Quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc lại nổi sóng

Triều Tiên cho rằng, hành động của Hàn Quốc là "thách thức không thể chấp nhận và là sự khiêu khích nghiêm trọng”

Căng thẳng trong mối quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đã lên đến đỉnh điểm sau vụ đấu pháo giữa hai miền vào ngày 23/11 vừa qua. Sau đó, nhờ nỗ lực của cộng đồng quốc tế, căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên, Hàn Quốc ngày 30/12 công bố Sách Trắng Quốc phòng, trong đó coi Triều Tiên là “kẻ thù”, rất có thể bán đảo Triều Tiên lại có những ngày nổi sóng mới.

Ngày 30/12, CHDCND Triều Tiên lên án việc Sách Trắng Quốc phòng Hàn Quốc gọi chính quyền và quân đội Triều Tiên là "kẻ thù".

Theo trang web của Chính phủ Triều Tiên, hành động của Hàn Quốc là "thách thức không thể chấp nhận và là sự khiêu khích nghiêm trọng". Trang web nêu rõ, với hành động này, chính quyền Hàn Quốc muốn loại bỏ Triều Tiên. Chính quyền Hàn Quốc sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả nghiêm trọng.

Trong Sách Trắng Quốc phòng công bố trước đó cùng ngày, Hàn Quốc gọi chính quyền, quân đội Triều Tiên là “kẻ thù” và cho rằng Triều Tiên không ngừng khiêu khích quân sự và đe dọa nghiêm trọng an ninh của Hàn Quốc.

Trong khi đó, theo tin nước ngoài, lực lượng đặc biệt của Hải quân Triều Tiên và Tổng Cục trinh sát Triều Tiên đã tiến hành tập trận đổ bộ tại vùng biển ngoài khơi thành phố Nampo từ giữa tháng này. Theo kịch bản tập trận, các lực lượng đặc biệt của Triều Tiên sẽ đổ bộ lên đảo sau khi tiến hành pháo kích vào thời điểm đêm khuya. Tuy nhiên, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc nói rằng, Hàn Quốc chưa phát hiện những động thái đặc biệt của quân đội Triều Tiên trên biển, gần khu vực được cho là đang diễn ra cuộc tập trận.

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình KBS, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan cho biết, Chính phủ nước này chưa đề nghị đối thoại với Triều Tiên và Hàn Quốc đang bàn thảo với các bên tham gia đàm phán hạt nhân, trừ Triều Tiên, về các điều kiện để nối lại cuộc đàm phán này. Theo ông Kim Sung-hwan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga đã thu hẹp bất đồng về các điều kiện cần thiết để tái khởi động đàm phán.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Borodavkin tuyên bố, Triều Tiên và Hàn Quốc cần tái khởi động các cuộc đàm phán nhằm làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo ông Borodavkin, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã ít nhiều được cải thiện trong thời gian gần đây, song vẫn còn căng thẳng. Ông kêu gọi hai miền Triều Tiên chấm dứt các hành động quân sự, chuyển từ đối đầu sang đối thoại. Ông nêu rõ, Nga muốn khẩn trương nối lại các cuộc đàm phán sáu bên trong năm tới và hy vọng Triều Tiên sẽ tôn trọng cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân với tư cách là một quốc gia phi hạt nhân.

Trong diễn biến mới nhất, Triều Tiên bày tỏ mong muốn sớm cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Báo Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên số ra hôm nay (31/12) nhấn mạnh, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và sự thịnh vượng chung của dân tộc Triều Tiên là mối quan tâm chung của tất cả người dân Triều Tiên và là xu thế của thời đại. Triều Tiên đang nỗ lực hết mức để giảm căng thẳng và để bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tờ báo nhấn mạnh, nỗ lực đơn phương của Triều Tiên là không đủ, đồng thời thúc giục chính quyền Hàn Quốc chấm dứt hành động đối đầu với nước láng giềng miền Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên