Quan hệ Nga – Triều làm nóng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa chứng kiến “màn đấu khẩu gay gắt” giữa các đại diện của Anh, Pháp, Mỹ với phía Nga, Trung Quốc và Triều Tiên liên quan đến mối quan hệ Nga – Triều và tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Phiên họp được tiến hành theo yêu cầu của Mỹ, Pháp, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Nga và Triều Tiên ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có những điều khoản về hợp tác an ninh.

Đại sứ Mỹ, Anh, Pháp đã chỉ trích sự hợp tác này, cáo buộc Triều Tiên đã chuyển hàng loạt vũ khí, bao gồm tên lửa và đạn dược cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine. 

Phó Đại sứ Mỹ Robert Wood đề cập vai trò của Trung Quốc về những căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên: “Nếu thực sự Trung Quốc lo ngại về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên thì họ cần phải sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Triều Tiên ngừng làm suy yếu an ninh khu vực và toàn cầu. Trung Quốc cũng nên sử dụng ảnh hưởng và quan hệ của mình với Nga để thuyết phục Nga và Triều Tiên ngừng những hợp tác  quân sự. Nếu tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục đi theo quỹ đạo như hiện nay thì Mỹ và các đồng minh sẽ phải thực hiện các bước để bảo vệ an ninh của mình.”

Đáp lại, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tai Liên Hợp Quốc - ông Cảnh Sảng cực lực bác bỏ tuyên bố của người đồng cấp Mỹ, cho rằng đó là tuyên bố “không thể chấp nhận”.

“Vừa rồi, đại diện Mỹ một lần nữa công kích và cáo buộc quan điểm, vai trò của Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên. Trung Quốc cực lực bác bỏ điều này. Khi tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng, Mỹ nên suy nghĩ về hành động của chính mình, thay vì đổ lỗi cho người khác. Trung Quốc không cho phép hành động bôi nhọ hình ảnh của mình. Chúng tôi luôn đóng vai trò xây dựng theo cách riêng của mình, để hiện thực hóa hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và ở Đông Bắc Á”, ông Cảnh Sảng nhấn mạnh.

Đại diện của Trung Quốc khẳng định, việc chuyển đổi từ hiệp định đình chiến Triều Tiên hiện tại, sang cơ chế hòa bình chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia và Đại sứ Triều Tiên Song Kim đã bác bỏ mọi chỉ trích liên quan đến mối quan hệ Nga – Triều:

“Sự hợp tác của chúng tôi với Triều Tiên về bản chất là hoàn toàn mang tính xây dựng và hợp pháp. Và điều này đặc biệt quan trọng, nó không đe dọa bất kỳ ai, không giống như hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh của họ. Về những phỏng đoán việc Nga sử dụng tên lửa của Triều Tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, tôi xin nhắc lại, điều này hoàn toàn sai lầm.”

“Mối quan hệ Triều Tiên và Nga hoàn toàn mang tính chất yêu chuộng hòa bình và phòng thủ vì không nhắm vào bên thứ ba mà thúc đẩy sự tiến bộ và hạnh phúc của người dân hai nước. Vì vậy, không có lý do gì phải lo lắng về điều đó trừ khi ai đó, nước nào đó có ý định thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Nga và Triều Tiên”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi chuyển từ đình chiến sang hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi chuyển từ đình chiến sang hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ông Cảnh Sảng, Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc mới đây cho rằng, việc chuyển đổi từ cơ chế đình chiến sang cơ chế hòa bình là chìa khóa để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi chuyển từ đình chiến sang hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi chuyển từ đình chiến sang hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Ông Cảnh Sảng, Phó đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc mới đây cho rằng, việc chuyển đổi từ cơ chế đình chiến sang cơ chế hòa bình là chìa khóa để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc đưa dự án điện gió-ngư nghiệp đầu tiên trên thế giới vào hoạt động
Trung Quốc đưa dự án điện gió-ngư nghiệp đầu tiên trên thế giới vào hoạt động

VOV.VN - Theo nhà điều hành điện lực Long Nguyên (China Longyuan Power Group Corp), một công ty con của Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc, giàn nổi tích hợp giữa nuôi cá và sản xuất điện gió đầu tiên trên thế giới đã đi vào hoạt động tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam nước này hôm 28/6.

Trung Quốc đưa dự án điện gió-ngư nghiệp đầu tiên trên thế giới vào hoạt động

Trung Quốc đưa dự án điện gió-ngư nghiệp đầu tiên trên thế giới vào hoạt động

VOV.VN - Theo nhà điều hành điện lực Long Nguyên (China Longyuan Power Group Corp), một công ty con của Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc, giàn nổi tích hợp giữa nuôi cá và sản xuất điện gió đầu tiên trên thế giới đã đi vào hoạt động tại tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam nước này hôm 28/6.

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cấp cao nhất lần thứ 2 trong năm
Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cấp cao nhất lần thứ 2 trong năm

VOV.VN - Sáng nay (29/6), Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo mưa lớn từ màu cam lên màu đỏ, tức mức cao nhất, trong bối cảnh mưa to gây lũ lụt có thể tấn công nhiều địa phương ở nước này trong những ngày tới.

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cấp cao nhất lần thứ 2 trong năm

Trung Quốc ban bố cảnh báo mưa lớn cấp cao nhất lần thứ 2 trong năm

VOV.VN - Sáng nay (29/6), Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo mưa lớn từ màu cam lên màu đỏ, tức mức cao nhất, trong bối cảnh mưa to gây lũ lụt có thể tấn công nhiều địa phương ở nước này trong những ngày tới.