, không tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Thế vận hội Mùa Đông là sân chơi thể thao toàn cầu, không phải là một sân khấu chính trị.

Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?

Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc một số chính trị gia Mỹ “tẩy chay ngoại giao”, không tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Thế vận hội Mùa Đông là sân chơi thể thao toàn cầu, không phải là một sân khấu chính trị.

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022
Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.