Quan hệ Nga-Mỹ hiện tệ hơn cả thời điểm "nghìn cân treo sợi tóc" trong Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mối quan hệ hiện nay giữa Nga và Mỹ ở một vài khía cạnh còn tồi tệ hơn những thời điểm thách thức nhất trong Chiến tranh Lạnh bởi Mỹ coi quyền lực của Nga đang suy giảm và không đánh giá đúng về tầm quan trọng của Moscow.

Bình luận trên được cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh của nước này đưa ra hôm 1/6.

"Tôi không nói về tình hình giống như Khủng hoảng tên lửa Cuba, khi mà mọi thứ đều trong tình trạng "nghìn cân treo sợi tóc", ông Medvedev nhận định với nhật báo Kommersant của Moscow số ra ngày 1/6.

"Tuy nhiên, theo một cách nào đó, tình hình hiện nay còn tồi tệ hơn. Mọi thứ trở nên tồi tệ bởi các đối tác của chúng tôi cho rằng Nga đang bị phớt lờ".

Cựu Tổng thống Nga dẫn ra rằng trước đây, Mỹ không coi Liên Xô là bạn nhưng vẫn là một địch thủ cần đối phó một cách nghiêm túc.

"Hiện nay, ít nhất là vào thời điểm này, họ cho rằng Nga là một quốc gia đang chết. Rằng Nga có thể bị gạt sang và bị phớt lờ trong chính sách đối ngoại. Đó là lý do tại sao họ đã phạm phải nhiều sai lầm", ông Medvedev đánh giá.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, các nước phương Tây đang để quyền lực dẫn dắt lý trí, đặc biệt kể từ khi Hiệp ước Warsaw sụp đổ năm 1991. Tuy nhiên, thậm chí trước sự kiện này, các quốc gia đều không sẵn sàng leo thang căng thẳng với Nga như hiện nay.

"Đúng là có những giai đoạn khác nhau, thậm chí cả với Khủng hoảng Tên lửa Cuba. Dù vậy, chưa từng xảy ra việc một bên cắt giảm tất cả các phương thức liên lạc", ông Medvedev giải thích, đồng thời dẫn ra việc các chính phủ phương Tây đã bắt đầu nhắm vào những quan chức Nga.

Ông Medvedev cũng nhận định, phương Tây đã khơi mào "vòng xoáy đối đầu" năm 2014 khi phản ứng trước việc Nga sáp nhập Crimea.

"Họ (phương Tây - ND) đã phá hủy và thiêu rụi mọi thứ trong mối quan hệ này", ông Medvedev cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khơi nguồn hi vọng
Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khơi nguồn hi vọng

VOV.VN - Một trong những điểm sáng trong bức tranh chính trị quốc tế tuần qua đó là việc Nga và Mỹ xác nhận cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khơi nguồn hi vọng

Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Khơi nguồn hi vọng

VOV.VN - Một trong những điểm sáng trong bức tranh chính trị quốc tế tuần qua đó là việc Nga và Mỹ xác nhận cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở
Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Ngày 28/5, Nga đã gọi quyết định của Mỹ khi không tham gia vào Hiệp ước Bầu trời Mở là một “sai lầm chính trị” và đánh dấu một "nốt trầm" trong quan hệ hai bên trước thềm Thượng đỉnh Nga – Mỹ.

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở

Phản ứng của Nga sau khi Mỹ từ chối tái gia nhập Hiệp ước Bầu trời Mở

VOV.VN - Ngày 28/5, Nga đã gọi quyết định của Mỹ khi không tham gia vào Hiệp ước Bầu trời Mở là một “sai lầm chính trị” và đánh dấu một "nốt trầm" trong quan hệ hai bên trước thềm Thượng đỉnh Nga – Mỹ.

Mỹ tố tin tặc Nga phát động cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ
Mỹ tố tin tặc Nga phát động cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ

VOV.VN - Microsoft ngày 27/5 cảnh báo, nhóm tin tặc Nobelium có nguồn gốc từ Nga đang phát động cuộc tấn công mạng mới nhằm vào các cơ quan chính phủ, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn và các tổ chức phi chính phủ của Mỹ.

Mỹ tố tin tặc Nga phát động cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ

Mỹ tố tin tặc Nga phát động cuộc tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ

VOV.VN - Microsoft ngày 27/5 cảnh báo, nhóm tin tặc Nobelium có nguồn gốc từ Nga đang phát động cuộc tấn công mạng mới nhằm vào các cơ quan chính phủ, tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn và các tổ chức phi chính phủ của Mỹ.