Quan hệ Nhật - Hàn “nguội lạnh” vì tranh chấp đảo

VOV.VN - Sáng 25/10, Quân đội và Cảnh sát Biển Hàn Quốc đã tiến hành tập trận gần quần đảo Takeshima/Dokdo.

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc tổ chức tập trận gần quần đảo Takeshima/Dokdo mà nước này tổ chức hoạt động này thường niên nhằm nâng cao năng lực của lực lượng phòng vệ Biển. Tuy nhiên, cuộc tập trận năm nay còn nhằm hợp thức hóa sự kiện mà Hàn Quốc gọi là “Ngày Dokdo”.   

Đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo (Ảnh: AP)


Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng đảo Takeshima/Dokdo thuộc lãnh thổ Hàn Quốc mang tính lịch sử và cuộc tập trận lần này nhằm thể hiện ý chí của quân đội Hàn Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Phía Nhật Bản hiện chưa có phản ứng cụ thể nào về việc tập trận của Hàn Quốc, nhưng trước đó, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố một đoạn ghi hình trên internet cho rằng Takeshima/Dokdo thuộc chủ quyền của Nhật Bản.  

Hai nước vẫn chủ trương sẽ giải quyết vần đề lãnh thổ bằng con đường ngoại giao, tuy nhiên, sau vụ việc này dư luận lo ngại rằng mối quan hệ hai nước có khả năng trở nên “nguội lạnh”.

Quần đảo tranh chấp được Hàn Quốc gọi là Dokdo, trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima nằm ở vùng biển giữa hai nước. Sự tranh chấp về chủ quyền đã kéo dài lâu nay và gây ra những căng thẳng ngoại giao đặc biệt trong thời gian gần đây sau khi hồi tháng 8/2012, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bất ngờ tới thăm đảo này. Còn Nhật Bản từng tuyên bố đem vấn đề ra giải quyết tại Tòa án Công lý quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế
Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Hàn-Nhật lại căng thẳng xung quanh vấn đề đảo tranh chấp
Hàn-Nhật lại căng thẳng xung quanh vấn đề đảo tranh chấp

VOV.VN - Hàn Quốc phản đối Nhật Bản đăng đoạn băng ghi hình khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo.

Hàn-Nhật lại căng thẳng xung quanh vấn đề đảo tranh chấp

Hàn-Nhật lại căng thẳng xung quanh vấn đề đảo tranh chấp

VOV.VN - Hàn Quốc phản đối Nhật Bản đăng đoạn băng ghi hình khẳng định chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp Takeshima/Dokdo.

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh
Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

(VOV) - Tính đến ngày 18/4, khách du lịch thăm đảo đạt 1 triệu người.

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

Khách du lịch đến đảo Takeshima/Dokdo tăng nhanh

(VOV) - Tính đến ngày 18/4, khách du lịch thăm đảo đạt 1 triệu người.

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?
Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

VOV.VN - Có 60,7% người Nhật cho rằng quần đảo Takeshima/Dokdo là “lãnh thổ của Nhật Bản”.

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

Hàn Quốc hành động “bất hợp pháp” tại Takeshima/Dokdo?

VOV.VN - Có 60,7% người Nhật cho rằng quần đảo Takeshima/Dokdo là “lãnh thổ của Nhật Bản”.