Trung Quốc nói gì về việc Mỹ "tẩy chay ngoại giao" Olympic Bắc Kinh?

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc một số chính trị gia Mỹ “tẩy chay ngoại giao”, không tham gia Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, Thế vận hội Mùa Đông là sân chơi thể thao toàn cầu, không phải là một sân khấu chính trị.

Người phát Ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 là một sự kiện lớn dành cho các vận động viên toàn cầu, những người yêu thích các môn thể thao mùa đông. Trung Quốc đang hoàn tất những giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho Thế vận hội. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Ủy ban Olympic Quốc tế đánh giá cao công tác chuẩn bị của Trung Quốc. Ông Triệu Lập Kiên tin tưởng dưới sự dẫn dắt của tinh thần Olympic và sự nỗ lực chung của các bên, Trung Quốc sẽ có thể tổ chức một Thế vận hội Mùa đông đơn giản, an toàn và thú vị cho thế giới.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Thế vận hội Mùa đông không phải là một sân khấu chính trị. Tuyên bố của một số chính trị gia Mỹ đã ảnh hưởng xấu đến tinh thần thể thao Olympic quốc tế.

Phản ứng của ông Triệu Lập Kiên đưa ra khi truyền thông Mỹ và Nhật Bản cho biết, Tổng thống Mỹ Biden thông báo các quan chức Mỹ không tham gia Thế vận hội Mùa đông, cũng như việc một số thành viên của đảng cầm quyền tại Nhật Bản đang gây áp lực đối với Thủ tướng Nhật Bản thực hiện tẩy chay Thế vận hội Mùa đông về mặt ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các chính trị gia Mỹ cần thực hiện tinh thần đoàn kết của Olympic, coi trọng các mối quan tâm của Trung Quốc, kiềm chế chính trị hóa thể thao và ngừng thổi phồng cái gọi là “tẩy chay ngoại giao” đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, cũng như không để ảnh hưởng đến mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022
Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.

Tổng thống Biden sẽ công bố quyết định tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh
Tổng thống Biden sẽ công bố quyết định tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin ngày 5/12 cho biết, vào cuối tuần này, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden dự kiến công bố quyết định tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội (Olympic) mùa Đông 2022 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Tổng thống Biden sẽ công bố quyết định tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh

Tổng thống Biden sẽ công bố quyết định tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin ngày 5/12 cho biết, vào cuối tuần này, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden dự kiến công bố quyết định tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội (Olympic) mùa Đông 2022 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc
Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc

VOV.VN - Một nhóm các Thượng nghị sĩ thuộc hai đảng ở Mỹ ngày 28/10 đã đề xuất sửa đổi dự luật chính sách quốc phòng hàng năm, qua đó kêu gọi tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc.